Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Năm (25/8)  đã ra lệnh cho quân đội Nga tăng 137.000 binh sĩ lên tổng số 1,15 triệu quân nhân trong bối cảnh Moscow đang gây chiến ở Ukraine.

Embed from Getty Images

Sắc lệnh của ông Putin sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2023. Nó không nêu rõ liệu quân đội sẽ củng cố hàng ngũ của mình bằng cách đưa vào một số lượng lớn hơn lính nghĩa vụ, tăng số lượng lính tình nguyện hay sử dụng kết hợp cả hai, theo AP.

Sắc lệnh của Tổng thống sẽ nâng tổng số người làm việc trong quân đội Nga lên 2.039.758, trong đó có 1.150.628 quân nhân. 

Điện Kremlin nói rằng chỉ những người lính hợp đồng tình nguyện mới tham gia vào cái được gọi là “hoạt động quân sự đặc biệt” ở Ukraine, bác bỏ những tuyên bố rằng Moscow đang cân nhắc một cuộc tổng động viên trên diện rộng.

Truyền thông Nga và các tổ chức phi chính phủ cho biết chính quyền Nga đã tìm cách tăng cường quân số tham gia vào chiến dịch quân sự ở Ukraine bằng cách thu hút thêm tình nguyện viên, hợp tác với các nhà thầu quân sự tư nhân và thậm chí đề nghị ân xá cho một số tù nhân để đổi lấy việc tham gia nghĩa vụ quân sự.

Chính quyền khu vực cũng đã cố gắng củng cố hàng ngũ, thành lập các tiểu đoàn tình nguyện để triển khai tới Ukraine.

Tất cả nam giới Nga trong độ tuổi 18-27 phải phục vụ một năm trong quân đội, nhưng một phần lớn tránh nhập ngũ vì lý do sức khỏe hoặc hoãn nhập ngũ để học đại học. Tỷ lệ nam giới tránh nhập ngũ là đặc biệt đông đảo ở Moscow và các thành phố lớn khác.

Quân đội Nga thường tuyển quân hai lần mỗi năm, bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 và ngày 1 tháng 10. Ông Putin đã ra lệnh tuyển thêm 134.500 lính nghĩa vụ trong dự thảo mùa xuân mới nhất vào đầu năm nay và 127.500 vào mùa thu năm ngoái.

Trong những năm gần đây, Điện Kremlin đã nhấn mạnh việc tăng tỷ lệ binh sĩ tình nguyện khi họ tìm cách hiện đại hóa quân đội và cải thiện khả năng sẵn sàng của quân đội.

Trước khi Điện Kremlin đưa quân vào Ukraine vào ngày 24 tháng 2, quân đội Nga có hơn 400.000 binh sĩ hợp đồng, trong đó có khoảng 147.000 người thuộc lực lượng mặt đất. Số lính nghĩa vụ ước tính vào khoảng 270.000 người, số còn lại là sĩ quan và hạ sĩ quan.

Các nhà quan sát quân sự đã lưu ý rằng nếu chiến dịch ở Ukraine kéo dài, những con số đó rõ ràng có thể không đủ để duy trì các hoạt động ở Ukraine.

Đại tá Nga đã nghỉ hưu Viktor Murakhovsky lưu ý rằng sắc lệnh của ông Putin hôm thứ Năm phản ánh áp lực của việc phải bổ sung hàng ngũ trong bối cảnh chiến tranh ở Ukraine.

Trong các bình luận do hãng tin tức trực tuyến RBC đưa ra, ông cho biết Điện Kremlin có thể sẽ cố gắng tiếp tục dựa vào các tình nguyện viên và dự đoán rằng họ sẽ chiếm phần lớn mức tăng quân số do Điện Kremlin yêu cầu.

Ngân Hà (theo AP)