Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Năm (21/4) đã ra lệnh cho quân đội nước này không được tràn vào nhà máy thép tại Mariupol, thay vào đó chỉ thắt chặt vòng vây để ép hàng nghìn binh sĩ Ukraine đang cố thủ tại đây phải đầu hàng.

Embed from Getty Images

Theo The Guardian, ông Putin đã gọi kế hoạch tràn quân vào nhà máy thép Azovstal là “không thực tế” và thay vào đó yêu cầu binh sĩ Nga hãy phong tỏa khu vực này “đến mức mà một con ruồi cũng không thể bay qua”.

Tổng thống Nga đưa ra mệnh lệnh nêu trên trong một cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu tại Điện Kremlin. Trong cuộc họp này, ông Shoigu đã báo cáo ông Putin về trận chiến đang được theo dõi sát sao tại thành phố cảng Mariupol, miền nam Ukraine và tuyên bố đã “giải phóng” được thành phố mặc dù trận chiến vẫn đang tiếp diễn.

Theo Reuters, ông Shoigu nói với ông Putin rằng hơn 2.000 chiến binh Ukraine vẫn đang cố thủ trong nhà máy thép Azovstal, nơi có hệ thống hầm ngầm rộng lớn.

Tổng thống Putin nói với Bộ trưởng Shoigu: “Tôi xem kế hoạch tràn vào khu vực công nghiệp này là không cần thiết. Tôi ra lệnh cho ông phải hủy bỏ nó”.

Ông Putin cũng nói rằng quyết định không tràn vào nhà máy Azovstal của ông là xuất phát từ động lực muốn bảo vệ mạng sống của binh sĩ Nga.

Không cần thiết phải lao vào các hầm ngầm này và bò dưới lòng đất qua những cơ sở này. Hãy phong tỏa khu vực công nghiệp này để một con ruồi cũng không thể bay qua”, ông Putin nói.

Tổng thống Nga cũng kêu gọi những chiến binh Ukraine vẫn cố thủ trong nhà máy Azovstal mà chưa chịu đầu hàng hãy buông vũ khí, người Nga sẽ đối xử với họ một cách tôn trọng và sẽ cung cấp hỗ trợ y tế cho những người bị thương.

Theo hãng tin nhà nước Nga RT, Bộ trưởng Shoigu ước tính rằng khi thành phố Mariupol bị binh sĩ Nga bao vây từ đầu tháng Ba, có khoảng 8.100 lính Ukraine, lính đánh thuê nước ngoài, và các tay súng dân tộc chủ nghĩa (Nga gọi Binh đoàn Azov của Ukraine là phần tử dân tộc chủ nghĩa cực đoan) vẫn ở bên trong thành.

Ông Shoigu nói rằng hơn 1.400 tay súng Ukraine đã hạ vũ khí và cho biết thêm rằng có hơn 142.000 thường dân đã được sơ tán khỏi Mariupol.

Nga nói rằng trong những ngày qua họ đã hai lần cố gắng thiết lập vành đai nhân đạo cho những người còn cố thủ trong nhà máy thép Azovstal rời đi an toàn, nhưng cả hai nỗ lực này đều bất thành.

Theo RT, ông Sergey Volina, chỉ huy của Lữ đoàn Thủy quân lục chiến 36 của Ukraine đang cố thủ trong nhà máy Azovstal đã tuyên bố rằng “hàng trăm” thường dân vẫn ở trong cơ sở công nghiệp này. Ông Sergey Volina không giải thích tại sao những thường dân này lại quyết định cố thủ trong nhà máy bất chấp nguy hiểm do bị binh sĩ Nga bao vây.

Cũng theo RT, ông Svyatoslav Palamar, phó chỉ huy của Binh đoàn Azov hôm 20/4 nói rằng họ sẽ chỉ rời đi nếu có sự hỗ trợ của “bên thứ ba” không nêu tên. Ông Svyatoslav Palamar nói thêm rằng họ muốn tiếp tục giữ vũ khí và không đầu hàng quân Nga.

Như Ngọc (T/h)