Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào tối thứ Hai (7/3, giờ địa phương) đã đăng video mới nhất lên mạng xã hội từ văn phòng tổng thống. Đây là lần đầu tiên ông Zelensky công khai xuất hiện tại văn phòng làm việc kể từ khi Nga phát động tấn công xâm lược Ukraine hôm 24/2.

Zelensky 7 3
Tổng thống Ukraine Zelensky vào tối 7/3 đã đăng video được quay từ văn phòng tổng thống ở Kyiv.

Trong video dài khoảng 9 phút, ông Zelensky đã quay vào khủng cảnh bầu trời đêm của thủ đô Kyiv từ văn phòng của ông để chứng minh rằng ông đang ghi hình vào buổi tối 7/3.

Tổng thống Ukraine khẳng định: “Tôi đang ở Kyiv. Trong văn phòng của tôi. Tôi không lẩn trốn. Và tôi không sợ bất kỳ ai”.

Đề cập đến vòng đàm phán thứ ba tại Belarus, ông Zelensky cho hay: “Vòng đàm phán thứ ba tại Belarus đã diễn ra hôm nay. Tôi muốn nói: vòng ba và cuối cùng. Nhưng chúng tôi là những người thực tế. Vậy nên chúng tôi sẽ đối thoại. Chúng tôi sẽ kiên trì đàm phán cho đến khi nào chúng tôi tìm được cách  giải quyết và nói với người dân của chúng tôi: Đây là cách mà chúng ta sẽ tiến đến hòa bình”.

Một số diễn biến mới nhất trong ngày thứ 12 Nga xâm lược Ukraine:

* Các đợt pháo kích của Nga vẫn cản trở hoạt động sơ tán thường dân khỏi các thành phố Ukraine bị lực lượng Nga bao vây.

* Các đợt tấn công vẫn tiếp diễn bất chấp Nga đã đưa ra đề xuất tạo ra các tuyến đường di tản an toàn khỏi Kyiv, Mariupol, Sumy và Kharkiv. Phía Ukraine đã lên án đề xuất của Nga là “vô đạo đức” khi nhiều tuyến đường di tản chỉ có một hướng duy nhất tới Nga hoặc Belarus, đồng minh thân cận của Nga.

* Hàng nghìn thường dân vẫn bị mắc kẹt tại thành phố cảng Mariupol. Họ gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn điện, thực phẩm và nước. Hai nỗ lực sơ tán thường dân tại Mariupol vào cuối tuần qua đã không thành công sau khi các bên vẫn nổ súng vi phạm thỏa thuận tạm ngừng bắn.

* Bất chấp Nga tiếp tục pháo kích, khoảng 2.000 người đã đang có thể trốn chạy khỏi Irpin, thị trấn phía Tây Bắc của thủ đô Kyiv.

* Nga và Ukraine đã kết thúc vòng đàm phán hòa bình thứ ba tại Belarus hôm 7/3, nhưng vẫn chưa đạt được bất kỳ kết quả thực chất nào. Theo một nhà đám phán Nga, vòng đối thoại thứ tư sẽ diễn ra vào thứ Ba (8/3) tại Belarus.

* Nhà Trắng tuyên bố Mỹ, Pháp, Đức và Anh Quốc đã cam kết sẽ tiếp tục buộc Nga phải chịu tổn thất do hành động xâm lược “vô lý” vào Ukraine.

* Các nhà lãnh đạo phương Tây cũng đang thúc đẩy giảm phụ thuộc vào nguồn cung dầu mỏ Nga cho khắp châu Âu. Trong khi đó, Nga nói rằng việc cấm vận dầu mỏ Nga sẽ là “thảm họa”.

* Giá dầu mỏ thế giới đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 13 năm qua.

Xuân Thành (T/h)