Nhà lãnh đạo Ukraine đã bày tỏ thất vọng về việc Israel từ chối cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt, nói rằng cuộc chiến do Nga phát động đã đưa Moscow và Tehran xích lại gần nhau hơn.

Embed from Getty Images

Tổng thống Volodymyr Zelensky đã chỉ trích sự trung lập của Israel trong cuộc chiến Ukraine, nói rằng quyết định không hỗ trợ vũ khí cho Kyiv đã khuyến khích quan hệ đối tác quân sự của Nga với Iran.

Phát biểu tại một hội nghị do tờ báo Haaretz của Israel tổ chức hôm thứ Hai, ông Zelensky lặp lại yêu cầu của mình về công nghệ chống tên lửa Vòm Sắt của Israel để ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga.

Quân đội Ukraine đang đánh bại người Nga trên chiến trường, “nhưng tiếc là chúng tôi không có hệ thống Vòm Sắt của riêng mình. Chúng tôi vẫn chưa có một hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa hiện đại và hiệu quả có thể bảo vệ bầu trời của chúng tôi,” ông nói qua video.

Hôm thứ Hai, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz nói với người đồng cấp Ukraine, Oleksiy Reznikov, rằng “Israel sẽ không cung cấp các hệ thống vũ khí cho Ukraine”.

Kể từ cuộc xâm lược của Nga vào tháng Hai, Israel đã đề nghị hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine nhưng đã từ chối cung cấp thiết bị quân sự vì sợ làm tổn hại quan hệ với Nga.

Ông Zelensky cho biết, quyết định “không chọc giận” Nga đã kích hoạt quan hệ đối tác giữa Moscow và Tehran.

“Liên minh của họ sẽ không xảy ra nếu các chính trị gia của các ngài đưa ra quyết định vào thời điểm đó,” ông Zelensky nói. 

Sau khi cạn kiệt kho tên lửa của mình, Nga đã tìm kiếm vũ khí từ các nước khác, ông Zelensky nói thêm.

“Họ tìm thấy chúng ở Iran. Tôi có một câu hỏi dành cho các ngài: Theo các ngài, Nga trả tiền cho Iran như thế nào? Iran chỉ quan tâm đến tiền bạc thôi sao? Có lẽ hoàn toàn không phải tiền, mà là sự hỗ trợ của Nga cho chương trình hạt nhân Iran”.

Ông cho biết Nga đã đặt hàng khoảng 2.000 máy bay không người lái Shahed-136 “kamikaze” từ Iran, giống loại mà Kyiv nói rằng Moscow đã sử dụng trong các cuộc tấn công gần đây nhằm vào Ukraine.

“Âm thanh ghê tởm của máy bay không người lái Iran được nghe thấy trên bầu trời của chúng tôi hàng đêm. Theo thông tin tình báo của chúng tôi, Nga đã đặt mua khoảng 2.000 chiếc Shaheds từ Iran”, ông Zelensky tiết lộ. “Các hướng dẫn viên Iran đã đến dạy người Nga cách sử dụng máy bay không người lái [ở Ukraine].”

Iran đã phủ nhận việc cung cấp vũ khí cho Nga trong chiến tranh.

“Cộng hòa Hồi giáo Iran hoàn toàn không cung cấp cho bất kỳ bên nào vũ khí để sử dụng trong cuộc chiến ở Ukraine và chính sách của nước này là phản đối việc trang bị vũ khí cho bất kỳ bên nào với mục đích chấm dứt chiến tranh”, Hossein Amirabdollahian, Ngoại trưởng Iran cho biết.

Ngân Hà (theo AlJazeera)