Trả lời phỏng vấn nhà báo Scott Pelley trong chương trình “60 Minutes” của kênh CBS sẽ phát sóng vào Chủ Nhật (9/4), Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng Ukraine đang bảo vệ người dân được sống trong thế giới hiện đại.

Embed from Getty Images

Theo Reuters, nhà báo Scott Pelley đã phỏng vấn ông Zelensky trong một tòa nhà chính phủ bí mật tại thủ đô Kyiv.

Nhà báo Pelley đã hỏi Tổng thống Zelensky rằng thế giới cần hiểu ra sao về cuộc chiến tranh của Nga tại Ukraine.

Ông Zelensky đáp: “Chúng tôi đang bảo vệ quyền của mỗi người được sống trong thế giới hiện đại”.

Họ nói chúng tôi đang bảo vệ các giá trị phương Tây. Tôi luôn nói, những giá trị phương Tây là gì? Ai đó sống tại Mỹ hay châu Âu, họ cũng không thích trẻ em sao? Họ không muốn con em họ được đi học đại học sao? Họ không muốn ông bà của họ sống thọ trăm tuổi sao?”, ông Zelensky nói tiếp.

Chúng tôi có những giá trị tương tự. Chúng tôi đang bảo vệ quyền được sống. Tôi chưa từng nghĩ quyền này lại đắt giá thế. Đây là những giá trị nhân văn. Vậy mà người Nga không lựa chọn những gì chúng ta nên làm và cách tôi đang sử dụng quyền của mình. Chúa và cha mẹ tôi đã trao cho tôi quyền đó”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Trong dịp tới Ukraine lần này, nhà báo Pelley cũng đã đi thị sát Bucha, thị trấn ở phía tây bắc thủ đô Kyiv. Ukraine và phương Tây đã đang công bố các hình ảnh và video cáo buộc lực lượng vũ trang Nga đã hành quyết nhiều thường dân trước khi rút quân. Điện Kremlin đã bác bỏ cáo buộc này, cho đó là do Ukraine “dàn dựng” và lên án phương Tây đang lan truyền “giả mạo ghê gớm”.

Khi được nhà báo Pelley hỏi về tình hình tại Bucha, Tổng thống Zelensky đáp ngắn gọn: “Chết chóc. Chỉ có chết chóc”.

Hải Đăng