NBC News đưa tin, một tướng Không quân 4 sao trong Lực lượng Không quân Mỹ đã gửi một bản ghi nhớ cho các sĩ quan dưới quyền của ông vào thứ Sáu (27/1), dự đoán rằng Mỹ sẽ giao chiến với Trung Quốc trong vòng 2 năm tới, yêu cầu họ chuẩn bị trước “băng đạn” bắn về mục tiêu và “nhắm vào đầu”.

id13690206 211005 F XS544 1082 600x400 1
Ngày 5/10/2021, Tướng Mike Minihan phát biểu khi mới nhận chức tại Bộ Tư lệnh Cơ động Lực lượng Không quân Mỹ. (Ảnh: U.S. Air Force Photo by Airman 1st Class Isaac Olivera)

Chiến tranh Mỹ – Trung có thể xảy ra vào năm 2025: Tướng Không quân Mỹ nói “hy vọng là tôi đã sai”

Theo NBC News, Tướng Gen. Michael A. Minihan, chỉ huy Bộ Tư lệnh Cơ động Không quân của Không quân Mỹ, đã cảnh báo trong một tài liệu nội bộ rằng Mỹ có thể có nguy cơ xảy ra xung đột với Trung Quốc vào năm 2025. Xung đột này rất có thể xảy ra ở gần Đài Loan, ông thúc giục các chỉ huy chuẩn bị tốt việc sẵn sàng ứng chiến. Vì vậy, ông đặt ra các mục tiêu sẵn sàng chiến đấu, bao gồm một đội liên hợp cơ động tăng cường, sẵn sàng, tích hợp và linh hoạt, để sẵn sàng chiến đấu và giành chiến thắng trong cuộc chiến ở chuỗi đảo đầu tiên.

Tướng Minihan nói: “Tôi hy vọng mình đã sai, linh cảm mách bảo tôi rằng sẽ có chiến tranh vào năm 2025”.

Những người nhận tài liệu là tất cả các chỉ huy lực lượng không quân của Bộ chỉ huy cơ động không quân Mỹ và các chỉ huy chiến đấu khác của Lực lượng không quân.

Tướng Minihan chỉ ra rằng vì cả Đài Loan và Mỹ sẽ tổ chức bầu cử tổng thống vào năm 2024, Hoa Kỳ sẽ bị “phân tâm” và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có cơ hội hành động nhắm vào Đài Loan.

Bộ chỉ huy cơ động trên không của Không quân Mỹ có gần 50.000 binh sĩ và gần 500 máy bay chịu trách nhiệm vận chuyển và tiếp nhiên liệu. Tướng Minihan đã liệt kê các mục tiêu sẵn sàng trong bản ghi nhớ đã ký, bao gồm việc thành lập một “Đội cơ động liên hợp tăng cường, sẵn sàng, tích hợp và linh hoạt” (Joint Force Maneuver Team), để sẵn sàng chiến đấu và giành chiến thắng trong cuộc chiến ở chuỗi đảo đầu tiên. Đồng thời ra lệnh cho những người nhận được bản ghi nhớ phải báo cáo cho ông trước ngày 28/2 về tất cả các công việc chính chuẩn bị cho chiến sự với Trung Quốc.

Tướng Minihan cũng chỉ đạo tất cả các nhân viên dưới quyền “xem xét các vấn đề cá nhân của họ, và cả việc liệu họ có nên sắp xếp một chuyến viếng thăm văn phòng pháp lý của căn cứ dịch vụ để đảm bảo họ sẵn sàng về mặt pháp lý” vào tháng 3. Ông cũng thúc giục cấp dưới chấp nhận một số rủi ro trong quá trình huấn luyện, đồng thời đề cập đến một khả năng mà Mỹ đang xem xét cho các xung đột có thể xảy ra với Trung Quốc, đó là nhóm máy bay không người lái thương mại. Ông chỉ đạo phi hành đoàn tiếp nhiên liệu trên không KC-135 chuẩn bị “giao 100 máy bay không người lái có sẵn kích thước và mẫu mã từ một máy bay duy nhất”.

Một phát ngôn viên của Lầu Năm Góc đã xác nhận với AFP về câu hỏi liên quan đến tài liệu nội bộ này rằng nó do Tướng Minihan đưa ra.

Người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Cơ động trên không đã xác nhận sự tồn tại của bản ghi nhớ mà NBC News có được trong một tuyên bố. “Đây đúng là một bản ghi nhớ nội bộ được tướng Minihan gửi cho đội chỉ huy cấp dưới của ông ấy. Mệnh lệnh của ông ấy được xây dựng dựa trên nỗ lực cơ bản của Bộ Tư lệnh Không quân Cơ động vào năm ngoái nhằm chuẩn bị cho Lực lượng Không quân Cơ động (Air Mobility Command, AMC) trong trường hợp thất bại trong việc ngăn chặn xung đột trong tương lai.”

Đối với tài liệu nội bộ quân sự này, người phát ngôn của AMC cũng khẳng định rằng nó chủ yếu là để chuẩn bị cho các cuộc xung đột trong tương lai. Tuy nhiên, một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ nói rằng những gì ông Minihan nói không đại diện cho quan điểm của quân đội Mỹ đối với Trung Quốc.

Phóng viên Dan Lamothe của Washington Post đã chuyển tiếp trên Twitter rằng các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, bản ghi nhớ của tướng Minihan không đại diện cho quan điểm của Bộ Quốc phòng đối với Trung Quốc.

Khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin được hỏi về tính cấp bách của cuộc xâm lược Đài Loan của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vào đầu tháng này, khi đó ông đã trả lời rằng: “Quân đội Trung Quốc (ĐCSTQ) thực sự đã thực hiện một số hành động rất khiêu khích, nhưng liệu điều này có nghĩa là một cuộc xâm lược sắp xảy ra hay không, tôi nghi ngờ nghiêm trọng về nó.”

Các quan chức cấp cao của Mỹ trong những tháng gần đây đã nói rằng ĐCSTQ dường như đang tăng tốc các hành động của mình. Chẳng hạn như sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đến thăm Đài Loan vào tháng 8 năm ngoái, ĐCSTQ đã đáp trả bằng các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn.

Trí Đạt, theo NBC