Tổng thống Donald Trump vào tối thứ Bảy 26/12 (giờ Mỹ) đã từ chối ký thông qua dự luật kích thích kinh tế và cứu trợ liên quan đến đại dịch virus corona Vũ Hán gây bệnh COVID-19. Ông vẫn đang nỗ lực thúc đẩy quốc hội phải tăng khoản trợ cấp trực tiếp cho người dân Mỹ lên 2.000 USD/người, thay vì 600 USD, cũng như yêu cầu các nhà lập pháp phải loại ra những khoản chi tiêu phung phí không liên quan tới dịch bệnh.

Embed from Getty Images

Tăng các khoản chi cho người dân, loại bỏ chi tiêu phung phí”, ông Trump viết trên Twitter hôm 27/12, kèm với video ông đã phát biểu tuần trước nói rằng ông sẽ phủ quyết gói kích thích kinh tế này.

Trong một tweet khác, tổng thống gợi ý rằng Quốc hội có thể thông qua một biện pháp cung cấp cho mỗi cặp vợ chồng Mỹ 4.000 USD, cùng với 2.000 USD cho trẻ em. Trước đó, trong Đạo luật CARES hỗ trợ người dân liên quan đến dịch COVID-19 được thông qua hồi tháng Ba, đã cho phép chi trả 1.200 USD cho người dân Mỹ trưởng thành và 500 USD cho trẻ em.

2.000 USD + 2.000 USD cộng thêm cho các thành viên khác trong gia đình. Không phải 600 USD. Hãy nhớ, đó là lỗi của Trung Quốc!” ông Trump viết.

Ông Trump cũng nói rằng các thống đốc và thị trưởng phải chịu một phần trách nhiệm cho khó khăn kinh tế hiện nay vốn đã đang tác động đến nhiều người dân.

Các lệnh phong tỏa “đang tuyệt đối gây tổn hại tới cuộc sống của nhiều người dân – gây ra nhiều thiệt hại hơn chính tác động trực tiếp của Virus Trung Quốc”, ông Trump viết. “Những ca nhiễm mới tại California đã tăng lên bất chấp phong tỏa, nhưng Florida và các nơi khác đang mở cửa và vận hành tốt. Xin hãy hiểu lẽ thường này!

Quốc hội Mỹ đã nhận nhiều chỉ trích khi không cung cấp nhiều tiền cứu trợ hơn cho người dân Mỹ, trong khi lại chi hàng tỷ USD cho các khoản không liên quan đến COVID và trợ cấp cho nước ngoài.

Tổng thống Trump cũng đang phải đối mặt với áp lực và chỉ trích khi từ chối ký thông qua dự luật này. Dự luật không được thông qua, khiến khoản trợ cấp thất nghiệp của hàng triệu người dân Mỹ hết hạn từ đầu ngày Chủ Nhật 27/12 (giờ Mỹ) và chính phủ Mỹ có nguy cơ đóng cửa vào đầu ngày thứ Ba (29/12).

Tuần trước, Tổng thống Trump cũng đã phủ quyết dự luật chi tiêu quốc phòng 740 tỷ USD. Ông Trump nói rằng dự luật này đã không kèm theo điều khoản loại bỏ Điều 230 vốn là ‘tấm khiên’ bảo vệ các mạng truyền thông xã hội, ngăn cản tổng thống rút binh lính Mỹ khỏi Trung Đông và Đức, cũng như là “món quà” cho Trung Quốc và Nga.

Xuân Thành

Xem thêm: