Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Hai (28/3) đã thúc giục các quốc gia phương Tây hãy nhanh chóng thắt chặt các chế tài áp lên Nga, trong đó có lệnh cấm vận dầu mỏ, để ngăn chặn Moscow có toàn quyền leo thang các biện pháp chống lại Kyiv.

Embed from Getty Images

Phát biểu trong đoạn video gửi tới người dân Nga vào tối 28/3, với vẻ mặt thể hiện rõ vẻ tức tối, Tổng thống Zelensky nói rằng năm ngoái phương Tây đã tính toán sai khi trì hoãn chế tài Nga và sau đó cuộc chiến tranh xâm lược đã nổ ra.

Một cuộc chiến tranh với quy mô toàn diện đã bắt đầu. Bây giờ có nhiều dấu hiệu và cảnh báo cho thấy có vẻ như những chế tài cứng rắn hơn, chẳng hạn như cấm Nga cung cấp dầu mỏ cho châu Âu, sẽ có hiệu lực nếu Nga sử dụng vũ khí hóa học”, ông Zelensky nói trong video, thỉnh thoảng đập hai tay xuống bàn.

Không còn lời nào để nói… chúng tôi, những người vẫn còn sống, phải đợi. Chẳng nhẽ mọi thứ quân đội Nga đã làm cho đến nay không đảm bảo cho việc ban hành lệnh cấm vận dầu mỏ sao? Những quả bom phốt-pho mà họ sử dụng không đảm bảo cho việc cấm vận đó sao? Một cơ sở sản xuất hóa chất đã bị pháo kích hay một nhà máy hạt nhân đã bị oanh tạc không đảm bảo cho việc cấm vận đó sao?”, ông Zelensky bức xúc nói.

Cuộc chiến tranh xâm lược của Nga vào Ukraine đã bước sang tuần thứ năm. Đây là cuộc chiến tranh lớn nhất tại châu Âu kể từ Thế chiến II. Chiến sự đã khiến hơn 3,8 triệu người Ukraine phải rời khỏi đất nước và hàng nghìn người khác bị thương vong.

Tổng thống Zelensky nói rằng với những hành động Nga đã thực hiện cho đến nay, các biện pháp chế tài phải “hiệu quả và nghiêm ngặt”.

Nếu các gói chế tài yếu hoặc có tác dụng không đủ mạnh mẽ, nếu chúng có thể bị né tránh, thì điều đó sẽ khiến giới lãnh đạo Nga có ảo tưởng nguy hiểm rằng họ sẽ được phép tiếp tục tiến hành những việc họ đang làm hiện nay”, ông Zelensky cảnh báo.

Người dân Ukraine đang phải trả giá cho điều này bằng mạng sống của mình, hàng nghìn mạng sống”, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh.

Mỹ đã đề xuất lệnh cấm vận dầu mỏ của Nga rồi. Nhưng châu Âu vốn phụ thuộc nhiều vào nguồn cung năng lượng từ Nga, nên vẫn đang lưỡng lự áp dụng biện pháp cứng rắn này. Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, đã nói rằng việc áp dụng lệnh cấm vận dầu mỏ Nga sẽ kích hoạt suy thoái và thất nghiệp trên diện rộng.

Như Ngọc (Theo Reuters)