Hôm thứ Hai (19/10), Tổng thống Trump dự đoán ông sẽ giành chiến thắng vang dội trong ngày bầu cử 3/11. Trump cho biết, ông sẽ không thể nói như vậy vào hai tuần trước, nhưng giờ đây đã có thể thấy rõ ràng vị thế vững chãi của nhóm mình ở các bang quan trọng. Ông cũng nói rằng ông phải thắng và không có lựa chọn nào khác, nếu không Hoa Kỳ sẽ trở thành một nước xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, liên quan đến vụ bê bối nhà Biden, ông Trump đã gọi ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ này là “tội phạm” và nên phải vào tù.

TT. TRUMP QUOTE A

Hôm thứ Hai, trong một cuộc họp báo qua điện thoại cùng với nhóm vận động tranh cử, Tổng thống Trump nói: “Chúng ta sẽ thắng, và sẽ thắng đậm (win strong).”

Sau đó, ông nói: “Vào hai hoặc ba tuần trước, tôi sẽ không nói với bạn điều này. Nhưng so với hai tuần trước, hôm nay tôi đã hưng phấn hơn rất nhiều.”

Sau đó, ông nói thêm:“Hai tuần trước, tôi đang trong bệnh viện, nhưng tôi đã rất nhanh chóng khỏe lại và ra viện, mọi người đã rất kinh ngạc vì đều này. Các bạn thấy đấy, đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng!”

Đầu tháng Mười, Tổng thống Trump có kết quả xét nghiệm dương tính với virus viêm phổi Vũ Hán. Ông được điều trị tại Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed trong ba ngày ba đêm, và sau đó trở lại Nhà Trắng để hoàn thành đợt phục hồi cuối cùng. Tính từ khi có kết quả xét nghiệm dương tính cho đến khi hồi phục, ông chỉ mất 10 ngày để quay lại công sở. Và bây giờ ông đã có kháng thể virus trong cơ thể.

Trong cuộc điện thoại hôm thứ Hai, ông Trump nói: “Thưa các quý bà, quý ông và các bạn trẻ, tất cả các bạn đều có một tương lai tươi sáng. Tôi rất hạnh phúc. Vào ngày có hai chiến dịch hoạt động (chỉ ngày 18/10), tôi cảm thấy đã nắm chắc phần thắng trong tay, thực tế là chúng tôi đang chiến thắng ở nhiều bang.”

Trên điện thoại, ông cũng rất hãnh diện về thể hiện xuất sắc của mình ở Bắc Carolina, Pennsylvania, Ohio, và Iowa, và “thể hiện thực sự xuất sắc ở New Hampshire” của mình. Ông cũng tuyên bố rằng ưu thế dẫn đầu của nhóm Trump trong cuộc bỏ phiếu sớm ở Michigan (vốn là “địa bàn” của đảng Dân chủ) là một thành công “chưa từng có”.

Ông Trump cũng nói rằng ông tin mình vẫn có thể giành chiến thắng ở New Mexico và Minnesota, những nơi mà ông gọi là các bang “phi truyền thống” của đảng Cộng hòa.

Ông Trump nói: “Chúng tôi sẽ chạy dọc theo các tiểu bang ven biển, chúng tôi sẽ đến Florida, Nam Carolina, Georgia, chúng tôi đang làm rất, rất tốt. Chúng tôi đang ở trong trạng thái tốt nhất từ trước tới nay.”

Vào Chủ nhật (18/10), Tổng thống Trump lần đầu tiên đến “đại bản doanh” của đảng Dân chủ và phe cánh tả ở California để tham gia một sự kiện gây quỹ tranh cử. Sau đó, một điều bất ngờ chưa từng có đã xảy ra ở California. Theo báo cáo, khi đoàn xe của Tổng thống đi qua, trên cả hai bên đường dài hơn mười dặm, một số lượng đáng ngạc nhiên người dân California đã công khai ủng hộ Trump.

Sau đó, Tổng thống Trump đã đến một “địa bàn” khác của đảng Dân chủ, tiểu bang Nevada, để tổ chức vận động tranh cử, cảnh tượng cũng rất long trọng.

Một quan chức của chiến dịch Trump nói thêm trên điện thoại rằng “các cuộc thăm dò nội bộ của chiến dịch Trump cho thấy, nhóm đã có một lộ trình rõ ràng để giành chiến thắng từ giờ cho đến hết 15 ngày chuẩn bị cho bầu cử còn lại.”

Quan chức này cũng cho rằng Tổng thống Trump đang ngày càng tiến gần hơn tới chiến thắng, và “lịch sử dường như đang khẩn cầu được lần nữa lặp lại (chiến thắng năm 2016).”

Giám đốc chiến dịch Trump, Bill Stepien nói rằng “khối cử tri ủng hộ Trump có xu hướng rất mạnh mẽ”, đồng thời cho thấy rằng nhóm Trump đã thực hiện rất tốt công việc ở cấp cơ sở trong các chiến dịch thực tế tại các bang quan trọng trên toàn quốc.

Stepien cũng chỉ ra rằng đảng Dân chủ “sẽ không bao giờ đạt được kết quả mong đợi từ bỏ phiếu vắng mặt và bỏ phiếu sớm.”

Ông Trump nói: “Nếu bầu cử được tổ chức vào ngày hôm nay, chúng tôi cũng sẽ giành chiến thắng”. 

Tổng thống cũng tiết lộ một bí mật trong chiến dịch tranh cử của mình: “Chúng tôi có những bang có thể đảo ngược, và các bang đang lưỡng lự ở hai bên – tôi có khả năng đến những bang đó để tổ chức các cuộc vận động – điều mà Biden không có khả năng để làm.” Trump nhận định, ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden “không nhiệt tình” với việc tranh cử.

Sau đó, ông Trump bắt đầu mạnh mẽ đả kích cha con nhà Biden, bao gồm lên án các vụ bê bối giao dịch bất hợp pháp của ông Joe Biden với ĐCSTQ và Ukraine. Ông gọi Biden là “tội phạm” và “nên phải vào tù“, còn Hunter, máy tính xách tay của anh ta là một “tập đoàn tội phạm.”

Ông Trump cũng nói: “Joe Biden tiếp tục có những vụ bê bối, điều này sẽ khiến ông ta trở thành một ứng cử viên bất lực. Vụ bê bối lớn đến mức điều duy nhất ông ta có thể làm là nhận được sự ủng hộ của các kênh truyền thông hủ bại, vốn không đưa tin về chúng (các vụ bê bối).

Cuối cùng, ông Trump nói trên điện thoại: “Cách duy nhất chúng ta có thể thua trong cuộc bầu cử này là để họ (đảng Dân chủ) gian lận. Nhưng, chúng ta sẽ thắng!”

Ông cũng nói thêm:“Chúng ta phải giành chiến thắng, bởi vì nếu chúng ta không thắng, đất nước này sẽ xuống địa ngục. Nếu chúng ta không thắng, đất nước này cuối cùng sẽ trở thành một nước xã hội chủ nghĩa … Chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài chiến thắng”. “Nếu chúng ta không thắng, đất nước này sẽ kết thúc, tôi nói thật đấy.”   

Trình Văn

Xem thêm: