Trong bài phát biểu tại Đại Hồi đồng Liên Hiệp Quốc hôm 24/9, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã vạch ra triết lý chính trị cốt lõi mà chính quyền của ông theo đuổi: Chủ quyền quốc gia là nền tảng của tự do.

Embed from Getty Images

Trong bài phát biểu trước gần 200 nhà lãnh đạo thế giới, ông Trump đã so sánh “những người khao khát kiểm soát khiến họ lầm tưởng họ có bổn phận cai trị những người khác” với “những người, và những nước chỉ muốn tự trị”.

Ông Trump mô tả Hoa Kỳ là “quốc gia đánh giá tự do, độc lập và tự trị lên trên tất cả” và nói thêm rằng mặc dù Hoa Kỳ cho đến nay cũng đang là “nước hùng mạnh nhất thế giới”, nhưng người Mỹ không muốn thống trị các dân tộc khác, thay vào đó “mạnh mẽ bảo vệ truyền thống và tập quán tạo dựng lên chúng tôi là ai”. Ông Trump nói, mọi nước khác cũng như vậy, đều có giá trị riêng của mình để gìn giữ.

Sau đó, Tổng thống Trump tuyên bố: “Thế giới tự do phải nắm lấy những nền tảng quốc gia của mình. Thế giới tự do không phải nỗ lực xóa bỏ hay thay thế các nền tảng quốc gia. Hãy nhìn quanh, khắp nơi trên hành tinh rộng lớn và tráng lệ này, sự thật là dễ thấy: Nếu bạn muốn tự do, hãy tự hào về đất nước của bạn. Nếu bạn muốn dân chủ, hãy giữ vững chủ quyền của bạn. Và nếu bạn muốn hòa bình, hãy yêu quốc gia của bạn.

Tổng thống Trump tiếp tục nói: “Những lãnh đạo khôn ngoan luôn luôn đặt lợi ích của người dân và đất nước mình lên trên hết. Tương lai không thuộc về những người toàn cầu hóa. Tương lai thuộc về những người yêu nước.

Ông Trump lập luận rằng mặc dù các nước trên thế giới có thể hợp tác vì lợi ích chung, ví như hiệp định thương mại Mỹ – Mexico – Canada, nhưng nhìn chung các thể chế đa phương quốc tế không thể đảm bảo tự do.

Một ví dụ điển hình cho điều mà ông Trump gọi là “chủ nghĩa toàn cầu” đã biểu hiện tại Liên Hiệp Quốc một ngày trước phiên họp chính thức của Đại Hội đồng. Hôm 23/9, Thống đốc Gavin Newsom (đảng Dân chủ) của bang California đã xuất hiện tại một hội nghị của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu. Tại đây, thay vì bày tỏ niềm tự hào về việc Mỹ đang là một trong những quốc gia duy nhất giảm được phát thải khí, trong khi vẫn khiến nền kinh tế đạt mức tăng trưởng cao nhất trong hai thập kỷ qua, thì ông Newson đã hắt hủi đất nước của chính mình, tuyên bố rằng ông “cực kỳ nhục nhã” về chính sách mà Mỹ đã đang áp dụng.

Ông Trump không nói rằng chủ nghĩa dân tộc luôn luôn đúng. Tổng thống của đảng Cộng hòa cũng đã lên án các hình thức dân tộc chủ nghĩa chấp nhận sự thù hận như là giáo điều của họ. Hôm 23/9, trong một hội nghị về bảo vệ tự do tôn giáo, ông Trump đã lên án Iran theo đuổi và truyền bá chủ nghĩa dân tộc cực đoan bài Do Thái.

Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng tự do là dựa trên những nền tảng và truyền thống chia sẻ chung được các thành viên trong xã hội chấp nhận mà nếu thiếu nó thì xã hội đó có thể thất bại.

Ông Trump đã viện dẫn Tu Chính Án 2, Hiến pháp Hoa Kỳ, không chỉ là cách để bác bỏ các hạn chế quốc tế mới về quyền mang vũ khí, mà cũng là để ca ngợi các vị tiền nhân soạn thảo ra Hiến pháp Mỹ: “Các vị khai quốc của chúng tôi… lựa chọn giao phó quyền lực của người Mỹ cho những người cống hiến nhiều nhất cho vận mệnh của quốc gia chúng tôi: Một dân tộc đáng tự hào và khao khát độc lập.

Tổng thống Trump kết luận: “Những người yêu nước nhìn thấy một quốc gia và vận mệnh của nó theo cách mà không ai khác có thể nhận ra. Tự do chỉ được gìn giữ, chủ quyền được bảo đảm, dân chủ chỉ được duy trì, sự vĩ đại chỉ được thực hiện, bằng ý chí và sự tận tâm của những người yêu nước… Tình yêu đất nước của chúng ta làm cho thế giới này tốt đẹp hơn cho mọi quốc gia.

Xuân Thành (Theo Breitbart News)

Xem thêm: