Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Bảy (13/11) nói rằng Moscow “tuyệt đối không liên quan đến” cuộc khủng hoảng đang diễn ra tại biên giới Ba Lan – Belarus.

Embed from Getty Images

Lãnh đạo các quốc gia phương Tây đã đang cáo buộc Belarus tự tạo cuộc khủng hoảng di cư tại biên giới giáp Ba Lan để trả đũa cho việc Liên minh châu Âu (EU) áp đặt các chế tài trừng phạt chính quyền của Tổng thống Alexander Lukashenko vi phạm nhân quyền, theo Newsmax.

Ông Lukashenko và chính phủ Belarus do ông lãnh đạo đã nhiều lần lên tiếng bác bỏ các cáo buộc của phương Tây, đồng thời đổ lỗi các chính sách nhập cư tệ hại của EU đã gây ra khủng hoảng biên giới Ba Lan – Belarus.

Từ đầu tháng Mười Một, hàng nghìn người di cư đã đang đổ về khu vực biên giới này. Ba Lan đã điều động khoảng 15.000 binh lính đến đây để ngăn chặn người nhập cư bất hợp pháp.

Quân đội Ba Lan thậm chí cáo buộc có khoảng 100 người di cư đã được chính quyền Belarus trang bị hơi cay để sử dụng khi đụng độ với giới chức Ba Lan.

Nga hôm 10/11 cũng đã xuất kích hai oanh tạc cơ Tupolev Tu-22M3 tuần tra không phận Belarus. Sau đó một ngày, Moscow đã lên tiếng ủng hộ Belarus trong cuộc khủng hoảng với phương Tây.

Trả lời phỏng vấn Đài truyền hình nhà nước Russia 24 hôm thứ Bảy (13/11), Tổng thống Putin cho hay: “Tôi muốn mọi người biết. Chúng tôi tuyệt đối không liên quan đến [cuộc khủng hoảng biên giới Ba Lan – Belarus]. Mọi người đang cố gắng đổ trách nhiệm lên chúng tôi vì bất cứ lý do gì và [có khi] chẳng vì lý do gì cả… các công ty hàng không của chúng tôi không chở những người này. Không có công ty hàng không nào của chúng tôi đang làm điều đó”.

Ông Putin nói thêm rằng ông Lukashenko đã khẳng định ông ta không tham gia vào hãng hàng không Belavia của Nga.

Tổng thống Nga cũng nói: “[Hãng hàng không] Belavia… cũng không chở người [tới khu vực biên giới], có một số nhóm đã tham gia vào việc chở những người này tới các quốc gia châu Âu, nhưng các nhóm đó đã làm việc này từ lâu rồi”.

Về phía Mỹ, Tổng thống Joe Biden hôm thứ Sáu (12/11) đã nói rằng tình hình tại biên giới Belarus – Ba Lan là “rất đáng quan ngại”, theo CNN.

Chúng tôi đã bày tỏ mối quan ngại của mình với Nga. Chúng tôi đã bày tỏ mối quan ngại với Belarus. Chúng tôi nghĩ đó là một vấn đề”, ông Biden nói.

Xuân Thành

Xem thêm: