Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Hai (16/9) đã từ chối bình luận về bài báo của một tờ báo Hàn Quốc nói rằng lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un đã mời ông tới thăm Bình Nhưỡng. Ông chủ Tòa Bạch Ốc nói thêm rằng những điều kiện hiện nay là chưa sẵn sàng cho một chuyến thăm như vậy.

trump kim
Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong Un tại biên giới hai miền Triều Tiên hôm 30/6/2019 (Ảnh: KCNA)

Theo Reuters, trao đổi với báo giới tại Tòa Bạch Ốc khi được hỏi về việc liệu ông Kim đã mời ông tới thăm Bắc Hàn hay không, Tổng thống Trump nói: “Mối quan hệ này là rất tốt, nhưng tôi không muốn bình luận về điều đó.

Tờ nhật báo JoongAng Ilbo Hàn Quốc sáng thứ Hai (16/9) đã dẫn một số nguồn tin giấu tên cho biết ông Kim đã mời ông Trump tới thăm Bình Nhưỡng trong một lá thứ ông gửi cho ông Trump vào khoảng tuần thứ ba của tháng Tám.

Ông Trump nói ông “có lẽ sẽ không” có ý định tới thăm Bắc Hàn trong tương lai gần, nhưng không loại trừ cuối cùng sẽ thực hiện một chuyến thăm như thế.

Tôi sẽ thực hiện điều đó… vào một thời điểm nào đó về sau này, và phụ thuộc vào điều gì sẽ xảy ra. Tôi đảm bảo ông [Kim] cũng sẽ muốn đến Mỹ. Nhưng, không, tôi không nghĩ bây giờ mọi thứ đã sẵn sàng cho điều đó. Tôi nghĩ chúng tôi chưa có cách để đi,” ông Trump nói.

Reuters cho biết họ đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Mỹ và phái đoàn ngoại giao của Bắc Hàn tại Liên Hiệp Quốc để yêu cầu bình luận về thông tin ông Kim gửi thư mời ông Trump tới Bình Nhưỡng, nhưng không nhận được phản hồi.

Kể từ sau cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un tại Khu phi quân sự liên Triều vào cuối tháng Sáu, hai nước vẫn chưa nối lại các cuộc đàm phán ở cấp độ làm việc.

Thông tấn xã Bắc Hàn (KCNA) hôm 16/9 dẫn lời một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao nước này nói rằng ông hy vọng “một cuộc gặp thiện chí” với các quan chức ở cấp độ làm việc của Mỹ sẽ diễn ra “trong vài tuần tới”.

Tuy nhiên, vị quan chức Bắc Hàn nêu trên nói thêm rằng liệu cuộc gặp đó sẽ dẫn tới “khủng hoảng hay cơ hội” là tùy thuộc vào Mỹ. Ông này kêu gọi Washington cần có cách tiếp cận linh hoạt hơn.

Thảo luận về phi hạt nhân hóa có thể khả thi khi các mối đe dọa và cản trở đang gây nguy hiểm cho an ninh chế độ của chúng tôi và cản trở sự phát triển của chúng tôi phải được loại bỏ rõ ràng khỏi tất cả các nghi ngại,” KCNA dẫn lời quan chức bộ ngoại giao Bắc Hàn.

Vào tuần trước, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bắc Hàn Choe Son-hui cho biết Bình Nhưỡng sẵn sàng có “các cuộc đối thoại toàn diện” vào cuối tháng này.

Tổng thống Trump sau đó cũng nói ông sẽ sẵn sàng gặp ông Kim vào một thời điểm nào đó trong năm nay.

Xuân Thành

Xem thêm: