Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Ba (12/4) đã nêu rõ lập trường của ông về Crimea và Donbass, các lãnh thổ thuộc chủ quyền của Ukraine nhưng đang bị Nga chiếm đóng hoặc gây ảnh hưởng thông qua lực lượng ủy nhiệm.

Embed from Getty Images

Ông Putin dường như không hài lòng với lập trường không rõ ràng của Ukraine về các vùng lãnh thổ tranh chấp. Ông chủ Điện Kremlin tuyên bố thẳng thừng rằng Nga đang yêu cầu Ukraine công nhận Crimea là của Nga và công nhận nền độc lập của các nước cộng hòa tại Donbass.

Ông Putin nhấn mạnh rằng hai điểm nêu trên là những chủ đề quan trọng mà Nga và Ukraine vẫn chưa đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán hòa bình, theo hãng tin nhà nước Nga RT.

Các cuộc đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn “đã quay trở lại tình trạng bế tắc”, ông Putin tuyên bố tại Sân bay vũ trụ Vostochny ở khu vực Cực Đông của Nga.

Các cuộc đàm phán hòa bình thực sự đang bị chậm lại khi Nga và Ukraine đi vào trọng tâm của vấn đề: tranh chấp lãnh thổ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi đầu tháng Tư này đã xác nhận rằng mục đích hoạt động quân sự của Nga là nhằm chiếm đóng vành đai kết nối với Crimea và Donbass, trong đó Mariupol là thành phố trọng yếu dọc theo hành lang này.

Donbass, và miền nam Ukraine, và vành đai tới Crimea, và khu vực Kherson, và khu vực Zaporizhzhia. Chúng tôi cơ bản hiểu những gì họ đang làm”, ông Zelensky nói.

Ông cũng tuyên bố với truyền thông Ukraine rằng đất nước có thể phải hy sinh hàng nghìn binh lính để lấy lại Crimea và Donbass.

Ukraine khả năng cuối cùng sẽ không thể lấy lại những lãnh thổ này bằng vũ lực, ông Zelensky thừa nhận.

Nga có tầm nhìn của riêng họ về Donbass, và Ukraine cũng thế. Vậy nên tôi đưa ra đề nghị đơn giản. Tôi tin rằng chúng ta sẽ không thể đạt được thỏa thuận về tất cả các chủ điểm ngay bây giờ. Điều này là không thể, ngay cả khi chúng ta có các cuộc đàm phán”, ông Zelensky nói.

Giới lãnh đạo Ukraine đang yêu cầu loại bỏ vấn đề các lãnh thổ tranh chấp ra khỏi thỏa thuận ngừng bắn và đề nghị có thêm thời gian để hai bên giải quyết nan đề này thông qua đối thoại.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn BBC hôm thứ Hai (11/4), ông Zelensky đã bày tỏ quan điểm hoàn toàn trái ngược với những gì ông Putin hy vọng.

Nhìn chung, chúng tôi không sẵn sàng từ bỏ đất nước mình. Tôi nghĩ chúng tôi đã mất nhiều sinh mạng rồi. Vậy nên, chúng tôi cần phải kiên định cho đến chừng nào chúng tôi có thể. Nhưng đây là cuộc sống, những chuyện khác vẫn có thể xảy ra”, ông Zelensky trả lời như vậy khi được hỏi liệu ông có sẵn sàng từ bỏ một phần lãnh thổ của Ukraine để đổi lấy hòa bình.

Ông Zelensky sau đó đã tuyên bố cụ thể về lập trường của Ukraine đối với Crimea và Donbass.

Chúng tôi hiểu phía Nga. Chúng tôi hiểu một trong những điều khoản mà họ luôn đề cập tới là [chúng tôi] phải công nhận Crimea là lãnh thổ của Nga. Tôi chắc chắn sẽ không công nhận điều đó”, ông Zelensky quả quyết.

Và họ thực sự muốn chiếm lấy các khu vực miền nam của đất nước chúng tôi… nhưng chúng tôi ngay từ đầu đã không sẵn sàng từ bỏ lãnh thổ của mình. Nếu chúng tôi đã sẵn lòng từ bỏ lãnh thổ, thì đã không có cuộc chiến tranh này”, ông Zelensky nói thêm.

Ông Zelensky một lần nữa tái khẳng định rằng lấy lại Crimea và Donbass không phải là một phần trong kế hoạch “chiến thắng” của Ukraine.

Tôi hiểu họ sẽ không rút quân khỏi Crimea và sẽ đàm phán để có được một lãnh thổ khác trong miền nam của đất nước chúng tôi, Donbass. Tôi biết chính xác những gì phải xảy ra, sau đó chúng tôi có thể nói ‘đây là chiến thắng cho Ukraine’”, ông Zelensky nói.

Như Ngọc (Theo The Epoch Times)