Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Tư (27/4) đã cảnh báo rằng quân đội Nga sẵn sàng thực hiện các cuộc tấn công chớp nhoáng vào bất kỳ nước nào can thiệp vào những sự kiện hiện tại ở Ukraine và tạo ra những mối đe dọa chiến lược không thể chấp nhận được đối với Moscow.

Embed from Getty Images

Theo hãng tin Pravda, Tổng thống Putin trong bài phát biểu trước các nhà lập pháp liên bang tại St. Petersburg hôm 27/4 đã nói rằng: “Nếu ai đó quyết định can thiệp vào những sự kiện hiện tại [ở Ukraine] từ bên ngoài và tạo ra những mối đe dọa chiến lược không thể chấp nhận được đối với Nga, thì họ phải biết rằng phản ứng của chúng tôi, những cuộc tấn công trả đũa của chúng tôi sẽ là chớp nhoáng, nhanh chóng”.

Ông Putin khẳng định: “Chúng tôi có tất cả các công cụ cho việc này – những công cụ mà không ai khác ngay bây giờ có thể khoe mẽ. Và chúng tôi sẽ không chỉ khoe khoang về chúng – chúng tôi sẽ sử dụng những công cụ này nếu cần thiết”.

Ông chủ Điện Kremlin nói thêm rằng giới chức Nga đã đưa ra tất cả những quyết định cần thiết để sẵn sàng cho phản ứng như vậy.

Các nhà lập pháp Nga đã nhiệt liệt hoan nghênh những lời cảnh báo nêu trên của Tổng thống Putin nhắm vào các quốc gia khác.

Tuần trước, Nga đã thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-28 Sarmat tối tân. Phía Nga tuyên bố loại tên lửa mang theo vũ khí hạt nhân này có thể vượt qua được tất cả các hệ thống đánh chặn tên lửa hiện hành.

Kể từ khi Nga phát động tấn công xâm lược Ukraine hôm 24/2, các nước phương Tây đã đang tích cực cung cấp cho Kyiv nhiều loại vũ khí, trong đó có các hệ thống tên lửa chống tăng, tên lửa phòng không, xe thiết giáp và bích kích pháo. Phương Tây cũng áp đặt các chế tài kinh tế hà khắc nhằm mục đích khiến Nga gặp khó khăn trong việc cung cấp tài chính cho chiến dịch quân sự.

Tuy nhiên, Mỹ và phương Tây cho đến nay đã loại trừ khả năng NATO đưa quân đội trực tiếp chiến đấu tại Ukraine hoặc áp đặt lệnh cấm bay qua Ukraine vì lo ngại có thể leo thang chiến tranh trực tiếp với Nga.

Trong khi đó, Nga đã nhiều lần lên án các chuyến hàng vũ khí sát thương từ phương Tây tới Ukraine. Moscow nói rằng những vũ khí đó chỉ gây mất ổn định tình hình và cản trở các bên đạt thỏa thuận hướng tới hòa bình.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 26/4 đã cáo buộc NATO “về bản chất đang tham chiến với Nga thông qua đội quân ủy nhiệm và trang bị vũ khí cho đội quân ủy nhiệm đó”.

Tổng thống Putin, trong bài phải biểu với các nghị sĩ hôm 27/4, cũng đã tuyên bố rằng tất cả những mục tiêu của cuộc chiến tranh ở Ukraine có thể được “hoàn thành”, nhưng ông không nêu chi tiết.

Ngoài ra, lãnh đạo Nga đã bảy tỏ sự tự tin rằng đất nước của ông sẽ đứng vững trước những áp lực kinh tế từ cả các chế tài khắc nghiệt của phương Tây và chi tiêu quân sự cao cho cuộc chiến với Ukraine.

Ông Putin lập luận rằng không phải Nga đặt ra mối đe dọa đối với trật tự thế giới, mà chính là “phương Tây đặt ra mối đe dọa cho toàn cầu”. Ông cho rằng trong những thập kỷ đầu sau khi Liên Xô sụp đổ, các chính phủ phương Tây đã muốn hủy diệt nước Nga thông qua việc khuyến khích và tạo điều kiện cho phong trào ly khai tại Chechnya, một nước cộng hòa thuộc Nga.

Như Ngọc (T/h)