Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Năm (9/6) đã so sánh cuộc chiến tranh do ông phát động tại Ukraine với cuộc chinh phục bờ biển Baltic của Peter Đại đế trong thế kỷ 18.

Embed from Getty Images

Hôm thứ Năm (9/6), giới chức Nga tổ chức lễ kỷ niệm đánh dấu 350 năm ngày sinh của Peter Đại đế. Ông trị vị nước Nga với vai trò đầu tiên là Nga Hoàng sau đó là Hoàng đế từ năm 1682 đến năm 1725.

Peter Đại đế đã lãnh đạo cuộc “Chiến tranh phương Bắc Vĩ đại” (1700-1721), đánh bại Thụy Điển và biến Nga trở thành thế lực hàng đầu tại Biển Baltic và là nhân tố quan trọng trong các sự vụ tại châu Âu.

Sau khi thăm triển lãm tại thủ đô Moscow kỷ niệm 350 năm ngày sinh Peter Đại đế, Tổng thống Putin đã nói với một nhóm các doanh nhân trẻ rằng, “quý vị có ấn tượng rằng thông qua cuộc chiến tranh với Thụy Điển, ông ta [Peter Đại đế] đang chiếm thứ gì đó. Ông ta không chiếm gì hết, ông ta đang lấy lại”.

Video Tổng thống Putin ví cuộc chiến tại Ukraine với cuộc chinh phục phương Bắc của Peter Đại đế

Tổng thống Putin nói thêm rằng khi Peter Đại đế tìm thấy Saint Peterburg và tuyên bố đây là thủ đô của Nga, thì “không một quốc gia nào tại châu Âu khi đó công nhận lãnh thổ này thuộc về Nga”.

Mọi người đều coi [Saint Peterburg] là một phần của Thụy Điển. Nhưng từ thời xa xưa, người Slav đã sống ở đó cùng với những tộc người Finno-Ugric”, ông chủ Điện Kremlin tiếp tục.

Trách nhiệm của chúng ta là cũng phải nhận lại và củng cố”, ông Putin khẳng định, rõ ràng có ý đề cập tới cuộc chiến tranh xâm lược vào Ukraine mà ông đã phát động từ cuối tháng Hai.

Vâng, đã nhiều lần trong lịch sử đất nước ta, chúng ta đã bị ép phải rút lui, nhưng chúng ta đã lấy lại sức mạnh và tiến bước”, ông Putin nói.

Như Ngọc (Theo AFP)