Bình luận viên thời sự gạo cội Tucker Carlson sẽ đưa chương trình trò chuyện và nội dung khác của mình lên Twitter.

Tucker Carlson
Bình luận viên thời sự Tucker Carlson. (Ảnh chụp màn hình video)

“Sẽ bắt đầu rất nhanh, chúng tôi sẽ đăng phiên bản mới của chương trình trên Twitter,” ông Carlson nói trong một video dài 3 phút được đăng vào thứ Ba (9/5). Ông bổ sung thêm, đây là “một chương trình chúng tôi đã thực hiện trong sáu năm rưỡi qua”.

“Chúng tôi sẽ mang đến một số thứ khác và chúng tôi sẽ nói với bạn. Nhưng hiện tại, chúng tôi rất vui khi được ở đây. Tự do ngôn luận là quyền lợi chính mà bạn có. Không có nó thì bạn chẳng còn gì nữa”, ông Carlson nói.

Ông cũng ca ngợi Twitter (được ông chủ Tesla, Elon Musk, mua lại vào cuối năm ngoái) là một trong số ít “nền tảng cho phép tự do ngôn luận”. Ông chỉ ra rằng trong ngành truyền thông Mỹ, có những quy tắc quy định rằng “bất cứ điều gì bạn không thể nói” là vi phạm Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ.

“Ngôn luận là điều kiện tiên quyết cơ bản của nền dân chủ. Đây là lý do tại sao nó được ghi trong Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp chúng ta”, ông nói thêm. “Đáng ngạc nhiên là tính đến tối nay, đã không còn nhiều nền tảng cho phép tự do ngôn luận. Công ty lớn cuối cùng còn lại… là Twitter, nơi chúng tôi đang dùng đây.”

Do những “giới hạn” đối với các nhân vật truyền thông và nhà báo, nếu ai đó “thường xuyên vi phạm những hạn chế đó, bạn có thể bị sa thải,” ông nói. “Đó không phải là suy đoán, mà là điều chắc chắn sẽ xảy ra.”

Trong video, ông không nói rõ chương trình sẽ diễn ra trong bao lâu, khi nào bắt đầu hoặc liệu ông có thỏa thuận với ông Elon Musk hay không. Có những báo cáo chưa được xác nhận trong tuần này rằng ông Carlson đã nói chuyện với ông Musk về một kế hoạch khả thi trên mạng xã hội [Twitter].

Cho đến chiều thứ Ba (ngày 9/5), ông Musk vẫn chưa đưa ra phản hồi công khai nào đối với video của ông Carlson. Video này đã thu hút hàng triệu lượt xem trong vòng vài phút sau khi đăng. Ngoài ra, một video khác được ông Carlson đã đăng trên Twitter vài ngày sau khi rời Fox cũng đã có gần 100 triệu lượt xem.

Người dẫn chương trình cũ của Fox News đã không bình luận về mạng truyền hình này, hơn hai tuần sau khi công ty đưa ra tuyên bố rằng họ đã chia tay ông. Thông tin chi tiết về việc ông rời Fox News cho đến nay vẫn còn rất ít.

Bà Megyn Marie Kelly, từng là người dẫn chương trình của Fox, cho biết có tin đồn rằng ông Carlson đang tìm kiếm hành động chống lại Fox, hợp đồng của ông ấy vẫn có hiệu lực đến đầu năm 2025. Luật sư của Carlson là ông Bryan Freedman, đã trả hồi đáp “ý tưởng rằng bất kỳ ai cũng cố gắng bịt miệng Tucker và ngăn anh ấy nói chuyện với khán giả của mình là vô lý.”

“Tôi không biết điều gì đã khiến Fox News đưa ra quyết định này. Rõ ràng đó là quyết định của Fox News vì họ không để anh ấy nói lời tạm biệt,” bà Kelly nói trên podcast của mình vào tháng trước, “Đó là giả thiết của tôi. Đó không phải là thông tin nội bộ”.

Xung đột tiềm ẩn giữa ông Carlson và Fox News sẽ tiếp tục gây chấn động thế giới truyền thông, sau khi xếp hạng của mạng truyền hình này tạm thời giảm xuống cách đây 2 năm, sau khi chiến thắng của ông Biden trước cựu Tổng thống Donald Trump được công bố trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 ở Arizona. Ông Trump đã nhiều lần chỉ trích Fox và nói rằng mạng truyền hình này đang ngả theo hướng thiên tả.

Nếu ông Carlson công khai chỉ trích Fox, điều đó có thể làm giảm thêm xếp hạng của kênh. Kể từ khi ông rời đi, xếp hạng vào khung giờ vàng của Fox News đã giảm mạnh.