Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Pence đã gặp nhau tại Phòng Bầu dục vào thứ Hai (11/1), đánh dấu lần đầu tiên hai bên nói chuyện kể từ khi vụ hỗn loạn xảy ra tại Điện Capitol hôm 6/1 trong quá trình chứng nhận số phiếu Đại cử tri năm 2020. Vụ hỗn loạn đã khiến phiên họp Quốc hội bị gián đoạn và các nhà lập pháp buộc phải đi sơ tán hoặc đưa đến địa điểm an toàn.

Embed from Getty Images

“Hai người đã có một cuộc trò chuyện tốt đẹp, thảo luận về tuần sắp tới và suy ngẫm lại về những thành quả và công việc trong 4 năm qua,” đồng thời cam kết sẽ tiếp tục công việc của họ trong phần còn lại của nhiệm kỳ, một quan chức chính quyền cấp cao cho biết.

Hai bên cũng đồng ý rằng những người biểu tình vi phạm pháp luật khi xông vào Điện Capitol “không đại diện cho phong trào mà 75 triệu người Mỹ ủng hộ.”

PTT Pence và TT Trump đã không nói chuyện với nhau trong khoảng 5 ngày sau sự cố ở Điện Capitol. Trước đó, ông Trump nhiều lần khẳng định rằng ông Pence có đủ thẩm quyền để không chứng nhận các phiếu Đại cử tri còn gây tranh cãi và có thể gửi chúng về các bang để cơ quan lập pháp bang quyết định.

Tuy vậy, trong bức thư được đăng tải ngay trước cuộc kiểm phiếu, ông Pence viết rằng mình không có thẩm quyền đơn phương để từ chối các phiếu Đại cử tri hay quyết định kết quả của cuộc bầu cử.

Tổng thống Trump sau đó đã tweet rằng ông Pence “không có đủ can đảm để làm những gì đáng lẽ phải làm để bảo vệ Đất nước và Hiến pháp của chúng ta, [không đủ can đảm để] mở ra cơ hội cho các bang xác nhận lại những thực tế đúng đắn, chứ không phải những sự kiện gian dối hoặc không chính xác mà họ đã được yêu cầu chứng nhận trước đó. Hoa Kỳ đòi hỏi sự thật!”.

Sau khi kết thúc việc kiểm phiếu Đại cử tri lúc hơn 3h sáng ngày 7/1, Chủ tịch Hạ viện vào sáng sớm cùng ngày đã cố gắng gọi điện cho ông Pence đề nghị ông sử dụng Tu chính án 25 để phế truất Tổng thống Trump, nhưng ông không bắt máy.

Những ngày sau đó, ông Pence liên tục bị phe Dân chủ ép thực hiện Tu chính án 25, nếu không họ sẽ luận tội Tổng thống. Tuy vậy, văn phòng ông Pence cho hay Phó TT không ủng hộ việc này.

Hôm 11/1, ông Pence đã tham gia một cuộc họp của lực lượng đặc nhiệm chống COVID-19, trong khi TT Trump dự kiến sẽ đến Texas vào thứ Ba (12/1) tham gia vào sự kiện đánh dấu việc hoàn thành 400 dặm của bức tường biên giới. Ông cũng sẽ có bài phát biểu về những nỗ lực của chính quyền ông để cải cách “hệ thống nhập cư bị lỗi của quốc gia.”

Xuân Lan

Xem thêm: