Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Hai (16/12) nói rằng ông sẽ thất vọng nếu một điều gì đó “được thực hiện” tại Bắc Hàn và Mỹ đang theo sát các hoạt động tại quốc gia Châu Á này.

Embed from Getty Images

Tôi sẽ thất vọng nếu điều gì đó sẽ được thực hiện [tại Bắc Hàn], và nếu điều đó xảy ra, chúng tôi sẽ xử lý. Chúng tôi đang quan sát [Bắc Hàn] rất sát sao,” ông Trump nói.

Căng thẳng giữa Mỹ và Bắc Hàn gần đây đang có dấu hiệu gia tăng, làm dấy lên lo ngại hai nước có thể quay về tình thế đối đầu như trước khi bước vào các cuộc họp thượng đỉnh cấp cao năm ngoái.

Đặc phái viên của Mỹ về Bắc Hàn, ông Stephen Biegun hôm Chủ Nhật (15/12) đã tới Seoul, Hàn Quốc để nỗ lực nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân với Bắc Hàn.

Ông Biegun cho biết Washington để ngỏ các cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa, nhưng bác bỏ hạn chót mà Bình Nhưỡng đặt ra vào cuối năm nay.

Về điểm này, tôi nói rõ ràng: Mỹ không chấp nhận hạn chót. Chúng tôi hoàn toàn nhận thức về tiềm năng sức mạnh của Bắc Hàn để thực hiện một vụ khiêu khích lớn trong những ngày sắp tới. Nói nhẹ là hành động như vậy sẽ hoàn toàn vô ích trong việc đạt được hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên,” ông Biegun nói với các phóng viên.

Ông Biegun nhấn mạnh rằng đã đến lúc hai nước Mỹ, Bắc Hàn phải quay lại bàn đàm phán. “Tôi nói thẳng với những đối tác của chúng tôi tại Bắc Hàn rằng: Đã đến lúc chúng ta phải làm việc của mình. Hãy hoàn thành việc này. Chúng tôi đang ở đây và quý vị biết cách liên lạc với chúng tôi ra sao,” ông Biegun nói.

>>Đặc phái viên Mỹ kêu gọi Bắc Hàn phản hồi đề nghị đàm phán

Hồi tháng Mười, các cuộc đàm phán tại Stockholm, Thụy Điển giữa các quan chức Mỹ và Bắc Hàn đã đổ vỡ, hai đoàn đàm phán rời cuộc gặp mà không đạt được bất kỳ tiến triển nào. Đó là cuộc đàm phán đầu tiên giữa hai nước trong vòng hơn 7 tháng đình trệ ngoại giao.

Quân đội Bắc Hàn từ tháng Bảy đến nay đã tổ chức hơn mười vụ thử tên lửa tầm ngắn, trong đó có cả tên lửa bắn từ tàu ngầm.

>>Bắc Hàn tuyên bố họ đã lại thực hiện “vụ thử rất quan trọng”

Tổng tham mưu trưởng quân đội Bắc Hàn Pak Jong-chon hôm 15/12 khẳng định rằng Bắc Hàn đã thiết lập được “sức mạnh to lớn”, và những kết quả thử nghiệm gần đây sẽ được sử dụng để phát triển các vũ khí mới cho phép chế độ này đối phó “chắc chắn và đáng tin cậy” các mối đe dọa hạt nhân từ Mỹ.

Hồi tháng Mười Một, Mỹ và Hàn Quốc nói rằng họ sẽ hoãn các cuộc tập trận quân sự chung nhằm thúc đẩy các nỗ lực hòa bình với Bắc Hàn. Đồng thời, Washington và Seoul cũng khẳng định rằng quân đội liên minh vẫn sẵn sàng chiến đấu ở mức cao nhất.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper hôm 17/11 nói rằng quyết định hoãn tập trận chung Mỹ – Hàn Quốc không phải là nhượng bộ Bắc Hàn, nhưng đó là một phần của “nỗ lực thiện chí” để nối lại các cuộc đàm phán hòa bình.

Xuân Thành