Ngày 23/11, Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tổng hợp (GSA) Hoa Kỳ cho biết, họ sẽ sớm thông báo cho một số thành viên Quốc hội Hoa Kỳ về quá trình chuyển giao quyền lực tổng thống, bắt đầu từ tuần sau. Tổng thống Trump cũng đăng một tweet cảm ơn bà Emily Murphy, giám đốc GSA, và khẳng định chiến dịch pháp lý của ông sẽ vẫn tiếp tục một cách mạnh mẽ: “Tôi muốn cảm ơn giám đốc GSA Emily Murphy vì sự tận tụy và trung thành với đất nước. Bà ấy đã bị quấy rối, đe dọa và lạm dụng, tôi không muốn thấy điều này xảy ra với bà ấy và gia đình, cũng như các nhân viên GSA. Các vụ kiện sẽ tiếp tục một cách mạnh mẽ, tôi tin rằng chúng ta sẽ chiến thắng.”

Sau khi thông tin trên được công bố, nhiều người ủng hộ Tổng thống Trump cảm thấy hoang mang. Tuy nhiên, sau đó Tổng thống Trump tiếp tục tweet “Việc GSA được phép tiến hành các thủ tục sơ bộ với bên đảng Dân chủ có liên quan gì đến việc chúng tôi tiếp tục theo đuổi các vụ kiện khác nhau liên quan tới cuộc bầu cử tham nhũng nhất trong lịch sử chính trị Hoa Kỳ? Chúng tôi đang di chuyển hết tốc lực về phía trước. Sẽ không bao giờ nhượng bộ những lá phiếu giả & “Dominion”.”

Hôm thứ Hai (23/11), bang Michigan đã bỏ phiếu chứng nhận kết quả bầu cử của mình; Tòa án Tối cao bang Pennsylvania đã phán quyết rằng hàng ngàn lá phiếu muộn ở Hạt Allegheny là hợp lệ và nên được tính. Nếu phiếu đại cử tri của hai bang này được trao cho ông Biden, thì số phiếu của ông đã đủ. Cộng thêm sự uy hiếp, bà Murphy không còn cách nào khác là phải đưa ra tuyên bố khi không nhìn thấy hy vọng, điều này có thể thấu hiểu.

Tuy nhiên, cô Jenna Ellis, luật sư của chiến dịch tranh cử Trump, cho biết Hạ viện Michigan do Đảng Cộng hòa lãnh đạo sẽ tổ chức một cuộc điều trần về kết quả bầu cử cấp bang vào lúc 9 giờ sáng ngày 25/11. Mặt khác, phán quyết đó là của Tòa án Tối cao Pennsylvania, chứ không phải Tòa án Tối cao Hoa Kỳ. Trong số 4 thẩm phán của Tòa án Tối cao bang Pennsylvania, có tới 3 người thuộc Đảng Dân chủ, nên chắc chắn sẽ lặp lại các phán quyết trước đó.

Tuy nhiên, chiến dịch Trump đã nói rõ rằng, đây là một vụ kiện hiến pháp và đã đệ trình hầu hết các vụ kiện lên tòa án liên bang. Tòa án Liên bang và tòa án Pennsylvania là hai hệ thống, phán quyết cuối cùng của tòa án liên bang phải đến từ Tòa án tối cao của Hoa Kỳ.

Hơn nữa, phán quyết của Tòa án tối cao tiểu bang có thể bị lật lại, trong khi phán quyết của Tòa án tối cao Hoa Kỳ là phán quyết cuối cùng. Tòa án tối cao của tiểu bang có thẩm quyền hạn chế về các vụ án được quyền xét xử, trong khi thẩm quyền của Tòa án tối cao Hoa Kỳ là không giới hạn.

Hiện tại, vụ kiện bang Pennsylvania đã trải qua phiên xét xử sơ bộ của Tòa án Liên bang và bước vào giai đoạn xét xử của Tòa phúc thẩm. Cũng trong ngày thứ Hai, Tòa án Phúc thẩm Liên bang Khu vực số 3 phụ trách bang Pennsylvania đã chấp thuận một cuộc thẩm tra cấp tốc đối với yêu cầu kháng cáo của nhóm pháp lý TT. Trump, về việc hoãn chứng nhận kết quả bầu cử tại bang Pennsylvania. Sau quyết định của Tòa phúc thẩm, bên công tố và bào chữa cũng có thể kháng cáo lên tòa án cấp trên: Tòa án tối cao của Hoa Kỳ, để đưa ra phán quyết cuối cùng.

Ngày 20/11, Tòa án Tối cao thông báo về việc sắp xếp nhân sự, Tòa án Phúc thẩm Liên bang Khu vực số 3 của bang Pennsylvania do ông Samuel A. Alito, Jr. thẩm phán phe bảo thủ phụ trách. Tiến độ nhanh chóng của vụ kiện bang Pennsylvania trong hệ thống tòa án liên bang cho thấy rõ Tòa án Tối cao đã vào cuộc.

Một khi Tòa án Phúc thẩm Liên bang Khu vực số 3 hoặc Tòa án tối cao cuối cùng đưa ra phán quyết có lợi cho TT. Trump, thì sẽ có thể chứng minh rằng gian lận bầu cử vẫn tồn tại. Liệu bên vi hiến có còn đủ tư cách để tranh cử tổng thống hay không? Tư cách của họ liệu có bị loại? Với sự tồn tại của tiền lệ gian lận, kết quả đã xác minh của các tiểu bang khác liệu có thể cũng bị khiếu nại hay không? Mặt khác, nhìn vào số phiếu đại cử tri thực tế, TT. Trump đã nhận được 232 phiếu, bang Georgia (16 phiếu) vẫn đang kiểm phiếu lại, bang Wisconsin (10 phiếu) cũng vậy, cộng với bang Pennsylvania (20 phiếu), thì số phiếu đại cử tri là 278 phiếu. Ngay cả khi ông không kháng cáo, số phiếu đại cử tri của TT. Trump cũng đủ để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử.

Hôm qua, Tổng thống Trump đã viết trên Facebook: “… Emily Murphy đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình, nhưng GSA không quyết định ai sẽ là tổng thống tiếp theo của Hoa Kỳ.”

GSA3

Eagle Vision

Xem thêm: