Tổng thống Donald Trump hoan nghênh Đội SEAL 6 hôm thứ Bảy (31/10) đã giải cứu thành công một công dân Mỹ bị bắt làm con tin ở Nigeria. Ông Trump nói những kẻ bắt cóc “ước gì họ đã không bao giờ làm thế”.

Embed from Getty Images

Quân đội Mỹ loan báo hoạt động giải cứu con tin thành công vào thứ Bảy (31/10). Họ nói rằng công dân Mỹ có tên Philip Walton đã bị bắt làm con tin khoảng gần một tuần trước khi được lực lượng đặc nhiệm Mỹ (SEAL 6) giải cứu thành công.  SEAL 6 đã tiêu diệt được 6 trong 7 tên bắt cóc.

Tổng thống Trump đã hoan nghênh thành công của SEAL 6 trong phát biểu tại một buổi tập trung chiến dịch ở bang Pennsylvania. Vài giờ trước đó, ông Trump đã đăng tweet tán dương lực lượng đặc nhiệm Mỹ.

“Đêm qua, những chiến binh dũng cảm của Đất nước ta đã giải cứu được một con tin người Mỹ ở Nigeria”, ông Trump viết trên Twitter. “Đất nước ta bày tỏ tôn trọng những người lính dũng cảm đảm nhận nhiệm vụ giải cứu trong đêm táo bạo và chúc mừng sự trở về an toàn của một công dân Mỹ nữa!

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, tất cả thành viên quân đội Mỹ tham gia hoạt động giải cứu, cũng như con tin Walton đều không bị thương.

Các quan chức Mỹ cho biết các phần tử băng đảng địa phương đã bắt cóc Walton – được mô tả là một nông dân –  khi ông này đang ở sân sau nhà tại Nigeria. Nhóm bắt cóc đã có kế hoạch giữ ông Walton nhằm mục đích tống tiền. Các quan chức Mỹ cũng cho biết họ đã lo ngại băng đảng bắt cóc đó sẽ bán Walton cho các nhóm khủng bố đang hoạt động trong khu vực, theo CBS News.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Jonathan Hoffman trong tuyên bố phát đi hôm 31/10, cho biết: “Lực lược Mỹ đã thực hiện hoạt động giải cứu con tin vào rạng sáng ngày 31/10 tại miền bắc Nigeria để cứu một công dân Mỹ bị một nhóm đàn ông có vũ trang bắt làm con tin. Công dân Mỹ này đã an toàn và bây giờ đang được Bộ Ngoại giao Mỹ bảo vệ”.

Đức Thiện