Một ngày sau khi New York Post tung ra vụ ổ cứng máy tính có chứa thông tin bê bối về gia đình Biden, 19 dân biểu Đảng Cộng hòa Hoa Kỳ đã gửi một lá thư chung đến FBI, yêu cầu tổ chức này giải trình, liệu vào thời điểm Tổng thống Trump đang bị luận tội, họ đã có được chiếc ổ cứng? Thư cũng cáo buộc nếu FBI có trong tay ổ cứng mà không thông báo cho Nhà Trắng thì họ đã phạm một “phán đoán sai lầm nghiêm trọng”. Một loạt các sự kiện nóng hổi gần đây cho thấy TT. Trump đang từng bước thực hiện kế hoạch “tát cạn đầm lầy”.

biden shutterstock 322254893
Ông Joe Biden trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tại New York năm 2015. (Ảnh: Drop of Light/ Shutterstock).

“Trên thực tế, nếu FBI có bằng chứng này vào thời điểm đó, nhưng không thông báo Nhà Trắng rằng bằng chứng đó sẽ có lợi trong việc bảo vệ pháp lý cho Tổng thống Trump, thì đây là một phán quyết sai lầm rất lớn và vi phạm nghiêm trọng điều khoản ủy thác”. “Tại sao tờ New York Post lại có được thông tin về máy tính và ổ cứng này trước người Mỹ?”, bức thư của các dân biểu viết.

Theo một báo cáo độc quyền của tờ New York Post, họ đã lấy được dữ liệu trong ổ cứng của một máy tính xách tay. Trong đó, một email cho thấy, năm 2015, Hunter Biden đã dàn xếp cho cha của mình (là Phó Tổng thống Hoa Kỳ tại thời điểm đó) với giám đốc điều hành của công ty khí đốt Burisma, Ukraine có một cuộc gặp tại Washington. Một năm sau, ông Joe Biden đã gây sức ép buộc Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk phải cách chức Trưởng công tố Viktor Shokin, công tố viên điều tra công ty Burisma. Tờ New York Post cũng tiết lộ việc Hunter đã gia nhập ban giám đốc công ty Burisma vào năm 2014 với mức lương hàng tháng là 50.000 USD.

Tờ New York Post cho biết, một số lượng lớn email và hình ảnh về ông Biden và con trai ông ta đã được thu thập từ chiếc máy tính xách tay được gửi đi sửa chữa đã đề cập trên. Chủ tiệm thấy lâu ngày không có người nhận nên đã mở máy ra kiểm tra nội dung, phát hiện nhiều thông tin nhạy cảm nên đã đưa máy tính cho FBI. Do đó, FBI đã lấy được máy tính vào tháng 12/2019, đúng vào thời điểm Tổng thống Trump bị luận tội. Hạ viện do đảng Dân chủ kiểm soát cáo buộc Tổng thống Trump yêu cầu Tổng thống Ukraine điều tra Biden và con trai, đặt nghi vấn hành động này của ông Trump nhằm tác động vào cuộc bầu cử sắp tới.

Thời điểm ngày 5/2/2020, Thượng viện Hoa Kỳ đã ra phán quyết, Tổng thống Trump vô tội và không cần phải từ chức.

Fox News đưa tin, thư chung của 19 dân biểu gửi FBI nhấn mạnh: “Hầu hết các vụ việc mà nhóm pháp lý của Tổng thống (Trump) phải đối mặt đều xoay quanh bằng chứng mạnh mẽ cho thấy Hunter (con trai của cựu Phó Tổng thống Biden) đã dựa vào ảnh hưởng của cha để có những công việc được trả lương cao ở nước ngoài, nếu không, anh ta có thể không đủ điều kiện cho những công việc này”.

Trong thư còn đưa ra câu hỏi liệu FBI có máy tính xách tay và ổ cứng được tờ New York Post báo cáo hay không, liệu ổ cứng và dữ liệu đã được xác minh hay chưa, và liệu có ai từ FBI đã thông báo cho các quan chức tại Bộ Tư pháp hoặc Nhà Trắng sau tháng 12/2019 hay không.

Trả lời Fox News, phát ngôn viên của FBI cho biết  đã nhận được đơn của các dân biểu, tuy nhiên theo quy trình thì hiện tại không thể xác nhận, hay phủ nhận vụ việc, để từ chối đưa ra bình luận.

Cựu Thị trưởng New York Rudy Giuliani cho rằng ông Chris Wray – giám đốc FBI nên từ chức: “Ông ta đã ém nhẹm các ghi chép của Brennan (cựu giám đốc CIA) (ám chỉ kế hoạch của bà Hillary bịa đặt ông Trump thông đồng Nga để bày ra việc luận tội). Hiện tại, mọi thứ mà Giám đốc FBI đang làm chỉ là cản trở và che giấu các tài liệu, các email của nhà Biden và Hillary ra công chúng.”

Tát cạn đầm lầy Washington

“Tát cạn đầm lầy” là chủ trương chính sách được ông Trump đề xuất trong chiến dịch tranh cử năm 2016, cam kết sẽ chấn chỉnh hoạt động quan liêu của Washington và thay đổi hoàn toàn hệ sinh thái chính trị Nhà Trắng. Rõ ràng, đã có rất nhiều kháng cự trong nhiệm kỳ đầu tiên. Do đó, chúng được liệt kê riêng trong chương trình nghị sự chính sách nhiệm kỳ hai.

Các mục tiêu và hành động cụ thể bao gồm: vượt qua giới hạn nhiệm kỳ của quốc hội; chấm dứt tình trạng chèn ép công dân Mỹ và các doanh nghiệp nhỏ của chính phủ quan liêu; vạch trần chuỗi tài trợ của Washington, giao quyền lực cho người dân và các quốc gia liên bang; và chống lại các tổ chức quốc tế gây tổn hại cho công dân Mỹ, để loại bỏ “chủ nghĩa đầm lầy” toàn cầu, v.v.

Theo Báo cáo công bố vào năm 2018 của Viện Hoover, ĐCSTQ đã thâm nhập hoàn toàn vào Chính phủ Hoa Kỳ, các trường đại học, truyền thông, các tổ chức tư vấn, các doanh nghiệp và cộng đồng Hoa kiều. Nhiều quan chức Chính phủ Hoa Kỳ, dân biểu và doanh nhân đã bị mê mờ bởi quyền lực và tiền bạc từ ĐCSTQ, bán đứng lợi ích của nước Mỹ. Từ những động thái gần đây của chính quyền Tổng thống Trump, không khó để nhận thấy dù vấp phải nhiều khánh cự gay gắt nhưng ông Trump vẫn đang từng bước theo kế hoạch loại bỏ “đầm lầy”.

Trước thời gian bầu cử, đội ngũ của ông Trump đã liên tiếp nã pháo gây chấn động chính trường Hoa Kỳ, từ việc giải mã các tài liệu và email “thông đồng Nga” cho đến việc luật sư riêng của ông Trump là Giuliani đưa vụ việc bê bối của nhà Biden lên truyền thông New York Post, cung cấp ổ cứng chứa nội dung bê bối ông Biden và con trai, tất cả đều là đang “tát cạn đầm lầy”, rửa sạch ống cống.

Hiện tại, việc giải mã máy chủ email của nhà Hillary và ổ cứng chứa thông tin về con trai nhà Biden vẫn đang trên đà sôi sục. Tiếp theo đây, bức rèm che đậy của các nhân vật và tổ chức liên quan sẽ lần lượt được vén lên.

Tiêu Nhiên

Xem thêm: