Tổng thống President Volodymyr Zelensky đưa ra phát biểu nêu trên trong video mới nhất được ông đăng trên Telegram hôm thứ Ba (8/3). Ông Zelensky đề cập đến các báo cáo cho thấy một email nội bộ của Liên Hiệp Quốc đã khuyên nhân viên không đề cập hành động Nga xâm lược Ukraine là “một cuộc chiến tranh”.

Zelensky 8 3
Tổng thống Ukraine Zelensky đăng video lên Telegram hôm thứ Ba (8/3).

Quý vị có thể đã xem tin tức hôm nay đưa tin về câu chuyện rằng Liên Hiệp Quốc được cho là đã không coi hành vi xâm lược của Nga là một cuộc chiến tranh. Tôi biết tin tức này làm nhiều người, không chỉ tại Ukraine phẫn nộ”, ông Zelensky nói.

Tôi biết ơn đội ngũ của chúng tôi. Chúng tôi đã làm mọi thứ rõ ràng và đã nhanh chóng nhận được các đảm bảo: sẽ không có những lời dối trá trong các cấu trúc Liên Hiệp Quốc. Sẽ không có hành vi a dua với kẻ xâm lược. Từ “chiến tranh” sẽ được sử dụng tại cơ quan này. Bởi vì đó là sự thật. Chúng tôi sẽ không cho phép bất kỳ ai trên thế giới được phớt lờ sự đau khổ này, phớt lờ kẻ giết nhân dân chúng tôi, giết trẻ em chúng tôi”, ông Zelensky nói thêm.

Về phần mình, trong buổi họp báo hôm 7/3, phát ngôn viên của Liên Hiệp Quốc Stephan Dujarric nói rằng một văn phòng khu vực giấu tên lẽ ra không nên ban hành một bản chỉ thị cảnh báo nhân viên không được sử dụng các từ “chiến tranh” hoặc “xâm lược” để mô tả về những gì đang xảy ra tại Ukraine, “bởi vì không có những hướng dẫn chính thức về những từ ngữ sử dụng trong những vấn đề này”.

Phát ngôn viên Stephan Dujarric cũng nói rằng Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã từng sử dụng từ “chiến tranh” và trợ lý chính trị hàng đầu của ông ta cũng đã từng viết trên Twitter: “Đây là một cuộc chiến tranh phi nghĩa”.

Cũng trong đoạn video mới nhất đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Ukraine đã tiếp tục gửi lời cảm ơn tới Tổng thống Mỹ Joe Biden, ông nói: “Mỹ đã đang thực hiện một bước đi mà sẽ làm suy yếu đáng kể những kẻ xâm lược. [Động thái đó] sẽ khiến bọn họ phải trả giá cho hành vi xâm lược và phải chịu trách nhiệm cho tội ác mà họ đã gây ra… Mỹ cấm nhập khẩu dầu mỏ từ Nga, các sản phẩm từ xăng dầu, khí đốt và than. Cấm công dân Mỹ thực hiện bất kỳ hoạt động đầu tư nào vào nghành nhiên liệu và năng lượng của Nga”.

Ông Zelensky sau đó cũng gửi lời cảm ơn công dân Nga đã ủng hộ hòa bình, ông nói: “Tôi biết ơn những người Nga đã ủng hộ chúng tôi, đã xuống phố và chiến đấu. Họ đang chiến đấu hàng ngày cho chúng tôi và cho chính bản thân họ. Bởi vì họ đang chiến đấu vì hòa bình”.

Cuộc chiến tranh này phải kết thúc. Chúng ta cần ngồi vào bàn đàm phán một cách chân thành, thực chất và vì lợi ích của người dân, không phải vì những tham vọng giết chóc lỗi thời”, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh.

Như Ngọc