Tổng thống Nga Vladimir Putin loan báo ông đã ra lệnh cho quân đội Nga thực hiện hoạt động đặc biệt tại khu vực Donbass, Đông Ukraine. Động này được ông Putin đưa ra không lâu sau khi các nhà lãnh đạo của hai quốc gia cộng hòa tự xưng ở đây yêu cầu Moscow trợ giúp quân sự để đáp trả cái mà họ tuyên bố là sự gia tăng “gây hấn” từ chính phủ Ukraine.

Embed from Getty Images

Hãng tin RT trích dẫn lệnh của ông Putin: “Hoàn cảnh đòi hỏi chúng ta phải hành động quyết đoán và ngay lập tức. Hai nước Cộng hòa Nhân dân ở Donbass đã yêu cầu Nga giúp đỡ. Về việc này, phù hợp với Điều 51, Phần 7 của Hiến chương Liên Hiệp Quốc, với sự chấp thuận của Hội đồng Liên bang và tuân theo các hiệp định hữu nghị đã được Quốc hội Liêng bang phê duyệt và sự giúp đỡ lẫn nhau với Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Lugansk, tôi đã quyết định thực hiện hoạt động quân sự đặc biệt”.

Cùng thời điểm với việc ký lệnh trên, ông Putin đã phát biểu công khai rằng ông đã muốn “phi quân sự hóa” và “phi phát-xít hóa” Ukraine.

Quyết định mới nhất của ông Putin liên quan đến “hoạt động đặc biệt” tại Đông Ukraine được đưa ra vài ngay sau khi ông ký sắc lệnh chính thức công nhận nền độc lập của hai nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk, cũng như cho phép sử dụng quân đội Nga bên ngoài lãnh thổ quốc gia.

Xuân Thành

Xem thêm: