Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Hai (21/3) đã nói rằng mọi “thỏa hiệp” với Nga để kết thúc cuộc chiến tranh xâm lược sẽ đều phải đưa ra trưng cầu ý kiến của người dân Ukraine.

Embed from Getty Images

Người dân Ukraine sẽ cần phải bỏ phiếu về bất kỳ thỏa thuận nào với Nga trước khi nó được ký kết chính thức”, ông Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình công cộng Ukraine Suspilne.

Tôi đã giải thích với tất cả các nhóm đàm phán: Khi các vị nói về tất cả những thay đổi này, và chúng có thể là lịch sử, chúng ta sẽ đi tới đâu, chúng ta sẽ tới trưng cầu dân ý”, ông Zelensky nói.

Người dân sẽ có tiếng nói và đưa ra câu trả lời của họ cho một số kiểu thỏa hiệp hoặc những cái khác. Chúng sẽ là gì, đó là vấn đề của các cuộc thảo luận giữa Ukraine và Nga”, tổng thống Zelensky nói thêm.

Các lãnh thổ bị lực lượng Nga chiếm đóng, trong đó có Bán đảo Crimea, hoặc những lời hứa về an ninh do các quốc gia đưa ra có thể nằm trong số những nội dung sẽ được chính quyền Zelensky đưa ra trừng cầu dân ý.

Ông Zelensky khẳng định rằng ông sẵn sàng xúc tiến các đề xuất mà được người dân Ukraine ủng hộ nhưng không nói rõ khi nào sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý như vậy.

Các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine vẫn chưa đạt được bất kỳ tiến triển nào đáng kể khi cuộc chiến tranh xâm lược đã bước sang tuần thứ tư.

Điện Kremlin cáo buộc các quan chức đàm phán của Ukraine đã đưa ra những đề xuất không thể chấp nhận được.

Đầu ngày 21/3, Nga đã bác bỏ đề xuất của Tổng thống Zelensky về cuộc họp trực tiếp với Tổng thống Putin. Phía Nga nói rằng các cuộc đối thoại hiện “chưa đạt được bất kỳ tiến triển đáng kể nào”.

Theo Reuters, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói trong một cuộc gọi với báo giới rằng: “Đối với chúng tôi, để nói chuyện về cuộc họp giữa hai vị tổng thống, thì công việc chuẩn bị phải được thực hiện. Cho đến nay vẫn chưa có bất kỳ tiến triển đáng kể nào”.

Ông Zelensky, trong cuộc trả lời phỏng vấn CNN hôm Chủ Nhật (20/3), đã nói rằng Ukraine sẵn sàng đàm phán với Nga nhưng sẽ không đầu hàng.

Quý vị không thể chỉ yêu cầu Ukraine phải công nhận một số lãnh thổ là các nước cộng hòa độc lập. Những thỏa hiệp này rõ ràng là không đúng”, ông Zelensky nói với người dẫn chương trình Fareed Zakaria của CNN.

Trả lời phỏng vấn đài truyền hình công cộng châu Âu hôm 21/3, Tổng thống Zelensky cho biết sẽ không thể đàm phán về việc chấm dứt chiến tranh nếu không gặp nhà lãnh đạo Điện Kremlin Vladimir Putin. Ông Zelensky cho biết một cuộc họp với ông Putin có thể thảo luận về tương lai của lãnh thổ Ukraine hiện đang bị Nga xâm lược.

Tôi đã sẵn sàng họp với Tổng thống Nga để nêu vấn đề về các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, nhưng tôi chắc chắn rằng một giải pháp sẽ không đến trong cuộc họp này”, ông Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn.

Tổng thống Ukraine nói rằng một số điều kiện sẽ cần phải được đáp ứng trước khi những vấn đề như vậy có thể được giải quyết, đó là: ngừng bắn, rút quân và đảm bảo an ninh.

Như Ngọc (T/h)