Hãng tin Axios dẫn các nguồn tin riêng cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ giải mật các thông tin tình báo phát hiện rằng Trung Quốc đã trả tiền cho những phần tử phi nhà nước tại Afghanistan để tấn công vào binh lính Mỹ.

Quan he My Trung
(Ảnh: vinap/ Shutterstock)

Thông tin tình báo này là nội dung có trong bản báo cáo tóm tắt cho Tổng thống Trump vào ngày 17/12/2020 và ông Trump cũng đã được Cố vấn An ninh Quốc gia Robert O’Brien báo cáo nhanh bằng miệng về vấn đề này, theo Axios.

Một quan chức cấp cao liên quan đến các cuộc thảo luận mới nhất về Trung Quốc trong chính quyền Trump nói với Axios rằng: “Như tất cả các báo cáo đầu tiên, chúng tôi phản ứng thận trọng với các báo cáo ban đầu này”, nhưng “mọi báo cáo tình báo liên quan đến sự an toàn của lực lượng chúng ta, thì chúng tôi đều rất coi trọng”.

Một quan chức cấp cao thứ hai có hiểu biết trực tiếp về các cuộc thảo luận nội bộ của chính quyền Trump đã nói với Axios rằng vào ngày 22/12/2020, các quan chức đã tổ chức một cuộc họp của Ủy ban Điều phối Chính sách (PCC) để thảo luận về vấn đề này.

Quan chức cấp cao này cho biết PCC đã tập trung thảo luận vào 2 vấn đề, tham vấn Cộng đồng Tình báo về các nỗ lực để xác thực các báo cáo ban đầu và tham vấn các cộng đồng tình báo quốc phòng xung quanh tình hình bảo vệ lực lượng đối với việc duy trì quân đội Mỹ ở Afghanistan.

Các quan chức cấp cao không nói với Axios về nguồn tin hoặc các nguồn tin tình báo và cũng không nói rõ hoạt động Trung Quốc trả tiền cho các cuộc tấn công binh lính Mỹ là vào thời gian nào.

Theo Axios Trung Quốc đã mời các quan chức Taliban tới Bắc Kinh thực hiện các cuộc đàm phán hòa bình. Các vụ khí do Trung Quốc sản xuất và nguồn tài chính của quốc gia cộng sản này cũng đôi khi được rót vào các cuộc xung đột tại Afghanistan.

Axios cho biết họ đã liên lạc với Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington DC để yêu cầu bình luận về thông tin nêu trên nhưng không nhận được phản hồi. Hãng tin này cũng nhận định rằng Tổng thống Donald Trump chưa từng thảo luận vấn đề này với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. 

Theo Newsmax, các chính phủ Mỹ và Anh Quốc trước đây cũng đã phàn nàn về việc Taliban sử dụng các vũ khí do Trung Quốc sản xuất.

Trung Quốc được cho là có lợi ích tại Afghanistan, bắt nguồn từ mong muốn của Bắc Kinh trong việc ngăn chặn các nhóm ly khai Hồi giáo Trung Quốc sử dụng lãnh thổ Afghanistan làm bàn đạp tấn công vào nội bộ nhà nước cộng sản.

Như Ngọc

Xem thêm: