Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gọi cuộc tấn công của Nga vào ga xe lửa ở Kramatorsk là “tội ác chiến tranh” — một nhận định được các nhà lãnh đạo châu Âu chia sẻ liên quan đến những hành động tàn bạo được cho là do lực lượng của TT Vladimir Putin thực hiện trong cuộc xâm lược Ukraine.

Embed from Getty Images

TT Zelensky nói rằng 5 trẻ em nằm trong số ít nhất 50 người đã thiệt mạng hôm thứ Sáu trong vụ tấn công tên lửa vào nhà ga vốn được sử dụng để sơ tán dân thường.

Điện Kremlin đã phủ nhận trách nhiệm và Moscow cho rằng vụ tấn công là một trò lừa bịp của Ukraine. Truyền hình nhà nước Nga mô tả vụ tấn công là một “hành động khiêu khích đẫm máu” của Ukraine.

Tại Washington, một quan chức quốc phòng cấp cao cho biết Hoa Kỳ tin rằng các lực lượng Nga đã bắn một tên lửa đạn đạo tầm ngắn trong cuộc tấn công.

Video và hình ảnh về vụ tấn công ở miền đông Donetsk đã làm dấy lên sự phẫn nộ trên toàn cầu đối với Moscow.

“Đây là một tội ác chiến tranh khác của Nga mà tất cả những ai liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm”, ông Zelensky nói hôm thứ Sáu.

“Chúng tôi mong muốn toàn thế giới sẽ có phản ứng mạnh mẽ đối với loại tội ác chiến tranh này, giống như vụ thảm sát ở Bucha, vụ tấn công bằng tên lửa vào Kramatorsk phải là bị đưa ra tòa án”, ông nói.

Trước đó, sau khi các lực lượng Nga rút khỏi khu vực này, những cảnh quay về hàng loạt xác chết của dân thường ở thị trấn Bucha đã gây chấn động thế giới.

Các quan chức địa phương cho biết, hơn 360 thường dân đã thiệt mạng và khoảng 280 người đã được những cư dân khác chôn cất trong một ngôi mộ tập thể.

Sau khi thăm Bucha hôm thứ Sáu, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen, nói: “Nếu đây không phải là tội ác chiến tranh, thì tội ác chiến tranh là gì?”

Bà cho biết EU đang làm việc với Ukraine để thu thập bằng chứng về tội ác chiến tranh có thể xảy ra.

Hôm thứ Bảy, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết: “Đây là những tội ác chiến tranh mà chúng tôi sẽ không chấp nhận, […] đây là điều chúng tôi không thể quên,” theo Reuters.

Cũng trong ngày thứ Bảy, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã gặp TT Zelensky tại Kyiv, một ngày sau khi ông tuyên bố Anh sẽ cung cấp vũ khí trị giá 100 triệu bảng Anh (130 triệu USD) cho Ukraine sau “vụ đánh bom vô lương tâm” vào nhà ga.

Quân đội Ukraine cho biết Moscow đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công để cố gắng giành toàn quyền kiểm soát các khu vực Donbas của Donetsk và Luhansk vốn bị lực lượng ly khai do Moscow hậu thuẫn một phần nắm giữ kể từ năm 2014.

“Họ đang tập trung lực lượng cho một cuộc tấn công”, Thống đốc Luhansk Serhiy Gaidai trong một bài phát biểu trên truyền hình, trong đó ông kêu gọi những thường dân còn lại chạy trốn các cuộc pháo kích mà ông nói đã tăng cường trong những ngày gần đây.

Các quan chức Ukraine cho biết 10 hành lang nhân đạo đã được thống nhất để giúp người dân thoát khỏi các thành phố bị quân Nga bao vây.

Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk cho biết người dân có thể rời các thành phố ở các khu vực Donetsk, Luhansk và Zaporizhzhia vào thứ Bảy.

Lê Vy