Theo anh Tucker Carlson của Fox News, thì 2 điều chúng ta hàng ngày vẫn nghe —(1) Nga là xâm lược Ukraine và Hoa Kỳ là giúp Ukraine bảo vệ tự do dân chủ; (2) Chúng ta đang thắng— thì cả 2 đều là lừa dối. Kỳ thực, đây là chiến tranh ủy nhiệm giữa các cường quốc có tiềm lực hạt nhân, và ở chiến trường thì cứ 7 mạng quân Ukraine đổi 1 mạng quân Nga.

230414 ualoosing 01
(Nguồn ảnh: Wikipedia)

Video bình luận viên gạo cội Tucker Carlson cho rằng đó là tội lỗi khi hơn 1 năm qua dân Mỹ không được biết, Quốc hội không được biết, rằng kỳ thực chiến tranh của Hoa Kỳ đang thua:

Trong video về chương trình tối 13/4 của Fox News, anh Carlson nói:

“Suốt 14 tháng qua, chúng ta vẫn nghe 2 điều chủ yếu như sau về chiến tranh Ukraine.”

“Thứ nhất, chiến tranh Ukraine là chiến tranh bảo vệ tổ quốc, chứ không phải chiến tranh ủy nhiệm giữa các siêu cường. Là Nga xâm lược Ukraine, và điều đó là vô đạo đức. Còn Hoa Kỳ hỗ trợ Ukraine vì Hoa Kỳ duy hộ dân chủ.”

“Chứ bản thân Hoa Kỳ không có chiến đấu với Nga. Đây là cuộc chiến của Ukraine.”

“Thứ hai, cũng là điều chúng ta nghe đi nghe lại, đó là Ukraine đang chiến thắng trong cuộc chiến này. Quân Ukraine là dũng cảm và cao thượng. Quân Nga là tà ác và vô dụng. Người Ukraine đang đánh thắng người Nga.”

“Cuối cùng thì chiến thắng sẽ là điều chắc chắn rồi.”

“Các bạn rất quen các luận điểm này rồi, vì các bạn được nghe chúng hàng ngày suốt từ tháng 2 năm ngoái.”

“Các bạn nghe điều đó từ tất cả các cơ quan quyền lực của Hoa Kỳ, như Lầu Năm Góc, như Tòa Bạch Ốc, hay nghe từ các lãnh đạo của cả lưỡng đảng ở Quốc hội, hay từ những ông chủ CEO hay các danh nhân.”

“Và điều thống nhất lớn nhất chính là từ tất cả mỗi từng kênh truyền thông trải rộng hết tất cả giới truyền thông Hoa Kỳ chúng ta.”

“Đó chính là 2 thông điệp cốt lõi nhất xuyên suốt chiến tranh Ukraine.”

“Và cả 2 đều là LỪA DỐI !!!!!”

“Chúng ta biết được chúng là lừa dối, vì qua những rò rỉ tình báo cuối tuần trước về chiến tranh Ukraine đã xuất hiện trên các mạng xã hội.”

“Có những slide tóm tắt được soạn ra bởi Chính phủ Hoa Kỳ, cùng một số điều khác nữa, đã xuất hiện trên các nền tảng như Twitter.”

“Những slide đó chỉ ra rằng đó không phải là cuộc chiến của Ukraine. Đó là cuộc chiến của [Hoa Kỳ] chúng ta.”

“Hoa Kỳ đang trực tiếp tham chiến vào cuộc chiến này chống Nga, như ta nói các chiến binh Hoa Kỳ đang đánh nhau với các chiến binh Nga.”

“Đây không phải là một cuộc xung đột địa phương ở Đông Âu.”

“Đây là cuộc chiến nóng bỏng giữa hai siêu cường cầm đầu vũ khí hạt nhân trên Trái Đất.”

“Vậy mà cuộc chiến này chưa từng được chính thức công bố [như thế], và nó chưa được đồng ý bởi Quốc hội [Hoa Kỳ].”

“Thế thì ấy là lý do mà [tiến hành] cuộc chiến này là vi phạm luật pháp Hoa Kỳ.”

“Đó là phạm tội.”

“Điều thứ 2 mà chúng ta biết được từ những slide này. Đó là bất chấp Hoa Kỳ có tham gia trực tiếp vào đó, thì Ukraine vẫn đang thua cuộc.”

“Cứ mỗi 7 mạng quân Ukraine chết đi đổi 1 mạng quân Nga.”

“Hệ thống phòng không của Ukraine đã tệ hại lắm rồi.”

“Ukraine đang thua.”

“Chính quyền Biden hiển nhiên biết điều này, và đang hoảng sợ.”

“Nhưng họ nói dối với công chúng về việc này.”

“Ví dụ, vào 2 tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin nói với Thượng viện Hoa Kỳ rằng quân đội Nga đang “rệu rã”, nghĩa là Nga đang thua cuộc chiến này.”

“Đó là lừa dối. Ông ta biết thế khi nói ra, nhưng ông ta vẫn nhắc lại điều đó trong phiên điều trần trước Quốc hội.”

“Đó là phạm tội.”

“Nhưng Lloyd Austin không bị bắt vì phạm tội ấy.”

“Trong khi đó, người duy nhất có lẽ sẽ bị giam là thanh niên 21 tuổi, một Vệ binh Không lực Quốc gia Massachusetts, người đã tiết lộ những slide mà chứng tỏ Lloyd Austin nói dối.”

“Cậu thanh niên phơi bày tội ác, và chính vì thế cậu trở thành tội phạm!”

“Đó là cách làm việc của Washington!”

“Tội lỗi duy nhất chính là vì nói lên sự thật!”

“Còn nữa.”

“Truyền thông nước ta, sự tồn tại của chúng và chúng được Hiến Pháp bảo hộ chính là để có thể phản lại cái tiêu chuẩn lố bịch này. Nhiệm vụ duy nhất của họ chính là nói lên sự thật.”

“Ấy vậy mà chương trình tối nay của các kênh truyền thông đều nhất loạt ca ngợi sự bắt giam một thanh niên trẻ, người đã nói cho dân chúng Hoa Kỳ sự thật những gì đang diễn ra ở Ukraine.”

“Họ đối đãi với cậu như một tội phạm ghê tởm như Osama Bin Laden, mà có thể còn tệ hơn cả như thế. Bởi vì khác với Al Qaeda, cậu này bị chụp mũ “phân biệt chủng tộc”.”

V.v.v.

Trước đó hôm 13/4, các đặc vụ FBI đã bắt giữ Jack Teixeira (21 tuổi) bị tình nghi làm rò rỉ các tài liệu mật của Lầu Năm Góc nói trên. Trong số các tài liệu được cho là bị rò rỉ, có nội dung liên quan đến cuộc chiến Nga-Ukraine, và ước tính thương vong của Nga và Ukraine mâu thuẫn với ước tính chính thức, với số người chết ở Nga thấp hơn so với công bố công khai. Các quan chức Mỹ dường như đã xác nhận các tài liệu này là thật. Người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby cho biết, thông tin này “không nhằm mục đích sử dụng công khai”. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Vedant Patel cũng nói rằng vụ rò rỉ “gây rủi ro cho an ninh quốc gia”. Nhưng họ cho biết, một số tài liệu đã bị chỉnh sửa.