Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Năm (31/3) nói rằng tình hình tại miền Nam và khu vực Donbass vẫn cực kỳ khó khăn. Ông cũng lần đầu loan báo đã sa thải hai quan chức cấp cao của cơ quan an ninh quốc gia vì tội phản quốc.

Embed from Getty Images

Tổng thống Zelensky, trong phát biểu qua video hôm 31/3, nói rằng lực lượng vũ trang Ukraine đã đẩy lùi được người Nga ra khỏi thủ đô Kyiv và thành phố Chernihiv. Trước đó, Nga cũng loan báo rằng họ sẽ không còn tập trung tấn công vào hai thành phố này và chuyển sang theo đuổi việc đảm bảo an ninh cho khu vực Donbass và các khu vực Luhansk ở phía Đông Nam.

Sẽ có những trận đánh ở phía trước. Chúng ta vẫn cần phải lao vào con đường rất khó khăn để đạt được mọi thứ chúng ta muốn”, ông Zelensky nói.

Tình hình tại miền Nam và tại Donbass vẫn cực kỳ khó khăn”, ông Zelensky nói thêm.

Tổng thổng Ukraine cũng cho biết ông đã sa thải hai quan chức cấp cao của cơ quan an ninh quốc gia, một người là lãnh đạo chung về an ninh nội địa, và một người là lãnh đạo của chi nhánh của cơ quan an ninh quốc gia ở khu vực Kherson.

Tôi không có thời gian để xử lý tất cả những kẻ phản quốc, nhưng dần dần tất cả bọn họ sẽ bị trừng trị”, ông Zelensky nói và cho biết thêm rằng hai quan chức bị sa thải đã phản bội lời thề bảo vệ Ukraine. Tổng thống không cung cấp thêm thông tin chi tiết về vụ việc này.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi Nga phát động tấn công xâm lược Ukraine hôm 24/2, Tổng thống Zelensky mới loan báo công khai về việc sa thải các quan chức cấp cao.

Như Ngọc (Theo Reuters)