Trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ, các nguồn tin cho biết Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi có thể tìm kiếm thay đổi môi trường vào tháng 11. 

bà Nancy Pelosi dến thăm Dài Loan Nancy Pelosi nói 2135601989
Bà Nancy Pelosi nói rằng Mỹ không để ĐCSTQ cô lập Đài Loan khỏi thế giới dân chủ. (Ảnh minh họa: Lev radin/Shutterstock)

Hôm thứ Ba (6/9), Fox Business dẫn nguồn tin cho hay, nếu Đảng Cộng hòa Mỹ giành lại quyền kiểm soát Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào mùa thu thì Chủ tịch Pelosi của Hạ viện muốn Tổng thống Biden đề cử bà làm đại sứ tại Ý.

Mỹ đã không có đại sứ tại Rome được Thượng viện xác nhận kể từ khi Đại sứ Lewis Eisenberg được bổ nhiệm bởi cựu Tổng thống Donald Trump rời đi vào tháng 1/2021.

Theo Fox Business, Nhà Trắng đang dành vị trí này cho bà Pelosi. Đó là một trong những lý do chưa bổ nhiệm ai vào vị trí này.

Cho đến nay, 101 người được Tổng thống Biden đề cử đã được Thượng viện xác nhận, nhưng đã chậm bổ nhiệm đại sứ tại một số nước, trong đó có Ý.

Có khoảng 1/4 (27%) trong số 194 vị trí đại sứ hiện chưa được Thượng viện Mỹ xác nhận.

Hiện không rõ Thượng viện mới sẽ phản ứng như thế nào nếu đề cử bà Pelosi.

Văn phòng của bà Pelosi đã không trả lời yêu cầu bình luận của Fox Business vào thời điểm thông tin được công bố.

Thế đa số Đảng Dân chủ Mỹ tại Hạ viện vào tháng 11 được cho là đang trong tình trạng mong manh. Đảng Cộng hòa chỉ cần lật 5 ghế trong kỳ bầu cử này để giành lại quyền kiểm soát Hạ viện.

Vào thứ Ba (6/9), Washington Post đã liên hệ với phát ngôn viên của bà Pelosi là Drew Hammill, nhưng Hammill phủ nhận khả năng đó.

“Chủ tịch Hạ viện không hứng thú với vị trí đó, bà cũng chưa thảo luận về điều đó với bất kỳ ai trong Nhà Trắng”, người phát ngôn cho biết.

Nhà Trắng đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Washington Post vào thứ Ba.

Bà Pelosi, 82 tuổi, người gốc Ý, có tình cảm đặc biệt với Rome. Đầu mùa hè này, bà và chồng Paul đã chụp ảnh tại một khu nghỉ mát bên bờ biển thuộc sở hữu của giọng nam cao người Ý Andrea Bocelli. Chủ tịch Hạ viện đương nhiệm này đang kỳ vọng giành được một nhiệm kỳ hai năm thứ 18 nữa trong cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ sắp tới.