TT Putin nói căng thẳng hạt nhân “gia tăng” nhưng Moscow sẽ không triển khai trước

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Tư (7/12) cho biết căng thẳng hạt nhân đang gia tăng, nhưng khẳng định “chúng tôi không điên rồ” và Moscow sẽ không phải là bên đầu tiên triển khai chúng trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Phát biểu hơn 9 tháng sau khi lực lượng của Nga tiến hành chiến dịch quân sự, ông Putin cảnh báo cuộc xung đột có thể “kéo dài”.

Các lực lượng Nga đã bỏ lỡ hầu hết các mục tiêu quân sự quan trọng của họ kể từ tháng Hai, làm dấy lên lo ngại rằng sự bế tắc trên chiến trường có thể khiến Nga phải dùng đến kho vũ khí hạt nhân để đạt được bước đột phá.

“Chúng tôi không bị điên, chúng tôi biết vũ khí hạt nhân là gì,” ông Putin nói hôm thứ Tư tại một cuộc họp của hội đồng nhân quyền của Nga.

Tuy vậy, ông thừa nhận những căng thẳng đang gia tăng, và nói thêm rằng Nga sẽ chỉ sử dụng vũ khí hạt nhân để đáp trả một cuộc tấn công của kẻ thù.

“Khi chúng tôi bị tấn công, chúng tôi sẽ tấn công lại”, ông Putin nói, đồng thời nhấn mạnh rằng chiến lược của Moscow dựa trên chính sách “cái gọi là tấn công trả đũa”.

“Nhưng nếu chúng tôi không phải là người đầu tiên sử dụng nó [vũ khí hạt nhân] trong bất kỳ trường hợp nào, thì chúng tôi cũng sẽ không phải là người thứ hai sử dụng nó, bởi vì khả năng sử dụng nó trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công hạt nhân nhằm vào lãnh thổ của chúng tôi là rất hạn chế”, ông nói. 

Những bình luận của ông Putin đã ngay lập tức bị Mỹ chỉ trích.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nói với các phóng viên: “Chúng tôi nghĩ rằng bất kỳ cuộc nói chuyện mơ hồ nào về vũ khí hạt nhân là hoàn toàn vô trách nhiệm”.

“Điều đó thật nguy hiểm và đi ngược lại tinh thần không phổ biến vũ khí hạt nhân kể từ Chiến tranh Lạnh của chế độ,” ông nói.

Tuy nhiên, Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố rằng nguy cơ vũ khí hạt nhân được sử dụng trong cuộc xung đột Ukraine đã giảm bớt nhờ áp lực quốc tế dồn lên Nga.

“Có một điều đã thay đổi vào thời điểm hiện tại: Nga đã ngừng đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân”, ông Scholz cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tập đoàn truyền thông Funke của Đức.

“Ưu tiên hiện nay là Nga phải kết thúc chiến tranh ngay lập tức và rút quân”, ông nói thêm.

Các cuộc pháo kích dữ dội tiếp tục diễn ra dọc theo mặt trận miền đông Ukraine, với việc Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng các cuộc tấn công ở Kurakhove trong khu vực Donetsk đã giết chết 10 dân thường hôm thứ Tư.

“Quân đội Nga đã thực hiện một cuộc tấn công rất tàn bạo, hoàn toàn có chủ ý vào Kurakhove, chính xác là nhằm vào thường dân”, ông cho biết trong bài phát biểu hàng đêm của mình.

Vụ pháo kích ở Kurakhove diễn ra một ngày sau khi Ukraine không kích làm 6 người thiệt mạng ở thủ phủ cùng tên của vùng Donetsk, theo thị trưởng Moscow.

Moscow đã dự đoán cuộc giao tranh sẽ chỉ kéo dài vài ngày, nhưng hơn 9 tháng sau khi lực lượng của họ tiến vào Ukraine, ông Putin cho biết hoạt động quân sự của họ có thể sẽ kéo dài.

Tuy vậy, ông ca ngợi việc sáp nhập bốn vùng lãnh thổ của Ukraine sau cuộc trưng cầu dân ý vào tháng 9 do các ủy ban của Moscow tổ chức, điều bị phương Tây lên án là giả mạo và phi pháp.

“Các vùng lãnh thổ mới đã xuất hiện – đây vẫn là một kết quả quan trọng đối với Nga”, ông Putin nói, đề cập đến các khu vực Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia.

Ông cũng đặc biệt đề cập đến việc Nga giành quyền kiểm soát toàn bộ vùng đất dọc biển Azov.

“Biển Azov đã trở thành vùng biển nội địa của Liên bang Nga, đó là một điều nghiêm túc”, ông lưu ý.

Bất chấp những nỗ lực của mình, quân đội Nga không hề kiểm soát hoàn toàn bất kỳ vùng lãnh thổ nào bị sáp nhập và thậm chí còn bị buộc phải rời khỏi thủ phủ Kherson sau một cuộc phản công kéo dài hàng tháng của Ukraine.

Giữa những lo ngại trong nước về một đợt gọi quân mới – vốn đã gây ra làn sóng di cư của người Nga ra nước ngoài vào tháng 9 để tránh phải nhập ngũ khẩn cấp – ông Putin nói “không cần thiết” cho một đợt huy động mới.

“Trong số 300.000 chiến binh được huy động của chúng tôi, những người đàn ông của chúng tôi, những người bảo vệ tổ quốc, 150.000 người đang ở trong khu vực hoạt động, bao gồm 77.000 người trong các đơn vị chiến đấu,” ông nói.

Ngân Hà (theo AFP)

 

Ngân Hà

Published by
Ngân Hà

Recent Posts

4 điều cần buông bỏ để trưởng thành hơn

Đời người nếu như cố chấp quá mức thì đều là khổ, "buông bỏ" mới…

17 phút ago

Trà Vinh: Thành phố dưới những hàng cổ thụ

Trà Vinh là đô thị xanh của Đồng bằng sông Cửu Long với hệ thống…

21 phút ago

Vị hoàng hậu dám đối mặt với hổ bảo vệ vua Trần Nhân Tông

Vị hoàng hậu này là con gái đầu của quốc công tiết chế Hưng Đạo…

31 phút ago

Càng từ tốn thì phúc phận càng nhiều

Nhiều hơn một chút từ tốn, phúc khí tự nhiên sẽ đến nhiều hơn một…

41 phút ago

Mỹ chặn LHQ xúc tiến công nhận tư cách thành viên của nhà nước Palestine

Palestine hiện tại là “quan sát viên thường trực” tại LHQ, được tham gia vào…

42 phút ago

Tội ác lớn nhất của ĐCSTQ hiện nay là gì?

Thu hoạch nội tạng quy mô lớn từ các học viên Pháp Luân Công là…

50 phút ago