Ngày 21/12, Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ đã liên tiếp thông qua Dự luật cứu trợ COVID-19 trị giá 900 tỷ USD. Đến ngày 22/12, Dự luật đã được chuyển đến cho Tổng Thống Trump ký duyệt. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin tiết lộ, dự luật không chỉ hạn chế việc cứu trợ người dân Mỹ, mà còn “ném tiền” bừa bãi cho các chính phủ nước ngoài, v.v.. thậm chí còn ẩn chứa điều khoản xóa bỏ quyền lực quân sự của Tổng thống Trump. Chính vì vậy, TT Trump đã phát đi đoạn video, trong đó nhấn mạnh rằng Dự luật dài 5.893 trang phải được điều chỉnh, nếu không ông sẽ phủ quyết.

Embed from Getty Images

TT Donald Trump nói rằng Quốc hội cần thông qua một Dự luật cứu trợ vì đại dịch, với 2.000 USD thanh toán trực tiếp cho người Mỹ, chứ không phải chỉ ở mức 600 USD. Ông lớn tiếng chỉ trích trong đoạn video đăng lên Twitter hôm 22/12: “Quốc Hội chi tiêu quá nhiều lấy lòng nước khác, và cho các khoản đặc thù. Họ chỉ chi cực kỳ tối thiểu cho dân Mỹ! Dân Mỹ đang cần!  Đây không phải lỗi dân Mỹ! Mà là tội lỗi của Trung Quốc!”

Tổng thống nói rằng ông sẽ phủ quyết Dự luật trừ khi Quốc hội có thể cung cấp nhiều tiền hơn trong các khoản thanh toán cứu trợ và các khoản cho vay cho các doanh nghiệp nhỏ.

Ông khẳng định: “Tôi đang yêu cầu Quốc Hội sửa lại dự luật này, yêu cầu tăng cái số 600 đô-la nhỏ đến ĐIÊN RỒ thành 2.000 đô-la, hoặc 4.000 đô-la cho cặp vợ chồng. Tôi cũng yêu cầu Quốc Hội lập tức loại bỏ các khoản phung phí và không cần thiết ra khỏi dự luật này, và sau đó gửi lại dự luật cho tôi sớm nhất có thể.”

Ông Trump nói rằng các nhà lập pháp cần gửi cho ông một quyết định pháp lý phù hợp theo tiêu chuẩn của ông, nếu không chính quyền tiếp theo có thể sẽ phải đưa ra một gói cứu trợ khác. Ông cũng tuyên bố: “Và chính phủ nhiệm kỳ tới có thể sẽ là tôi.”

Tổng thống chỉ ra rằng thật vô lý khi hàng trăm triệu USD của chương trình cứu trợ COVID-19 lại được dành cho quân đội các nước Ai Cập, Campuchia, Miến Điện, “các chương trình bình đẳng giới” ở Pakistan và nhiều quốc gia khác như Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua và Panama.

Đáng chú ý, ẩn sâu bên trong 5893 trang của dự luật, là một điều khoản mà lưỡng viện Quốc hội đã âm thầm chèn vào, có nội dung như sau: “Vô hiệu hóa việc tổng thống sử dụng Đạo luật Chống Nổi loạn.” Rõ ràng, điều khoản này không liên quan gì đến việc cứu trợ COVID-19.

Đạo luật Chống Nổi loạn, ban hành năm 1807, là luật liên bang nhằm ngăn chặn hiệu quả tình trạng bất ổn trong nước và ủy quyền cho Tổng thống Hoa Kỳ triển khai quân đội và lực lượng Vệ binh Quốc gia Liên bang tại Hoa Kỳ trong một số trường hợp nhất định. Đầu tháng 11, Tổng thống Trump đã sa thải ông Esper, cựu Bộ trưởng Quốc phòng. Theo Fox News, 5 tháng trước khi bị sa thải, ông Esper cho biết ông “không ủng hộ việc viện dẫn Đạo luật Chống Nổi loạn” trong phong trào biểu tình trên toàn quốc diễn ra suốt mùa hè.

Cũng trong đoạn video trên Twitter, TT Trump cũng nhấn mạnh rằng hàng chục triệu USD sẽ được chuyển đến Trung tâm Kennedy ở Washington DC, “nơi thậm chí không mở cửa cho hoạt động kinh doanh”, cũng như Phòng trưng bày Nghệ thuật Quốc gia và Viện Smithsonian.

Ngoài ra, còn có nhiều khoản chi tiêu không hỗ trợ gì cho người Mỹ trong đại dịch, như chống lại sự lây lan dịch bệnh của cá chép châu Á ở khu vực Great Lakes, các dự án xây dựng tại FBI, và nhiều dự án khác.

TT Trump cho biết ông sẽ phủ quyết dự luật vì một nguyên nhân nữa là các khoản thanh toán cứu trợ đang được chuyển cho “người nước ngoài bất hợp pháp” và gia đình của họ.

Ông nói: “Hàng loạt khoản chi phung phí đó, còn nhiều hơn cả gói 900 tỷ đô-la cho người dân lao động vất vả đóng thuế, tức là chỉ 600 đô-la cho mỗi đơn vị nhận cứu trợ. Không hề đủ cho hộ kinh doanh nhỏ, nhất là các nhà hàng ăn, mà chủ nhân bị thiệt hại nặng nề.”

Tối hôm 22/12, một số nhà lập pháp cũng thú nhận rằng họ không có đủ thời gian để xem qua Dự luật dài gần 6.000 trang này.

Tuy nhiên, đáng chú ý là Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi lại ủng hộ việc thanh toán trực tiếp 2.000 USD cho người dân Mỹ  của TT Trump. Bình luận về video của TTTrump, bà cho biết: “Các nghị sĩ Đảng Cộng hòa từ chối tiết lộ số tiền mà Tổng thống muốn phát trực tiếp [cho người dân]. Cuối cùng, Tổng thống đồng ý với con số 2.000 USD, Đảng Dân chủ đã sẵn sàng đưa đề xuất này lên trong tuần, sau khi có sự đồng ý nhất trí. Hãy làm như thế!”

Dự luật gói cứu trợ COVID-19 này không phải là Dự luật duy nhất mà ông Trump đã đe dọa phủ quyết trong những ngày gần đây. Tuần trước, tổng thống cho biết ông sẽ phủ quyết dự luật chi tiêu quốc phòng được thông qua gần đây, vì nó không bao gồm việc bãi bỏ Mục 230, vốn được coi là lá chắn trách nhiệm đối với các công ty truyền thông xã hội. 

Lãnh đạo Đa số Thượng viện Mitch McConnell vào sáng sớm ngày 22/12 đã kêu gọi TT Trump không phủ quyết Dự luật quốc phòng, đồng thời còn nói ông sẽ làm việc để thúc đẩy việc sửa đổi Dự luật này.

Minh Ngọc

Xem thêm: