Việc Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi tăng quân trong bối cảnh tiến hành cuộc xâm lược Ukraine cho thấy quân đội của ông đang “gặp khó khăn”, Trung tướng Lục quân Hoa Kỳ đã nghỉ hưu Mark Hertling nhận định hôm 27/8.

Embed from Getty Images

Trung tướng Lục quân Hoa Kỳ đã nghỉ hưu Mark Hertling (Ảnh minh họa: Getty Images)

Ông Putin phát động cuộc xâm lược Ukraine vào ngày 24/2, với hy vọng giành được chiến thắng nhanh chóng chỉ trong vài ngày. Tuy nhiên, quân đội của ông, vốn đang gặp phải vô số vấn đề trong những tháng gần đây, đã vấp phải nỗ lực quốc phòng mạnh mẽ hơn mong đợi từ Ukraine.

Sáu tháng sau, quân đội Ukraine dưới sự viện trợ quân sự của các đồng minh (bao gồm cả Hoa Kỳ) đã buộc quân đội Nga phải rút lui về những vùng cực Đông của Ukraine, nơi giao tranh vẫn tiếp diễn mà không có hồi kết rõ ràng.

Nga phần lớn không đạt được bất kỳ mục tiêu nào của họ trong cuộc xâm lược và nhiều báo cáo còn cho thấy, số lượng lớn binh sĩ của họ đã bị thiệt mạng trong khi giao tranh — nhiều người trong số đó được cho là thiếu động lực, kinh nghiệm hoặc khả năng lãnh đạo mạnh mẽ.

Mặc dù Nga không công bố con số thương vong chính thức kể từ khi phát động chiến dịch quân sự nhưng các quan chức của Mỹ và Anh dự đoán, số binh sỹ Nga thương vong có thể lên đến 80.000 người.

Trong nỗ lực mới nhất nhằm tăng số lượng máy bay chiến đấu, ông Putin đã ra lệnh cho quân đội Nga bổ sung 137.000 quân mới, nâng tổng quân số lên 1,15 triệu người. Sắc lệnh sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1 và có thể sẽ dựa vào các tình nguyện viên, theo AP. Hồi tháng 5 vừa qua, Tổng thống Putin cũng đã ký đạo luật bãi bỏ giới hạn độ tuổi 40 đối với các quân nhân chuyên nghiệp ký hợp đồng nghĩa vụ quân sự.

Trung tướng Hertling trong một lần xuất hiện trên CNN đã nhận xét, sắc lệnh này là một dấu hiệu xấu cho triển vọng giành được chiến thắng của Nga ở Ukraine. “Nó cho thấy họ đang gặp rắc rối,” ông nói.

Ông chỉ ra một số lý do khiến sắc lệnh này có thể không nhất thiết giúp Nga tuyển mộ được lực lượng mạnh mẽ — bao gồm cả nỗ lực tuyển mộ nhằm vào những người lên đến 60 tuổi. 

“Có phải liệu họ sẽ chỉ đưa những người lính mới tuyển mộ thông qua khóa đào tạo cơ bản mà họ có, mà nói thật là không tốt lắm, rồi gửi ngay đến một đơn vị để cố gắng học các hoạt động vũ khí kết hợp (vốn rất khó học) mà không cần bất kỳ khóa đào tạo bổ sung nào không? Nếu đúng như vậy, họ sẽ gặp rắc rối,” ông nhấn mạnh.

Nga yêu cầu tất cả nam giới trong độ tuổi từ 18 đến 27 phải phục vụ ít nhất một năm trong quân ngũ, nhưng nhiều người tránh quân dịch vì lý do sức khỏe hoặc phải đi học đại học, theo AP. Khi quân đội Nga đóng quân ở Ukraine, Điện Kremlin trong những tháng gần đây đã hết sức nỗ lực để tìm kiếm tân binh.

Nga thậm chí đã đưa ra các khoản thưởng tiền mặt “béo bở” cho những người tình nguyện chiến đấu ở Ukraine, tình báo Anh đưa tin hồi đầu tháng. Theo ông Serhiy Haidai – Thống đốc khu vực Luhansk, Điện Kremlin cũng đã bắt buộc ít nhất 430 thợ mỏ từ vùng Luhansk nhập ngũ.

Nhưng những nỗ lực ráo riết nhằm tăng quân của Nga cũng gây ra một số hậu quả. Tập đoàn Wagner, công ty hỗ trợ tuyển quân cho quân đội Nga, bị cáo buộc đã hạ thấp tiêu chuẩn tuyển mộ do thua lỗ nặng. Trong khi đó, nhiều binh sĩ bị đẩy đến tiền tuyến ở Ukraine mà không hề được trải qua huấn luyện.

Minh Ngọc (Theo Newsweek)