Hôm thứ Tư (18/8), vị tướng hàng đầu của Hoa Kỳ Mark Milley cho biết, không có thông tin tình báo nào cho thấy quân đội Afghanistan sẽ sụp đổ chỉ trong vài ngày.

Embed from Getty Images

Trong cuộc họp báo cùng với lãnh đạo Lầu Năm Góc Lloyd Austin, Tướng Milley, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân, nói với các phóng viên: “Không có điều gì khiến tôi hoặc bất kỳ ai dự đoán được sự sụp đổ của quân đội và chính phủ [Afghanistan] chỉ trong 11 ngày.”

Tuyên bố của ông mâu thuẫn với các báo cáo mà qua đó các lãnh đạo quân đội có được thông tin tình báo cho biết chính phủ Afghanistan có thể thất bại nhanh chóng một khi quân đội Mỹ rút khỏi nước này. Hôm Chủ nhật (15/8), tổ chức cực đoan Taliban đã chiếm được Kabul và dinh tổng thống sau một đợt tấn công dồn dập giúp họ chiếm được hầu hết thủ phủ của các tỉnh, thậm chí trong một số trường hợp không cần phải bắn một viên đạn nào.

Phát biểu của Tướng Milley được đưa ra để phản hồi nghi vấn Tổng thống Joe Biden có thể đã phớt lờ những cảnh báo đó nhằm thúc đẩy việc rút quân.

Tướng Milley khẳng định: “Trước đây tôi đã phát biểu từ bục này và trong một tuyên bố tuyên thệ trước Quốc hội, rằng các thông tin tình báo đã chỉ ra rõ ràng nhiều kịch bản có thể xảy ra: một trong số đó là Taliban tiếp quản hoàn toàn [Afghanistan] sau sự sụp đổ nhanh chóng của Lực lượng An ninh và chính phủ Afghanistan. Một kịch bản khác là một cuộc nội chiến, và tình huống thứ ba là một thỏa thuận thương lượng. Tuy nhiên, khung thời gian cho sự sụp đổ nhanh chóng đã được ước tính rộng rãi kéo dài nhiều tuần, nhiều tháng và thậm chí nhiều năm sau khi chúng tôi rời khỏi [nước này].”

Trong khi đó, theo Tướng Milley, tính đến hôm thứ Tư (18/8), khoảng 4.500 binh sĩ Mỹ hiện đang đóng quân tại sân bay Kabul để trợ giúp việc di tản người Mỹ, thông dịch viên và nhân viên người Afghanistan cùng với những người khác.

Vị tướng hàng đầu của Hoa Kỳ cho rằng, bất kỳ người Mỹ nào đang cố gắng rời khỏi Afghanistan sẽ có cơ hội làm điều đó, mặc dù cả ông và Bộ trưởng Austin đều không đề cập đến việc quân đội Mỹ sẽ được triển khai ở những nơi khác để cố gắng tìm kiếm những người Mỹ đang bị mắc kẹt phía sau các chiến tuyến của Taliban.

Trong cuộc họp báo, Bộ trưởng Austin nói với các phóng viên, các thành viên Taliban hiện đang “kiểm tra các chứng thư” của những người đang cố gắng đi vào sân bay và sẽ “cho phép họ thông qua”. Tổ chức Taliban ở Afghanistan và Pakistan hiện đang bị một số cơ quan liên bang chỉ định là tổ chức khủng bố toàn cầu và từ lâu đã bị cáo buộc vi phạm nhân quyền.

Phát biểu của bộ trưởng quốc phòng Mỹ được đưa ra trong bối cảnh một quan chức hàng đầu của Bộ Ngoại giao Mỹ, Thứ trưởng Wendy Sherman lên tiếng chỉ trích trong một cuộc họp báo hôm thứ Tư (18/8) rằng Taliban đang vi phạm thỏa thuận với Hoa Kỳ về việc phải cho phép mọi người vào sân bay Kabul.

Thứ trưởng Sherman lên án: “Chúng tôi đã xem các báo cáo cho thấy Taliban làm trái với tuyên bố công khai và cam kết của họ đối với chính phủ của chúng ta, đang ngăn chặn những người Afghanistan muốn rời khỏi nước này đến được sân bay.”

Có nhiều bức ảnh và đoạn phim video đăng trên mạng cho thấy hôm thứ Ba (17/8) và thứ Tư (18/8), các thành viên Taliban đang tấn công những người cố gắng vào sân bay.

Ngoài ra, hôm thứ Ba (17/8), Taliban đã đưa ra một cảnh báo đáng ngại cho Sky News, yêu cầu các lực lượng Hoa Kỳ phải rời khỏi Afghanistan trước ngày 11/9/2021.

Gia Huy (Theo The Epoch Times)

Xem thêm: