Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Năm (20/5) nói rằng trong khi những kẻ thù ngoại bang có thể đang mơ về việc gặm nhấm các mẩu lãnh thổ của nước Nga rộng lớn, thì Moscow sẽ “đập gẫy răng họ” nếu họ cố làm thế.

Embed from Getty Images

Phát biểu trong một cuộc họp trực tuyến với Hội đồng An ninh Quốc gia Nga hôm 20/5, Tổng thống Putin đã lưu ý rằng những nỗ lực kiềm chế Nga của các thế lực nước ngoài đã có từ hàng nhiều thế kỷ trước đây.

Trong mọi thời điểm, một điều giống nhau đã xảy ra: Một khi Nga lớn mạnh hơn, họ sẽ tìm lý cớ để ngăn chặn sự phát triển của đất nước ta”, ông Putin nói. Tổng thống Nga cáo buộc rằng một số nhà phê bình Nga (ông không nêu tên cụ thể) đã lập luận rằng thật không công bằng khi nước Nga giữ riêng cho mình tài nguyên thiên nhiên giàu có rộng lớn.

Mọi người muốn cắn chúng ta hoặc cắn thứ gì đó của chúng ta, nhưng những người muốn làm vậy nên biết rằng chúng ta sẽ đập gẫy răng của họ để họ không thể cắn”, ông Putin nói. “Sự phát triển của quân đội chúng ta là đảm bảo cho điều đó”, lãnh đạo nước Nga khẳng định.

Điện Kremlin đã đang đặt nhiệm vụ hiện đại hóa lực lượng vũ trang quốc gia là ưu tiên hàng đầu trong bối cảnh mâu thuẫn với Mỹ và các đồng minh của Mỹ ngày càng gia tăng. Mối quan hệ giữa Nga và phương Tây đã rớt xuống mức thấp nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh khi Moscow sáp nhập Bán đảo Crimea của Ukraine vào Nga năm 2014, cừng với việc Nga bị phương Tây cáo buộc can thiệp bầu cử, tấn công mạng trực tuyến và nhiều hành vi gây hại khác.

Các quốc gia phương Tây, trong đó có Mỹ và các thành viên của Liên minh châu Âu (EU), đã thường xuyên áp đặt và gia hạn các chế tài lên Nga trong suốt 6 năm qua. Hồi tháng Tư vừa qua, Washington đã loan báo hàng loạt các chế tài áp lên Moscow vì những “hoạt động nước ngoài có hại” của họ, trong đó có việc Nga vẫn tiếp tục chiếm đóng và đàn áp tại Crimea.

Ông Putin nói rằng các chế tài của phương Tây chống lại Nga là đang tiếp nối khuynh hướng lịch sử nhằm nỗ lực kiềm chế một đối thủ mạnh mẽ. Ông dẫn lời của Sa hoàng Nga Alexander III từng nói: “Mọi người sợ sự rộng lớn của chúng ta”.

Thậm chí sau khi chúng ta đã mất 1/3 tiềm lực của mình, thì đối với một số nước, Nga vẫn là quá lớn”, ông Putin nói về việc nước Nga đã thu hẹp lãnh thổ sau khi trở thành quốc gia độc lập hậu Liên Xô từ năm 1991.

Cho dù chúng ta làm gì, cho dù chúng ta cố gắng thỏa mãn ham muốn của những người đang cố gắng kiềm chế chúng ta thế nào đi nữa, thì sự kiềm chế này sẽ vẫn tiếp tục bởi vì nhiều đối thủ của chúng ta thực sự không muốn thấy một đất nước như Nga. Nhưng chúng ta, công dân của Liên bang Nga, cần đất nước này, và chúng ta sẽ làm mọi thứ để khổng chỉ duy trì mà còn củng cố [đất nước chúng ta]”, ông Putin nói.

Tổng thống Nga cũng tuyên bố rằng nước Nga bây giờ đã có lực lượng vũ khí hạt nhân chiến lược hiện đại nhất so với các cường quốc hạt nhân khác, bao gồm các vũ khí tối tân như tàu lượn siêu thanh Avangard.

Quân đội Nga từng tiết lộ rằng tàu lượn siêu thanh Avangard bay nhanh gấp 27 lần tốc độ âm thanh và giúp nó nhanh chóng áp sát mục tiêu, cũng như vượt qua được lá chắn tên lửa của kẻ thù.

Avangard hiện đã lắp được tên lửa đạn đạo liên lục địa được sản xuất từ thời Liên Xô và một đơn vị quân đội Nga đã trang bị Avangard từ tháng 12/2019. Quân đội Nga nói rằng trong tương lai Avangard có thể lắp được tên lửa Sarmat hạng nặng vốn đang trong giai đoạn chế tạo.

Ông Putin cũng khoe về các vũ khí tương lai khác của Nga, trong đó có drone ngầm Poseidon có trang bị vũ khí hạt nhân. Poseidon được cho là có khả năng tạo ra các trận sống thần hủy diệt gần bờ biển của kẻ thù. Vũ khí này hiện đang tiếp tục được thử nghiệm.

Ông Putin nhấn mạnh rằng Nga đã đang thành công trong việc tân trang kho vũ khí của mình mà không cần gây ra gánh nặng quá lớn lên nền kinh tế quốc gia nhờ vào việc lựa chọn các ưu tiên quân sự một cách cẩn thận.

Tổng thống Nga lưu ý rằng quốc gia do ông điều hành năm nay sẽ chi 42 tỷ USD cho quốc phòng, thấp hơn rất nhiều so với ngân sách quốc phòng khoảng 700 tỷ USD của Mỹ trong năm 2021 này.

Chúng tôi đã đang cố gắng hỗ trợ lực lượng vũ trang mà không cần quân sự hóa ngân sách quốc gia, và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy”, ông Putin nói.

Tuyên bố mạnh mẽ nêu trên của ông Putin đến ngay sau khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phát biểu tại Hội đồng Bắc Cực ở Reykjavik, Iceland hôm 20/5. Năm nay, Nga đang làm chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bắc Cực.

Ông Blinken nói: “Bắc Cực là khu vực cạnh tranh chiến lược thu hút sự chú ý của thế giới. Nhưng Bắc Cực còn hơn cả một khu vực quan trọng về mặt chiến lược và kinh tế. Đó là nhà của người dân chúng ta, khu vực này đã và phải tiếp tục duy trì hợp tác hòa bình. Trách nhiệm của chúng ta là phải bảo vệ sự hợp tác hòa bình đó và phải xây dựng trên cơ sở đó”.

Ông Blinken cũng “đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc ban hành ‘biện pháp quản lý và luật pháp hiệu quả’ để đảm bảo rằng ‘Bắc Cực vẫn là một khu vực không có xung đột, là nơi các quốc gia hành xử có trách nhiệm’”, theo Reuters.

Reuters cho biết ba tàu ngầm của Nga “đã phá băng Bắc Cực trong một cuộc tập trận quân sự hồi cuối tháng Ba – một cuộc diễn tập phức tạp được thiết kế để cho thấy nỗ lực của Nga nhằm đẩy mạnh phòng vệ quân sự trong khu vực này”.

Nga đã đang thực hiện những nỗ lực phối hợp để tăng cường quân sự và khả năng thương mại tại Bắc Cực trong những năm gần đây khi Điện Kremlin tin rằng băng Bắc Cực đang tan đã mở ra những đường hướng cơ hội mới trong khu vực này.

Xuân Thành (Theo Fox News và Breitbart News)

Xem thêm: