Phần mềm bầu cử ở Hạt Antrim của Michigan, trước đó đã chuyển không chính xác các phiếu bầu của Đảng Dân chủ cho ứng viên tổng thống Joe Biden (mà số phiếu này vốn dành cho ông Trump) đã được cập nhật lại vào ngày thứ Sáu (25/11), và theo đó hàng nghìn phiếu bầu đã được tính đúng lại cho Tổng thống Trump.

Embed from Getty Images

Phần mềm được cho là đã khiến một số lượng đáng kể phiếu bầu được phân bổ cho ứng viên Biden tại một hạt vốn có truyền thống đỏ (ủng hộ Đảng Cộng hòa) suốt nhiều năm. Theo kết quả kiểm phiếu chưa chính thức trước đó, ứng viên Biden ban đầu dẫn trước tại hạt này với khoảng 3.000 phiếu bầu. Sau khi điều chỉnh lại, kết quả ở hạt này cho thấy Tổng thống Trump đã dẫn trước khoảng hơn 2.500 phiếu bầu.

antrim
Sau khi cập nhật lại, tổng thống Trump đã dẫn trước hơn 2.500 phiếu bầu (Ảnh: Chụp màn hình qua freep.com)

Lỗi xảy ra sau khi một nhân viên bầu cử không cập nhật phần mềm để điều chỉnh những thay đổi về phiếu bầu địa phương, các quan chức bang cho biết sau vụ việc.

Liên quan đến sự cố này, Chủ tịch đảng Cộng hòa Michigan Laura Cox cho biết hôm thứ Sáu (28/11) trong một cuộc họp báo, “47 hạt [ở Michigan] sử dụng cùng một phần mềm này có khả năng [mắc lỗi tương tự]”. Và đáng chú ý là phần mềm này do Hệ thống bỏ phiếu Dominion quản lý. 

Michigan được cho là đã chi 30 triệu đô la Mỹ từ quỹ liên bang để mua các máy bỏ phiếu. Thông tin mua sắm này đã được đăng vào tháng 8 năm 2018 nhưng những bài viết liên quan hiện đã bị gỡ xuống.

Cây bút Linda Gallagher của tờ antrimreview.net vào 08/02/2018 đã đăng bài viết có tựa: Các máy bỏ phiếu mới sẽ được dùng trong cuộc bầu cử sơ bộ sắp tới.

Bài báo này có đoạn viết: “Các máy bỏ phiếu mới, được giới thiệu cho cử tri tại hạt Antrim và Kalkasa vào tuần sau trong cuộc bầu cử sơ bộ, sẽ có thêm màn hình cảm ứng và việc lập bảng đã được nâng cấp, theo thông tin từ Văn phòng Bộ trưởng Nội vụ bang Michigan. Cơ quan này đã chi 30 triệu đô la từ quỹ liên bang để nâng cấp tất cả các thiết bị bỏ phiếu tại 83 hạt thuộc Michigan trước cuộc Tổng tuyển cử vào tháng 11.”

Theo bà Laura Cox, “Những hạt sử dụng phần mềm này cần phải kiểm tra chặt chẽ kết quả của họ để tìm ra sự khác biệt tương tự [như ở Antrim].”

Nhật Minh

Xem thêm: