Tổng thống Donald Trump hôm thứ Năm (20/8) đã giữ khoảng cách cá nhân ông và chính phủ đương nhiệm với cựu cố vấn Steve Bannon vừa bị truy tố tội lừa đảo.

Embed from Getty Images

Phát biểu với báo giới trong buổi tiếp Thủ tướng Iraq Mustafa Al-Kadhimi tại Phòng Bầu dục, Tòa Bạch Ốc hôm 20/8, ông Trump cho biết ông cảm thấy “rất buồn” về cựu cố vấn của mình nhưng cũng nhấn mạnh ông “đã không là việc với ông ta được một thời gian rất dài”.

Tôi không thích dự án đó. Tôi nghĩ nó đang được làm vì các lý do khoe mẽ… Nó là thứ tôi nghĩ rất không phù hợp”, ông Trump nói.

Tôi không biết gì về dự án đó ngoài việc khi tôi đọc nó, tôi không thích nó. Đây là công việc dành cho chính phủ, đây không phải là việc dành cho tư nhân”, ông Trump nói thêm.

Tổng thống Trump cũng cho biết ông không tin ông đã từng gặp ba người vừa bị truy tố tội lừa đảo cùng với ông Bannon.

Tương tự, Thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Kayleigh McEnany nói với các phóng viên rằng “như mọi người biết, Tổng thống Trump không liên quan tới dự án này và đã cảm thấy nó chỉ đang được làm để khoe mẽ, và có lẽ để thu tiền”.

Bà McEnany cũng đã chỉ ra rằng từ hồi tháng Bảy, Tổng thống Trump đã lên án dự án huy động tiền đó và nhấn mạnh ông Trump “đã luôn cảm thấy Bức tường phải là dự án chính phủ và nó quá lớn và phức tạp để cho tư nhân làm”.

Bà McEnany nói thêm rằng ông Trump “đã không liên quan tới ông Steve Bannon từ chiến dịch này và từ thời đầu của chính quyền này, và ông không biết những người liên quan tới dự án [huy động tiền]”.

Công tố Mỹ tại Quận Nam New York Audrey Strauss đã buộc tội các ông Bannon, Kolfage, Andrew Badolato và Timothy Shea tội danh lừa đảo các nhà tài trợ hàng trăm nghìn USD “bằng việc lừa gạt rằng tất cả khoản tiền họ huy động được sẽ được dùng vào việc xây dựng [bức tường biên giới Mỹ – Mexico]”.

Ông Bannon và các đồng phạm mỗi người bị buộc hai tội danh, gồm âm mưu gian lận viễn thông và âm mưu rửa tiền. Mỗi tội danh này có hình phạt tối đa là 20 năm tù giam, theo Fox News.

Bà McEnany nhấn mạnh: “Vụ án này nên được coi là một cảnh báo cho những kẻ lừa đảo khác rằng không ai đứng trên pháp luật, ngay cả đối với một cựu chiến binh tàn tật hoặc một chiến lược gia chính trị triệu phú”.

Như Ngọc