Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm thứ Sáu (11/3) cho biết Ukraine đang ở một “bước ngoặt chiến lược” trong cuộc chiến khi các lực lượng Nga bắn phá các thành phố trên khắp đất nước và dường như đang tập hợp lại để có một cuộc tấn công vào Kyiv.

Embed from Getty Images

Thống đốc của vùng Kharkiv, biên giới với Nga, cho biết một bệnh viện tâm thần đã bị tấn công, và thị trưởng thành phố Kharkiv cho biết khoảng 50 trường học đã bị phá hủy.

Nga cũng tiến hành các cuộc không kích sâu hơn vào miền tây Ukraine, cách xa các chiến trường ở phía bắc, đông và nam nơi các trận chiến trên bộ diễn ra rầm rộ.

Tại thành phố phía nam Mariupol, hội đồng thành phố cho biết ít nhất 1.582 dân thường đã thiệt mạng do các trận pháo kích của Nga và cuộc phong tỏa kéo dài 12 ngày đã khiến hàng trăm nghìn người bị mắc kẹt mà không có thức ăn, nước uống, hơi nóng hay điện.

Nỗ lực mới để sơ tán dân thường dọc theo hành lang nhân đạo từ Mariupol dường như đã thất bại, với việc Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk nói rằng các cuộc pháo kích của Nga đã ngăn người dân rời đi.

TT Zelensky cho biết 7.144 người đã được sơ tán khỏi bốn thành phố vào thứ Sáu, một con số thấp hơn nhiều so với hai ngày trước đó. Ông cáo buộc quân đội Nga từ chối cho phép dân thường ra khỏi Mariupol và sẽ cố gắng chuyển thực phẩm và thuốc men tới đó vào thứ Bảy.

Ukraine cũng nêu ra viễn cảnh đồng minh của Moscow là Belarus tham chiến, cáo buộc Nga dàn dựng các cuộc không kích “cờ giả” nhằm vào Belarus từ Ukraine để tạo cớ.

Belarus đã đóng vai trò là hậu cứ cho các lực lượng Nga trước và sau cuộc xâm lược ngày 24/2. 

Hai ông Putin và Lukashenko đã đồng ý rằng Moscow sẽ cung cấp cho nước láng giềng nhỏ hơn những thiết bị quân sự mới nhất, hãng thông tấn Belarus Belta chính thức cho biết.

Trong khi đó, các nước phương Tây thực hiện các lệnh trừng phạt kinh tế mạnh mẽ hơn để cố gắng buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin chấm dứt cuộc xâm lược.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết các nước công nghiệp phát triển G7 sẽ thu hồi quy chế thương mại “tối huệ quốc” của Nga. Ông cũng công bố lệnh cấm của Hoa Kỳ đối với hải sản, rượu và kim cương nhập khẩu từ Nga. Washington sau đó đã trừng phạt thêm nhiều nhà tài phiệt và giới tinh hoa, bao gồm cả thành viên hội đồng quản trị của các ngân hàng Nga, cùng với hàng chục nhà lập pháp. 

Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu cho biết họ sẵn sàng áp đặt các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt hơn đối với Nga và có thể cung cấp cho Ukraine thêm tiền để mua vũ khí. Nhưng họ đã từ chối yêu cầu gia nhập khối của Ukraine.

Tại cuộc gặp với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, ông Putin cho biết đã có “những chuyển biến tích cực nhất định” trong các cuộc hội đàm với Kyiv, nhưng không nêu chi tiết.

Khi cuộc tấn công của Nga bước sang tuần thứ ba,TT Zelensky cho biết Ukraine đã “đạt được một bước ngoặt chiến lược”.

“Không thể nói chúng tôi còn bao nhiêu ngày nữa (phía trước) để đạt được tự do trên mảnh đất quê hương Ukraine, nhưng có thể nói chúng tôi sẽ làm được”, ông nói. “Chúng tôi đang tiến tới mục tiêu của mình, chiến thắng của chúng tôi.”

Lực lượng chính của Nga đã bị đình trệ ở phía bắc Kyiv, thất bại trong kế hoạch ban đầu là một cuộc tấn công chớp nhoáng.

Tuy vậy, những hình ảnh được công ty vệ tinh tư nhân Maxar của Mỹ chụp vào hôm thứ Sáu cho thấy các lực lượng Nga đang tiếp tục triển khai gần Kyiv và nã pháo về phía các khu dân cư.

Maxar cho biết nhiều ngôi nhà và tòa nhà bị cháy và thiệt hại lan rộng khắp thị trấn Moschun, phía tây bắc Kyiv. 

Bộ Quốc phòng Anh cho biết dường như Nga đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới trong những ngày tới, có thể bao gồm cả thủ đô Kyiv.

Hiện tại, lực lượng mặt đất của Nga vẫn chỉ đạt được tiến bộ hạn chế do các vấn đề hậu cần và sự kháng cự của Ukraine, Bộ nói thêm.

Bộ tổng tham mưu Ukraine cho biết các lực lượng Nga đang tập hợp lại lực lượng sau khi chịu nhiều tổn thất nặng nề. 

Thị trưởng của Kyiv, cựu vô địch quyền anh hạng nặng Vitali Klitschko, cho biết thủ đô có đủ nguồn cung cấp thiết yếu để hoạt động trong vài tuần.

Lê Vy (theo Reuters)