Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong cuộc trả lời phỏng vấn Fox News vào tối thứ Sáu (1/4), đã nói rằng chỉ có “chiến thắng” mới là điều đất nước ông chấp nhận.

Embed from Getty Images

Phóng viên Bret Baier của Fox News đã hỏi Tổng thống Zelensky rằng ông tin “cuộc chiến tranh sẽ kết thúc” thế nào và lãnh đạo Ukraine đáp rằng đất nước ông chỉ chấp nhận “chiến thắng”.

Chiến thắng của chân lý, đồng nghĩa với chiến thắng cho Ukraine và người dân Ukraine”, ông Zelensky nói qua một thông dịch viên. “Câu hỏi đặt ra là cuộc chiến này khi nào sẽ kết thúc. Đó là câu hỏi khó. Đó là một câu hỏi nhức nhối. Ngoài chiến thắng, người dân Ukraine sẽ không chấp nhận bất kỳ kết quả nào”.

Sau đó, phóng viên Baier đã hỏi ông Zelensky “sẽ sẵn sàng đồng ý” điều gì để đạt được thỏa thuận hòa bình. Ông Baier cũng dấy lên khả năng Ukraine phải nhượng lãnh thổ cho Nga.

Tổng thống Zelensky đáp: “Chúng tôi không bán lãnh thổ của mình. Vấn đề chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ là nằm ngoài các cuộc thảo luận”.

Ông Zelensky nói rằng đất nước của ông đang theo đuổi các cam kết từ “những quốc gia hàng đầu” để an ninh của Ukraine sẽ được đảm bảo bằng một hiệp định nếu nước này đồng ý giảm theo thang xung đột với Nga. Ông cũng tái khẳng định niềm tin rằng Ukraine sẽ là lợi ích tăng thêm cho NATO.

Thật khó cho chúng tôi để nói về NATO bởi vì NATO không muốn kết nạp chúng tôi. Tôi nghĩ đó là sai lầm bởi vì nếu chúng tôi gia nhập NATO, chúng tôi sẽ khiến NATO mạnh mẽ hơn nhiều. Chúng tôi sẽ không đề xuất để chúng tôi mạnh mẽ hơn mà gây tổn hại cho NATO… Chúng tôi là sự tăng thêm, chúng tôi là đầu tàu. Tôi nghĩ chúng tôi là một trong những thành tố quan trọng của lục địa châu Âu”, ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine nói thêm rằng ông đã nói chuyện với Tổng thống Mỹ Joe Biden và nói với ông ấy rằng ông muốn ký thỏa thuận an ninh với Mỹ, trong đó Washington sẽ cung cấp sự hỗ trợ dài hạn cho Ukraine để xử lý bất kỳ cuộc chiến tranh xâm lược nào của Nga trong tương lai. Ông Zelensky nói rằng Mỹ “đang xem xét đề nghị này”.

Ông Zelensky nói rằng quân đội của ông không muốn áo giáp chống đạn và mũ bảo hiểm chuyên dụng mà muốn được nhận vũ khí hạng nặng hơn.

Hãy cho chúng tôi tên lửa, cho chúng tôi máy bay, [nếu] quý vị không thể cho chúng tôi những chiếc F-18 hoặc F19 hoặc bất cứ loại nào quý vị có, thì hãy cho chúng tôi những máy bay cũ của Liên Xô. Tất cả là thế. Hãy đưa chúng cho chúng tôi. Hãy cho chúng tôi những thứ đó để bảo vệ đất nước”, ông Zelensky nói.

Khi được hỏi về việc ông Putin muốn đạt được điều gì trong cuộc chiến tranh này, ông Zelensky nói rằng ông Putin muốn bất cứ điều gì phương Tây sẽ cho ông ta và rằng “lòng tham của ông ta luôn gia tăng”.

Quý vị càng cho nhiều, lòng tham càng tăng”, ông Zelensky nói và cho biết thêm rằng ông Putin sẽ tiếp tục gây hấn ở châu Âu, vượt ra ngoài lãnh thổ Ukraine và sẽ đạt được những gì ông ta muốn “nếu ông ta không bị ngăn chặn” ngay bây giờ.

Ông Zelensky cũng nói với phóng viên Baier, “mọi người phải biết rằng nếu chúng tôi bị dồn vào chân tường”, thì quân đội Ukraine “sẽ đáp trả bằng tất cả sức mạnh”.

Như Ngọc (Theo Fox News)