Tổng thống Donald Trump cho biết hôm thứ Sáu (23/10) rằng ông hy vọng Ả Rập Xê Út sẽ nằm trong số ít nhất 5 quốc gia Ả Rập sớm bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Israel.

Embed from Getty Images

Ông Trump đã đưa ra nhận xét với các phóng viên tại Phòng Bầu dục sau khi thông báo rằng Sudan đã đồng ý khôi phục quan hệ ngoại giao với Israel.

“Chúng tôi có ít nhất năm nước muốn tham gia. Và chúng tôi sẽ sớm có nhiều hơn thế nữa,” ông Trump nói.

“Tôi chắc chắn rằng mọi người sẽ sớm thấy Ả Rập Xê Út ở đó,” ông Trump cho hay, và nói thêm rằng “Tôi thực sự tin rằng điều đó sẽ xảy ra, [tôi có] mối quan hệ rất tốt với Ả Rập Xê Út và vì vậy mọi người sẽ sớm được thấy điều đặc biệt.”

Thỏa thuận bình thường hóa hôm thứ Sáu là thỏa thuận thứ ba do Hoa Kỳ làm trung gian giữa Israel và một quốc gia Ả Rập trong những tháng gần đây. Ông Trump đã có cuộc điện đàm 3 chiều với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Thủ tướng Sudan Abdalla Hamdok và Trưởng Hội đồng Chuyển tiếp Abdel Fattah al-Burhan. 

Các thỏa thuận tương tự đã được ký kết trước đó với Bahrain và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

“Thỏa thuận hòa bình của ngày hôm nay sẽ tăng cường an ninh của Israel và chấm dứt sự cô lập lâu dài của Sudan với thế giới vì những gì đang diễn ra,” ông Trump nói. “Nó sẽ mở ra những cơ hội mới cho thương mại và thương mại, giáo dục và nghiên cứu, cũng như hợp tác và hữu nghị cho cả hai dân tộc.”

>> TT Trump công bố thỏa thuận hòa bình giữa Sudan và Israel

Khi được yêu cầu trình bày chi tiết ý nghĩa của của việc “bình thường hóa”, ông Netanyahu gọi đó đó là sự việc “chấn động tâm trí”, sau đó ông nói về những chuyến tàu container chở hàng tiêu dùng theo các tuyến thương mại mới được thiết lập giữa Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Israel.

“Điều này đã khiến giá cả giảm xuống, chi phí sinh hoạt của người dân Israel ngay lập tức giảm xuống. Vì vậy, đầu tiên, đó là thương mại,” ông Netanyahu cho biết. Ông nói thêm rằng các đại lý du lịch của Israel đã đổ xô đến Abu Dhabi và Bahrain và giờ họ nhận được rất nhiều yêu cầu từ người Israel muốn đi du lịch đến các quốc gia này, sự việc cũng xảy ra theo chiều ngược lại là những người Bahrain và Tiểu vương quốc muốn đến Israel.

Thủ tướng Israel cho biết thoả thuận bình thường hoá đã đẩy mạnh thương mại, du lịch, công nghệ, doanh nhân và rất nhiều thứ khác. “Ý tôi là, điều tương tự sẽ xảy ra với Sudan.”

Một phóng viên đã hỏi về việc bán F-35 cho Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, ông Trump đã trả lời rằng “quá trình đó đang được tiến hành.”

Cũng trong ngày thứ Sáu, Israel tuyên bố sẽ không phản đối việc Mỹ bán “các hệ thống vũ khí cụ thể” cho Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz đã đạt được thỏa thuận tại Washington trong tuần này với Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper rằng ông và ông Netanyahu sẽ nâng cấp đáng kể khả năng quân sự của Israel.

“Vì Mỹ đang nâng cấp năng lực quân sự của Israel và đang duy trì lợi thế quân sự về chất của Israel, nên Israel sẽ không phản đối việc bán các hệ thống này cho UAE”, tuyên bố chung cho biết.

Tom Ozimek/ The Epoch Times

Xem thêm: