Tổng thống Trump tiếp tục tấn công ông Joe Biden vì cách tiếp cận chiến dịch hời hợt của ứng viên tổng thống Đảng Dân chủ. Ông Trump gọi đối thủ của mình là ứng viên tổng thống tồi tệ nhất, chậm chạp nhất.

Embed from Getty Images

Viết trên Twitter, Tổng thống Trump chỉ ra rằng: “Bây giờ khảo sát [cho thấy điểm tín nhiệm] của ông Biden đang giảm nhanh, ông ta đã đồng ý chui ra khỏi tầng hầm và bắt đầu chiến dịch ‘trong 10 ngày’”.

Ông Trump viết thêm: “Đáng buồn, đó là thời gian phản ứng rất chậm đối với một tổng thống”. Ông tiếp tục cho biết “những người Mỹ thân yêu của chúng ta cần một phản ứng nhanh hơn, thông minh hơn và cứng rắn hơn thế nhiều”.

Trong cuộc tập trung chiến dịch tại New Hampshire hôm 28/8, ông Trump nói: “Tôi tin ông ta là ứng viên tồi tệ nhất, chậm chạp nhất. Ý tôi là, trong thời điểm cần kíp ông ta là ứng viên chậm nhất, điều như thế đã qua lâu lắm rồi”.

Tổng thống kết thúc bài phát biểu tại New Hampshire bằng việc khuyến khích ông Biden hãy làm nhiều hơn. “Hãy bước ra ngoài ngay hôm nay, Joe”, ông Trump nói.

Tương phản với lời lẽ chỉ trích ông Biden, Tổng thống đã nhấn mạnh đến thành công trong chiến dịch tái tranh cử của mình.

Trong bài phát biểu hôm 28/8, ông Trump đã nhắc đến việc chiến dịch của ông và Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa đã huy động được tổng cộng 76 triệu USD trong bốn đêm diễn ra Đại hội Quốc gia Đảng Cộng hòa (RNC) từ 24/8 đến 27/8. Con số này là cao hơn 6 triệu USD so với chiến dịch Biden và Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ huy động được trong bốn đêm diễn ra hội nghị toàn quốc của đảng này tuần trước.

Viết trên Twitter hôm thứ Bảy (29/8), Tổng thống Trump cũng cho biết tổng số người xem bốn đêm diễn ra RNC qua truyền hình và trực tuyến lên tới 147,9 triệu, cao hơn khá nhiều so với con số 122 triệu người xem trong bốn đêm đại hội của Đảng Dân chủ.

Đức Thiện