Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Năm (31/3) cho biết ông đã ký sắc lệnh bắt buộc những khách hàng nước ngoài “không thân thiện” phải trả bằng đồng ruble khi mua khí đốt của Nga bắt đầu từ ngày 1/4.

Embed from Getty Images

Tổng thống Putin nói nếu các khoản phí không được trả bằng đồng tiền của Nga, thì các hợp đồng mua bán sẽ bị tạm dừng.

Để mua khí thiên nhiên của Nga, họ phải mở tài khoản đồng ruble tại các ngân hàng Nga. Các tài khoản này sẽ được dùng để trả cho các khoản khí đốt được chuyển đi bắt đầu từ ngày mai”, ông Putin nói trong bài phát biểu trên truyền hình hôm 31/3.

Nếu các khoản thanh toán như vậy không được thực hiện, chúng tôi sẽ tính đó là khoản người mua không trả và sẽ có những hậu quả tiếp theo. Không ai bán cho chúng ta bất cứ cái gì miễn phí, và chúng tôi cũng sẽ không làm từ thiện…Nghĩa là, những hợp đồng hiện tại sẽ bị tạm dừng”, ông Putin nói.

Theo truyền thông nhà nước Nga, trong sắc lệnh ông Putin vừa ký, hệ thống thanh toán mới bắt buộc bên mua phải mở tài khoản đồng ruble tại các ngân hàng Nga. Các ngân hàng này sẽ cho phép họ trả tiền mua khí đốt bắt đầu từ ngày 1/4.

Hãng tin Ria Novosti dẫn lời ông Putin cho hay: “Những gì đã xảy ra rồi? Chúng ta đã cung cấp cho các khách hàng châu Âu nguồn tài nguyên của chúng ta, trong trường hợp này là khí đốt. Họ đã nhận hàng, đã trả phí cho chúng ta bằng tiền euro và sau đó họ đóng băng khoản tiền này. Về mặt này, có mọi lý do để tin rằng chúng ta thực tế đã chuyển một phần khí đốt miễn phí cho châu Âu”.

Ông Putin cũng nói những hợp đồng hiện tại sẽ vẫn được tiếp tục, nếu các khách hàng tuân thủ các quy định mới.

Nhóm G7 gồm Mỹ, Pháp, Đức, Anh Quốc, Canada, Ý và Nhật Bản gần đây đã từ chối đáp ứng yêu cầu của Nga về việc thanh toán tiền khí đốt bằng đồng ruble.

Đức và Áo hiện đã bắt đầu chuẩn bị ứng phó với cuộc khủng hoảng khí đốt tiềm năng. Hai nước này đã kích hoạt các kế hoạch khẩn cấp để xử lý mọi sự gián đoạn về nguồn cung nhiên liệu.

Trao đổi với báo giới tại Berlin sau thông báo của ông Putin, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho hay: “Ý tưởng của ông ta sẽ khiến tình hình có thể xảy ra như thế nào là điều mà chúng tôi bây giờ sẽ theo dõi chặt chẽ. Nhưng trong bất kỳ trường hợp nào, điều các công ty muốn là sẽ có thể trả bằng đồng euro”.

Trong khi đó, Thủ tướng Ý Draghi nói với báo giới vào đầu ngày 31/3 rằng ông đã nhận được các đảm bảo từ ông Putin rằng châu Âu sẽ không phải trả tiền khí đốt bằng đồng ruble. Ông Draghi đưa ra tuyên bố này sau khi điện đàm với ông Putin vào tối 30/3.

Như Ngọc (Theo The Epoch Times)