AFP đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ông đã mời người đồng cấp Pháp đến thăm Ukraine để tận mắt chứng kiến ​​các lực lượng Nga phạm tội “diệt chủng”, điều mà Tổng thống Emmanuel Macron từng né tránh.

Embed from Getty Images

“Tôi đã trò chuyện với ông ấy ngày hôm qua,” TT Zelensky trao đổi với CNN trong một cuộc phỏng vấn được ghi lại hôm 15/4 và phát sóng vào ngày 17/4.

“Tôi nói với ông ấy rằng, tôi muốn ông ấy hiểu được đây không chỉ là chiến tranh, mà hơn thế chính là tội ác diệt chủng. Tôi đã mời ông ấy đến thăm [Ukraine] khi có cơ hội. Ông ấy sẽ đến và thấy điều đó, tôi chắc chắn ông ấy sẽ hiểu.”

TT Zelensky cũng tin rằng, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ đến Ukraine vào một thời điểm nào đó, mặc dù đến nay các quan chức Nhà Trắng cho biết họ chưa có kế hoạch như vậy.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhìn nhận, Tổng thống Pháp đang né tránh sử dụng cụm từ “diệt chủng” – một thuật ngữ mà TT Biden hiện đã dùng để miêu tả cuộc chiến ở Ukraine – vì ông Macron cho rằng điều đó sẽ gây tổn hại đến việc đàm phán ngoại giao với Nga.

Tổng thống Ukraine trước đó từng bày tỏ, việc ông Macron từ chối coi cuộc chiến này là “tội ác diệt chủng” thực sự “vô cùng đau đớn đối với chúng tôi”.

Trong khi đó, ông Macron đang bận rộn với chiến dịch bầu cử, sắp bước vào cuộc bỏ phiếu vòng hai với đối thủ là chính trị gia cực hữu Marine Le Pen vào ngày 24/4 sắp tới.

Ông nhận định với Đài phát thanh Bleu của Pháp hôm thứ 14/4, việc Ukraine “leo thang bằng lời nói mà không đưa ra tất cả các kết luận” không giúp ích được gì.

“Cụm từ ‘diệt chủng’ có ý nghĩa riêng của nó” “cần được mô tả về mặt pháp lý, chứ không phải bởi các chính trị gia”.

Gần đây, ngày càng nhiều các nhà lãnh đạo châu Âu đã đến Kyiv để thể hiện sự ủng hộ Ukraine, trong đó có Thủ tướng Anh Boris Johnson.

Sau khi ông Johnson đến thăm thị trấn Bucha của Ukraine – nơi các quan chức khẳng định rất nhiều thường dân “bị bắn trên đường phố”, Thủ tướng Anh lưu ý, bằng chứng về một vụ thảm sát của quân đội Nga “không được coi là diệt chủng đối với tôi”.

Về phía Hoa Kỳ, ông Zelensky mong muốn Tổng thống Biden sẽ đến thăm Ukraine. Ngày 14/4, khi được hỏi liệu ông có sẵn sàng tới Ukraine hay không, TT Biden trả lời: “Có”. Tuy nhiên, một ngày sau, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki khẳng định điều ngược lại. “Tổng thống sẵn sàng cho bất cứ điều gì, nhưng vào lúc này chưa phải là lúc để ông ấy đến Ukraine,” bà Psaki nhấn mạnh

Theo bà Psaki, việc tới Ukraine từ Ba Lan có thể sẽ là “một chuyến tàu kéo dài 8 giờ qua vùng chiến sự”, và điều này “không có trong kế hoạch của Tổng thống Mỹ”.

Nhà Trắng đang xem xét cử một quan chức hàng đầu, có thể là Ngoại trưởng Antony Blinken hoặc Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, đến Kiev để thể hiện sự ủng hộ, tờ Politico đưa tin hôm 12/4.

Minh Ngọc (T/h)