Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Hai (19/12) đã kêu gọi các lãnh đạo phương Tây, trong đó có Thủ tướng Anh Rishi Sunak, hãy cung cấp cho Kyiv đa dạng hệ thống vũ khí.

Embed from Getty Images

Trong đoạn video gửi tới hội nghị của Lực lượng Viễn chinh chung đang họp tại Latvia hôm 19/12, Tổng thống Zelensky đã đề nghị với Thủ tướng Anh Rishi Sunak rằng: “Tôi kêu gọi ông hãy tăng khả năng cung cấp các hệ thống phòng không cho đất nước chúng tôi và giúp thúc đẩy các đối tác của chúng tôi đẩy nhanh việc ra quyết định liên quan”.

Lực lượng Viễn chinh chung do Anh đứng đầu được thành lập để phản ứng nhanh với các cuộc khủng hoảng tại Bắc Âu. Nhóm này bao gồm: Anh, Đan Mạnh, Estonia, Phần Lan, Iceland, Lativa, Litva, Hà Lan, Na Uy và Thụy Điển.

Các quốc gia thuộc Lực lượng Viễn chinh chung, cũng như các đồng minh phương Tây nói chung của Ukraine đã đang tích cực hỗ trợ Kyiv về tài chính, huấn luyện quân sự, hệ thống phòng không và các vũ khí khác. Dù vậy, chính quyền Zelensky cho biết họ vẫn cần thêm vũ khí để duy trì chiến dịch chống lại quân xâm lược Nga.

Hải Đăng (Theo Reuters)