Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể sẽ sẵn sàng xem xét gặp gỡ với người đồng cấp Ukraine, Volodymyr Zelensky, để thảo luận về khả năng chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, Điện Kremlin đưa tin hôm 11/3.

“Không loại trừ khả năng sẽ có một cuộc gặp giữa Putin và Zelensky”, nhóm báo chí Điện Kremlin cho biết trên mạng xã hội hôm thứ Sáu.

“Như Điện Kremlin đã thông báo, về mặt khái niệm điều này là hoàn toàn có thể”, bài đăng nói thêm mà không cho biết thêm chi tiết.

TT Zelensky từng nói với Vice News rằng ông nghĩ TT Putin sẽ muốn đàm phán và kết thúc cuộc chiến khi Nga gặp phải sự phản kháng mạnh mẽ của Ukraine.

“Tôi nghĩ ông ấy đã thấy rằng chúng tôi rất mạnh,” TT Zelensky nói với tờ tạp chí. Trong một cuộc phỏng vấn trước đó với tờ Bild của Đức, ông Zelensky nói rằng chỉ có các cuộc nói chuyện trực tiếp với ông Putin mới có thể chấm dứt các hành động thù địch.

Khi được hỏi liệu ông có sẵn sàng xem xét lại tình trạng [chủ quyền] của Crimea và các nước cộng hòa do Moscow hậu thuẫn ở vùng Donbass để đổi lấy việc chấm dứt chiến tranh hay không, ông Zelensky nói: “Có thể thực hiện các thỏa hiệp, nhưng chúng không được phản bội đất nước của tôi.”

Moscow đã yêu cầu Ukraine từ bỏ Crimea và tiến hành phi quân sự hóa để đổi lấy lệnh ngừng bắn. Một phụ tá của TT Zelensky cho biết hôm thứ Tư rằng Kyiv sẽ không đồng ý từ bỏ bất kỳ khu vực nào của mình, nhưng có thể mở cửa cho các cuộc đàm phán về sự trung lập.

Ông Zelensky đã nói với ABC News rằng ông đã không còn mặn mà với ý tưởng về việc Ukraine gia nhập NATO, điều này cũng có thể cung cấp một con bài thương lượng nếu các nhà lãnh đạo gặp nhau.

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova trong tuần này cho biết Moscow không quan tâm đến việc lật đổ chính phủ của Zelensky, cũng như việc chiếm đóng Ukraine.

Điều này cho thấy rằng có thể sẽ có một bước ngoặt ngoại giao cho ông Putin để kết thúc cuộc chiến mà ông đã bắt đầu.

Tuy nhiên, các nhân vật chính trị Ukraine cho biết nhiều người trong nước sẽ tức giận nếu Zelensky nhượng bộ trong các vấn đề chính yếu, đặc biệt là liên quan đến lãnh thổ.

Hôm thứ Sáu, ông Putin nói với người đồng cấp Belarus và đồng minh, Alexander Lukashenko rằng đã có “những chuyển biến tích cực nhất định” trong các cuộc đàm phán giữa các quan chức Ukraine và Nga.

Các nhà phân tích phương Tây cho rằng cuộc xâm lược của Nga đã không diễn ra như kế hoạch và các cuộc đàm phán vẫn tiếp tục trong bối cảnh không chắc chắn về những gì ông Putin sẽ làm tiếp theo.

Lầu Năm Góc ước tính khoảng 4.000 lính Nga đã thiệt mạng, mặc dù Kyiv tuyên bố con số này cao hơn.

Lê Vy (theo Newsweek)