Cuộc tranh biện lần cuối của bầu cử tổng thống Hoa Kỳ vừa kết thúc (tối thứ năm 22/10 – giờ Mỹ). Trước đó, theo Fox News đưa tin, Tổng thống Trump cho biết sẽ mời nhân chứng vụ bê bối nhà Biden, đối tác kinh doanh cũ của Hunter Biden là ông Bobulinski tham dự cuộc tranh biện này.

Trước đó, đội ngũ chiến dịch tranh cử của ông Trump cho biết, nếu người chủ trì cuộc tranh biện không đề cập đến vụ bê bối “ổ cứng Biden”, thì một điều chắc chắn là, Tổng thống Trump sẽ phát động công kích đối thủ về vụ này. Theo diễn biến cuộc tranh biện tối nay thứ Năm (giờ Mỹ), ông Trump đúng là đã nhắc đến vụ “ổ cứng Biden”.

Chỉ 12 ngày trước thềm bầu cử, cũng là ngày diễn ra cuộc tranh biện tổng thống quan trọng cuối cùng, vụ bê bối nhà Biden lại xuất hiện thêm một nhân chứng mới. Đó là ông Tony Bobulinski – đối tác kinh doanh cũ của Hunter Biden. Ông Tony Bobulinski xác nhận, email được tờ New York Post tiết lộ vào tuần trước liên quan đến việc phân chia vốn chủ sở hữu giữa một công ty Trung Quốc và các thành viên của gia đình Biden là xác thực và ông là một trong những người nhận được email này. Biden chính là “the big Guy” (ông lớn) trong email mà H (ám chỉ Hunter) thay mặt nắm giữ 10% cổ phần.

Ông Bobulinski nói với Fox News, Hunter “thường đề cập đến việc yêu cầu ông ấy (ám chỉ Biden) ký hoặc cung cấp đề nghị  về các giao dịch ngầm.”

“(Cựu) Phó Tổng thống Biden nói rằng ông ấy chưa bao giờ nói chuyện với Hunter về công việc kinh doanh của cậu ta. Điều tôi đã chứng kiến không phải như vậy, bởi vì đó không chỉ là chuyện làm ăn của Hunter, họ nói rằng họ lấy tên tuổi và huyền thoại của gia đình Biden để đưa ra cá cược.“ Bobulinski nói, “Gia tộc Biden tích cực sử dụng danh tiếng của mình để kiếm hàng triệu đô la từ các tổ chức nước ngoài, một số đến từ Trung Quốc do Đảng Cộng sản kiểm soát”.

Ông Bobulinski là một cựu trung úy Hải quân Hoa Kỳ và là Giám đốc điều hành của Sinohawk Holdings. Ông tin rằng việc Trung Quốc tham gia vào giao dịch này là nhằm “đầu tư vào chính trị hoặc gia tăng sức ảnh hưởng”, còn “Hunter chỉ muốn Công ty này đóng vai trò như một kho bạc tư nhân để anh ta có thể rút tiền từ người Trung Quốc.”

Ông Bobulinski cũng lên tiếng yêu cầu gia đình Biden đầu hàng và nói rõ sự thật cho người dân Mỹ.

Đội ngũ chiến dịch Biden từ chối bình luận về chuyện này.

Ông Bobulinski đã giao một lượng lớn bằng chứng cho Ủy ban An ninh Nội địa Thượng viện và Ủy ban Tài chính.

Nhà báo Michael Goodwin của tờ New York Post cho biết, cho đến nay, việc Biden tham gia vào giao dịch với Trung Quốc đã được xác nhận một cách đáng tin cậy.

 

Liệu cuộc tranh biện cuối cùng có trở thành “Bất ngờ tháng Mười”?

Năm nay, cử tri Mỹ bỏ phiếu với tinh thần nhiệt tình chưa từng có. Tính đến ngày 21/10, gần 38 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu. Trong số đó, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu của Texas và Vermont đã vượt quá gấp rưỡi so với năm 2016, tỷ lệ này ở New Jersey, Georgia, New Mexico và Montana đều tăng vượt quá 40%.

Cả hai bên Trump và Biden đều đang tích cực chiến đấu giành lấy những cử tri đang lưỡng lự ở hai bên trong chặng đua cuối cùng.

Tuy nhiên, trong khi ông Trump đang hối hả thực hiện một loạt các chiến dịch tạo thế tranh cử tại các bang đang lưỡng lự, thì ông Biden đã ngừng các cuộc vận động ngoài trời trong tuần này. Mọi người tin rằng ông Biden bị ảnh hưởng bởi vụ bê bối, do đó muốn tránh tiếp xúc với công chúng và tránh chất vấn từ các kênh truyền thông.

Kể từ ngày 14/10, tờ New York Post liên tục tiết lộ một số email từ “ổ cứng Biden”, cho thấy Hunter đã sử dụng ảnh hưởng của cha mình để kiếm tiền từ Ukraine và Trung Quốc về cho gia đình. Sau khi vụ bê bối bị phanh phui, các kênh truyền thông cánh tả bỗng dưng im hơi lặng tiếng, còn Twitter và Facebook thì lao vào kiểm duyệt, sàng lọc khiến một lượng lớn cử tri không xem được các bản tin liên quan.

Vụ bê bối này rất có thể sẽ ảnh hưởng rất lớn đến lựa chọn cuối cùng của các cử tri. Luật sư riêng Rudy Giuliani của ông Trump, người có quyền truy cập thông tin “ổ cứng Hunter”, đã giao bằng chứng về việc Hunter liên quan đến nội dung khiêu dâm trẻ em cho cảnh sát. Ông cũng cho biết, trong 10 ngày trước cuộc bầu cử, nhiều tin tức sẽ được tiết lộ, có thể kích hoạt một loạt Bất ngờ trong tháng 10″.

Tiêu Nhiên

Xem thêm: