Gói cứu trợ COVID 1,9 nghìn tỷ mà Thượng viện do Đảng Dân chủ kiểm soát chuẩn thuận cuối tuần qua cho phép tù nhân Mỹ đang bị giam giữ trong các nhà tù liên bang, tiểu bang hoặc đang bị quản chế có thể nhận được khoản cứu trợ trực tiếp 1.400 USD.

Gói cứu trợ 1,9 nghìn tỷ sẽ còn phải chuyển lại Hạ viện để bỏ phiếu thông qua bản sửa đổi và sau đó cần có chữ ký của Tổng thống Joe Biden. Tuy nhiên, theo Fox News, nội dung dự luật gói cứu trợ này cho thấy tù nhân sẽ có thể nhận được các khoản cứu trợ tiềm mặt trực tiếp như họ đã nhận được trong hai gói cựu trợ COVID trước đây. Các gói cứu trợ COVID trước đó đã cho phép tù nhân được nhân 600 USD và 1.200 USD.

Theo Fox News, “Tổng Cục thuế Hoa Kỳ (IRS) đã cố giữ lại khoản tiền cứu trợ chi cho các cá nhân đang bị giam giữ, nhưng một tòa án đã ra phán quyết giải ngân số tiền này vào tháng 10/2020”.

Các Thượng nghị sĩ Cộng hòa Bill Cassidy (bang Lousiana), Ted Cruz (bang Texas) và Tom Cotton (bang Arkansas) đã đề xuất một điều khoản sửa đổi dự luật cứu trợ COVID 1,9 nghìn tỷ để ngăn chặn các tù nhân liên bang và tiểu bang nhận tiền trợ cấp. Tuy nhiên, Thượng viện do đảng Dân chủ kiểm soát đã bỏ phiếu bấc bỏ đề xuất này.

Trong thông cáo báo chí phát hành sau phiên bỏ phiếu, TNS Cassidy khẳng định rằng đề xuất của ông và hai đồng nghiệp Đảng Cộng hòa sẽ giúp tiếp kiệm cho người nộp thuế Mỹ khoảng 1,9 tỷ USD.

Tất cả chi phí sinh hoạt và thuốc men của tù nhân đều đã được người nộp thuế chi trả”, ông Cassidy nói trong phát biểu về điều khoản sửa đổi do ông đề xuất. “Họ không nộp thuế. Họ không đóng góp vào cơ sở thuế. Họ không thể được thuê mướn. Nói cách khác, tù nhân không bị ảnh hưởng về mặt kinh tế bởi COVID, và tù nhân không thể kích thích nền kinh tế. Tuy nhiên, theo dự luật này, Đảng Dân chủ cho các tù nhân, đôi khi đã bị giam giữ vì các tội ác ghê gớm, khoản tiền trợ cấp 1.400 USD”.

Thượng nghị sĩ Dân chủ Dick Durbin (bang Illinois) đã đưa ra ý kiến phản bác đề xuất của ông Cassidy. TNS Durbin lập luận rằng điều khoản sửa đổi đó sẽ “gây tổn hại cho các gia đình của những người bị giam giữ”.

Như đã đưa tin, Thượng viện Mỹ hôm thứ Bảy (6/3, giờ Mỹ) đã phê chuẩn gói cứu trợ COVID-19 trị giá 1,9 nghìn tỷ USD. Đây là cuộc bỏ phiếu một dự luật tại Thượng viện kéo dài nhất lịch sử Mỹ hiện đại và hoàn toàn là cuộc bỏ phiếu theo phe phái với toàn bộ Đảng Cộng hòa phản đối.

Tất cả 50 Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ đã bỏ phiếu thông qua dự luật cứu trợ nêu trên, trong khi hầu hết Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa trừ một người vắng mặt do bận việc cá nhân đã bỏ phiếu phản đối dự luật mà họ cho là gói chi tiêu bừa bãi.

Đảng Cộng hòa nói rằng dự luật kích thích kinh tế này không được nhắm mục tiêu chọn lọc, với chỉ 9% chi tiêu trực tiếp liên quan đến đại dịch virus corona Vũ Hán gây bệnh COVID-19, và đã bị cài cắm nhiều nghị trình của cánh tả, cũng như đã được xúc tiến thông qua mà gần như không nhận bất kỳ ý kiến đóng góp nào của phe Cộng hòa.

Thượng nghị sĩ John Thune (bang Nam Dakota), lãnh đạo số 2 của Đảng Cộng hòa tại Thượng viện, đã viết lên Twitter sau khi dự luật cứu trợ được thông qua: “Đảng Dân chủ tại Thượng viện vừa cố thông qua dự luật chi tiêu phình to được ngụy trang là ‘cứu trợ COVID’. Đây là dự luật COVID đầu tiên hoàn toàn mang tính đảng phái bởi vì nó không được soạn thảo để giúp chấm dứt đại dịch này – nó là nỗ lực trắng trợn của Đảng Dân chủ để thông qua danh sách mong muốn đảng phái”.

Dự luật tốn thời gian này là trường hợp điển hình cho thấy những cạm bẫy của tinh thần đảng phái thuần túy. Đảng Dân chủ đã thiết lập kỷ lục về một cuộc bỏ phiếu kéo dài nhất trong lịch sử hiện đại bởi vì họ đã không sẵn sàng tiết kiệm thời gian”, ông Thune nói thêm.

Lãnh đạo số 1 của Đảng Cộng hòa tại Thượng viện, Thượng nghị sĩ Mitch McConnell (bang Kentucky) nói: “Thượng viện chưa bao giờ sử dụng 2 nghìn tỷ USD theo cách bữa bãi hơn thế này”.

Trong khi đó, Lãnh đạo phe Đa số Thượng viện, Thượng nghị sĩ Dân chủ Chuck Schumer (bang New York) đã nói trước cuộc bỏ phiếu rằng: “Một ngày mới đã đến và chúng ta nói với người dân Mỹ rằng sự hỗ trợ đang đến. Dự luật này sẽ cung cấp nhiều sự hỗ trợ hơn cho nhiều người hơn bất kỳ chính phủ liên bang nào đã từng làm được trong nhiều thập kỷ”.

Sau khi bỏ phiếu thành công, ông Schumer đã dự đoán rằng Hạ viện chắc chắn sẽ phê chuẩn phiên bản dự luật cứu trợ COVID đã được Thượng viện thông qua và Tổng thống Joe Biden sẽ ký dự luật này thành luật vào trước hoặc trong ngày 14/3, thời điểm khoản trợ cấp liên bang bổ sung sẽ hết hạn.

Xuân Thành

Xem thêm: