Ngày 26/9, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho hay tình hình quân sự ở khu vực Donetsk miền Đông Ukraine tương đối khó khăn, đồng thời khẳng định đây là “mục tiêu số 1” của đất nước vì cũng chính là mục tiêu hàng đầu của Nga.

Embed from Getty Images

“Tình hình vùng Donetsk đặc biệt nghiêm trọng. Chúng tôi đang làm mọi cách kiềm chế hoạt động của Nga,” ông Zelensky nhấn mạnh trong video phát biểu đêm 26/9. “Chúng tôi đang làm tất cả để kiềm chế hoạt động của đối phương. Đây là mục tiêu số một hiện nay, vì Donbass vẫn là mục tiêu hàng đầu của kẻ thù.”

Phát biểu được Tổng thống Zelensky đưa ra trong bối cảnh chính quyền ly khai thân Moskva tại tỉnh Donetsk đang tổ chức trưng cầu dân ý về sáp nhập Nga, cùng với ba tỉnh khác gồm Lugansk ở miền Đông và Kherson, Zaporizhzhia ở miền Nam.

Hai khu vực ly khai Donetsk và Lugansk, hai tỉnh hợp thành vùng Donbass, đã tách khỏi kiểm soát của chính phủ Ukraine vào năm 2014 và tự xưng là hai nước “cộng hòa nhân dân” độc lập.

Vài ngày trước khi bắt đầu cuộc xâm lược Ukraine hồi tháng 2, Tổng thống Nga Putin đã ký sắc lệnh công nhận độc lập của Donetsk và Lugansk.

Quân đội Ukraine những tuần qua không ngừng phản công giành lại nhiều địa phương ở tỉnh Kharkov, hiện đang tiến đến ranh giới với tỉnh Donetsk và cũng chuẩn bị vũ khí cho các đợt phản công mới.

Trước đó, Tổng thống Zelensky tuyên bố sẽ “giải phóng” toàn bộ vùng Donbass, cũng như tỉnh Zaporizhzhia và Kherson cùng bán đảo Crimea.

Minh Ngọc (T/h)