Cá nhân Tổng thống Donald Trump và ủy ban chiến dịch tranh cử của ông đã gửi kiến nghị yêu cầu Tối cao Pháp viện (TCPV) đảo ngược ba quyết định của Tòa án Tối cao bang Pennsylvania.

Embed from Getty Images

Một tuyên bố chiến dịch từ ông Rudy Giuliani, luật sư của Tổng thống Trump cho hay: “Tổng thống Donald J. Trump, ủy ban chiến dịch của Tổng thống Trump hôm nay đã nộp một kiến nghị về lệnh chuyển hồ sơ lên tòa cấp trên để xét xử lại (writ of certiorari) lên TCPV nhằm đảo ngược ba quyết định của Tòa án Tối cao bang Pennsylvania về các vụ án trong đó nguyên đơn cáo buộc bị đơn đã thay đổi bất hợp pháp luật bỏ phiếu tại Pennsylvania ngay trước và sau cuộc bầu cử tổng thống 2020, vi phạm Điều II của Hiến pháp Hoa Kỳ và [án lệ] Bush v. Gore”.

Đây là đơn kiện gửi TCPV độc lập đầu tiên của chiến dịch [Trump] và tìm kiếm biện pháp khẩn cấp dựa trên những lập luận hợp hiến tương tự đã được đưa ra thành công trong [vụ án] Bush v. Gore”, tuyên bố nói thêm.

Kiến nghị của chiến dịch tìm cách đảo ngược ba quyết định, trong đó đã tước đi những biện pháp bảo vệ của Cơ quan Lập pháp Pennsylvania chống lại gian lận phiếu bầu qua thư, bao gồm (a) cấm các quan chức bầu cử trong khi kiểm phiếu Ngày Bầu cử được kiểm tra xem liệu các chữ ký trên các phiếu bầu qua thư có chính xác hay không, (b) xóa bỏ quyền của các chiến dịch [tranh cử] trong lúc kiểm phiếu được tranh cãi các phiếu bầu qua thư có chữ ký giả mạo hoặc các bất thường khác, (c) quy định rằng các quyền của các chiến dịch về quan sát kiểm phiếu bầu qua thư chỉ có nghĩa rằng họ chỉ được phép có mặt ‘trong phòng này’ – trong trường hợp này là, Trung tâm Hội nghị Philadelphia – có quy mô bằng nhiều sân bóng đá, và (d) xóa bỏ các yêu cầu luật định rằng các cử tri phải ký, ghi địa chỉ và ngày tháng trên phiếu bầu một cách hợp lệ”, tuyên bố nói.

“Kiến nghị tìm kiếm tất cả các biện pháp khắc phục phù hợp, trong đó có việc xóa bỏ chỉ định các đại cử tri đã cam kết bỏ phiếu cho Joseph Biden và cho phép Quốc hội Pennsylvania được chọn các đại cử tri thay thế của họ. Chiến dịch cũng đều nghị về việc xem xét khẩn cấp, yêu cầu Tòa án Tối cao Pennsylvania ra lệnh cho [bị đơn] gửi các phản ứng trước ngày 23/12 và [tòa này] cần ra một phúc đáp trước ngày 24/12 để cho phép Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đưa ra phán quyết trước khi Quốc hội họp xem xét các phiếu bầu của cử tri đoàn vào ngày 6/1”, cũng theo tuyên bố của luật sư Giuliani của chiến dịch Trump.

Trong khi đó, ông John Eastman, một luật sư khác của Tổng thống Trump, đứng tên trong bản kiến nghị gửi TCPV đã nêu rõ hậu quả của ba quyết định của Tòa án Tối cao Pennsylvania. Ông viết trong đơn kiến nghị gửi TCPV rằng: “Tựu chung lại, ba quyết định này đã dẫn tới việc kiểm đếm gần 2,6 triệu phiếu bầu qua thư vi phạm luật do Cơ quan Lập pháp Pennsylvania ban hành”. Ông Eastman nói rõ trong đơn kiến nghị rằng những lá phiếu bất hợp pháp đó là “quá đủ” để ảnh hưởng tới kết quả bầu cử.

Tờ The Epoch Times cho biết họ đã liên hệ với văn phòng của Bộ trưởng Nội vụ Pennsylvania Kathy Boockvar – bị đơn trong đơn kiện của chiến dịch Trump, để yêu cầu bình luận về động thái mới nhất của đội luật sư của chiến dịch Trump, nhưng chưa nhận được phản hồi.

Tổng thống Donald Trump cho đến nay vẫn chưa chấp nhận thất cử trước ông Joe Biden. Ông Trump khẳng định ông đã thắng trong cuộc bầu cử tổng thống 2020 và đó là một cuộc bầu cử gian lận trên diện rộng.

Xuân Thành

Xem thêm: