Tổng thống Donald Trump hôm thứ Hai 7/12 (giờ Mỹ) đã nói với phóng viên tại Tòa Bạch Ốc rằng mọi người có thể hy vọng sẽ được “biết nhiều chuyện lớn” trong vài ngày tới đây.

Về cáo buộc gian lận bầu cử, “tôi nghĩ vụ án này đã được thực hiện”, ông Trump nói với các phóng viên tại Tòa Bạch Ốc hôm 7/12 sau khi ông tổ chức buổi lễ vinh danh nhà vô địch đấu vật Mỹ và HLV đấu vật Dan Gable.

Đó là nỗi ô nhục đối với đất nước ta. [Tình huống này] giống như một đất nước thuộc thế giới thứ ba. Những lá phiếu đến từ mọi nơi sử dụng hệ thống máy móc mà không ai biết chủ sở hữu của chúng, không ai biết bất cứ điều gì về chúng. Chúng bị lỗi kỹ thuật mà không hẳn là lỗi như thế. Chúng đã bị bắt quả tang tuồn ra hàng nghìn phiếu bầu. Thật tình cờ, tất cả đều chống lại tôi. Quý vị biết điều này giống như một đất nước thứ ba. Và tôi nghĩ vụ án này đã được thực hiện và bây giờ chúng ta tìm thấy những gì chúng ta có thể biết về nó. Tuy nhiên, quý vị sẽ còn được biết nhiều chuyện lớn nữa xảy ra trong hai ngày tới”.

Tổng thống Trump không gợi mở thêm chi tiết về “chuyện lớn” sắp xảy ra.

Hiện tại, chiến dịch tái cử của Tổng thống Trump vẫn đang đi theo hai hướng để lật ngược kết quả bầu cử 2020: một hướng là các vụ kiện pháp lý tại tòa án và hướng thứ hai là vận động quốc hội các tiểu bang giành lại quyền lựa chọn đại cử tri.

Về các vụ kiện của chiến dịch Trump và nhóm khác từ Đảng Cộng hòa tại ít nhất 6 tiểu bang chiến địa, cho đến nay hầu như đều bị các tòa án sơ thẩm và phúc thẩm liên bang vốn có đa số thẩm phán theo đường lối cấp tiến bác bỏ.

Hai thẩm phán liên bang tại Michigan và Georgia hôm thứ Hai (7/12) đã bác hai đơn kiện của luật sư Sidney Powell về gian lận và bất thường bầu cử. Các thẩm phán tuyên bố rằng các tuyên bố của bà Powell về âm mưu gian lận bầu cử trên diện rộng đã được đệ trình quá muộn và thiếu chứng cứ cụ thể.

Theo The Epoch Times, đội ngũ pháp lý do bà Powell lãnh đạo đã tuyên bố sẽ kháng cáo quyết định của thẩm phán liên bang về đơn kiện tại Georgia.

Bà Powell nói với The Epoch Times qua email rằng họ sẽ đưa các đơn kiện đến Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ nhanh nhất có thể.

Trong khi đó, tại bang Arizona, nữ chủ tịch Đảng Cộng hòa của tiểu bang này, bà Kelli Ward cho biết bà cũng sẽ kháng cáo phán quyết của Tòa án Tối cao Arizona để thách thức việc xác nhận kết quả bầu cử ngày 3/11.

Cuối tuần qua, đội ngũ pháp lý của Tổng thống Trump có được một chiến thắng đáng kể tại bang Michigan khi một thẩm phán liên bang đã cho phép giám định pháp y hơn 20 máy bỏ phiếu Dominion tại Hạt Antrim, nơi đã xác nhận có lỗi chuyển 6.000 phiếu của Tổng thống Trump sang ứng viên Biden. Luật sư Jenna Ellis hôm 6/12 nói rằng kết quả giám định các máy bỏ phiếu này sẽ có trong vòng 48 giờ.

Đội ngũ pháp lý của Tổng thống Trump, đứng đầu là luật sư Rudy Giuliani, thời gian qua cũng tham gia nhiều phiên điều trần công khai tại các nghị viện tiểu bang để dấy lên vấn đề gian lận bầu cử trên diện rộng và kêu gọi các nghị sĩ hãy giành lại quyền hiến định để tự chỉ định các đại cử tri của tiểu bang.

Ông Giuliani hôm 6/12 nói rằng các cơ quan lập pháp tại Arizona, Georgia và Michigan có thể sẽ đưa ra quyết định thay đổi các đại cử tri, không phụ thuộc vào kết quả cuộc bầu cử có dấu hiệu gian lận trên diện rộng.

Ông Giuliani nói với Fox News rằng các nhà lập pháp bang Georgia đã bắt đầu đệ trình kiến nghị để tổ chức một phiên họp nhằm giành lại quyền chọn đại cử tri. Các bang Arizona và Michigan cũng đang khởi động công việc tương tự.

Đây là vai trò hiến định mà các bậc khai quốc đã trao cho các cơ quan lập pháp của chúng ta. Họ là những người được quyền chọn tổng thống, chứ không phải các thống đốc, không phải các ủy ban bầu cử. Họ là những người có quyền hiến định để quyết định về các đại cử tri”, ông Giuliani nhấn mạnh.

Tuy nhiên, cựu Thị trưởng New York – hiện đã bị nhiễm virus Trung Quốc và đang hồi phục nhanh – khẳng định rằng cuối cùng tranh cãi về kết quả bầu cử vẫn sẽ đi tới Tối cao Pháp viện và phụ thuộc vào phán quyết của 9 vị thẩm phán của tòa án cấp cao nhất Hoa Kỳ.

Xuân Thành

Xem thêm: