Sự vắng mặt của Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, đại tướng Valery Gerasimov, trong lễ diễu hành kỷ niệm “Ngày Chiến thắng” tại Moscow đã gây chú ý.

Embed from Getty Images

Lễ duyệt binh hàng năm ở Nga vào ngày 9/5 nhằm kỷ niệm chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc xã trong Chiến tranh thế giới thứ hai.

Hãng tin BBC và một số chuyên gia quân sự trên Twitter lưu ý rằng tướng Gerasimov không có mặt trong lễ duyệt binh ở Moscow. 

Trong sự kiện lớn này, một nhân vật quân sự cấp cao như tướng Gerasimov thường sẽ ở gần Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Gerasimov được cho là một trong ba người, gồm Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, đã lên kế hoạch xâm lược Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu đã được nhìn thấy bên cạnh ông Putin.

Nhiều phương tiện truyền thông đưa tin rằng tướng Gerasimov đã bị thương và buộc phải sơ tán khỏi vùng chiến sự ở Izyum thuộc vùng Kharkiv của Ukraine khi ông này đến thăm chiến tuyến vào cuối tháng 4. Tuy nhiên, phía Nga không xác nhận những báo cáo này.

Các quan chức Mỹ đã xác nhận rằng ông Gerasimov đã đến thăm miền đông Ukraine.

Tờ New York Times, dẫn lời một quan chức cấp cao của Ukraine và hai quan chức giấu tên của Hoa Kỳ biết về chuyến thăm, đưa tin ngày 1/5 rằng vị tướng đã đến vùng Donbass để giải quyết các vấn đề trên chiến tuyến của Nga.

Quân đội Nga bị cho là đã xuống tinh thần trầm trọng và đã phải nhận những tổn thất nặng nề kể từ khi Nga tiến hành cuộc xâm lược chống lại nước láng giềng vào ngày 24 tháng Hai.

Một báo cáo tuyệt mật được chuyển cho Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết rằng ông Gerasimov đã ở Donbass để thúc đẩy quân đội Nga chiếm nhiều địa điểm hơn trong khu vực và kết thúc chiến tranh càng sớm càng tốt. Bản báo cáo cũng cho biết ông ở đó để truyền đạt thông tin nhạy cảm về cuộc chiến và để có được cái nhìn rõ ràng về tiến trình của cuộc xung đột.

Phát biểu tại lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng ở Quảng trường Đỏ ở Moscow hôm thứ Hai, ông Putin đổ lỗi cho phương Tây về cuộc chiến nhưng không đề cập trực tiếp đến Ukraine. Ông tuyên bố cuộc xâm lược là để “phòng thủ.”

“Các nước NATO không muốn lắng nghe chúng tôi. Họ có những kế hoạch khác nhau và chúng tôi đã thấy được điều đó”, ông nói. “Họ đang lên kế hoạch cho một cuộc xâm lược vào các vùng đất lịch sử của chúng tôi, bao gồm cả Crimea. Đó là một mối đe dọa mà chúng tôi không thể chấp nhận, đó là mối đe dọa trực tiếp đến biên giới của chúng tôi.”

“Có một mối đe dọa đang gia tăng từng ngày. Chúng tôi phải làm điều gì đó, chúng tôi phải làm điều gì đó và chúng tôi đã làm điều đó – đó là giải pháp đúng đắn duy nhất mà chúng tôi có thể thực hiện”, ông nói thêm.

Sự kiện năm nay có quy mô khiêm tốn hơn so với các sự kiện Ngày Chiến thắng trước đây và một lễ duyệt binh của lực lượng không quân đã phải hủy bỏ ngay trước cuộc duyệt binh vì “điều kiện thời tiết”, Điện Kremlin cho biết.

Nhiều nhà bình luận kỳ vọng ông Putin sẽ nhắc đến Mariupol trong bài phát biểu của mình để có thể để tuyên bố chiến thắng ở đó, nhưng ông không đề cập đến thành phố cảng đang bị bao vây.

Ngân Hà (theo Newsweek)